Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố sứ điệp cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi sắp tới và đồng thời mời gọi những người trẻ lắng nghe lời mời gọi của Thiên Chúa trong tâm hồn mình để họ có thể trở nên dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa dành cho thế giới chúng ta.
Trong thời gian hồi phục sau căn bệnh viêm phổi kép tại Bệnh viện Gemelli ở Rôma, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 62, năm nay sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 5.
Với tựa đề “Những người Hành hương của Hy vọng: Món quà Sự sống”, Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhắc lại rằng mọi ơn gọi—dù là Thừa tác vụ do chức thánh, đời sống thánh hiến hay giáo dân—đều phải mang đến cho thế giới dấu chỉ về hy vọng của Thiên Chúa dành cho mọi người.
Đức Thánh Cha lưu ý rằng những người trẻ thường cảm thấy thất vọng và bối rối khi nhìn về tương lai, xét đến bối cảnh của sự bất an, khủng hoảng bản sắc, đối xử bất công với người khác và sự thờ ơ nói chung.
“Tuy nhiên, Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm hồn con người, không bỏ rơi chúng ta trong sự bất định của chúng ta”, Đức Thánh Cha nói. “Người muốn chúng ta biết rằng chúng ta được yêu thương, được kêu gọi và được sai đi như Những người Hành hương của Hy vọng”.
Đức Thánh Cha thúc giục những người trẻ hãy hướng đến các Thánh để nhận ra rằng các Ngài là “hiện tại của Thiên Chúa”, vì tuổi trẻ không phải là khoảng thời gian trung gian.
Mỗi lời mời gọi của ơn gọi, Đức Thánh Cha nói, đều khơi dậy trong chúng ta mong muốn yêu thương và phục vụ người khác, thay vì là phương tiện để tự quảng bá bản thân.
Tại một số thời điểm trong cuộc đời, Đức Thánh Cha cho biết thêm, Thiên Chúa kêu gọi con người chọn lựa một con đường, có thể là đời sống gia đình, đời sống Linh mục hoặc đời sống tu trì.
“Mỗi ơn gọi đều được khơi dậy bởi hy vọng, được đánh dấu bằng sự tin tưởng phó thác mạnh mẽ vào sự quan phòng của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nói. “Ơn gọi trưởng thành qua nỗ lực hằng ngày để trung thành với Phúc Âm, và qua lời cầu nguyện, sự phân định và phục vụ”.
Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi những người trẻ dành thời gian lắng nghe tiếng Chúa qua lời cầu nguyện, ngay cả khi phải chịu sự tấn công liên tục của cuộc sống thường ngày và những áp lực bên ngoài.
Đức Thánh Cha nói rằng cần phải có lòng can đảm để dừng lại cầu nguyện và mở lòng đón nhận ước mơ của Thiên Chúa dành cho cuộc sống chúng ta.
“Việc cầu nguyện giúp chúng ta nhận ra rằng tất cả chúng ta đều có thể trở thành Những người Hành hương của Hy vọng nếu chúng ta biến cuộc sống của mình thành một món quà, trước hết là bằng cách phục vụ những người sống ở vùng ngoại vi vật chất và hiện sinh của thế giới”, Đức Thánh Cha nói.
Mỗi ơn gọi cụ thể, Đức Thánh Cha cho biết thêm, đều là biểu hiện của ơn gọi Kitô hữu nói chung của chúng ta là trở nên sự hiện diện của Chúa Kitô ở nơi cần ánh sáng và sự an ủi của Người nhất.
Đức Thánh Cha tiếp tục mời các vị linh hướng và giám đốc ơn gọi kiên nhẫn đồng hành cùng những người trẻ trên hành trình khám phá ơn gọi của họ, lắng nghe một cách tôn trọng và đưa ra sự hướng dẫn khôn ngoan.
“Ơn gọi không bao giờ là kho báu được cất giữ trong tim”, ngài nói. “Thay vào đó, nó phát triển và được củng cố trong một cộng đồng tin tưởng, yêu thương và hy vọng”
Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi tất cả mọi Kitô hữu cầu nguyện cho ơn gọi và tin tưởng rằng Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng cho những người trẻ đón nhận ơn gọi của họ.
“Vậy chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi khi cầu xin Thiên Chúa ban cho những người thợ mới cho mùa gặt của Người, xác tín rằng Người vẫn tiếp tục kêu gọi họ với tình yêu thương lớn lao”, Đức Thánh Cha kết luận. “Hãy tiếp tục bước đi như Những người Hành hương của Hy vọng trên con đường của Tin Mừng!”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)