Sri Lanka: Giáo phận Galle tổ chức hội thảo về các giá trị nhân bản trong thời đại trí tuệ nhân tạo

Giáo phận Galle ở miền nam Sri Lanka đã tổ chức một hội thảo kéo dài một ngày với chủ đề “Tái khám phá nhân tính trong thời đại AI” vào ngày 6 tháng 6, quy tụ các bạn trẻ, linh mục và tu sĩ để cùng suy tư về những cơ hội cũng như những thách đố do trí tuệ nhân tạo mang lại.

Giám mục Raymond Wickramasinghe khai mạc hội thảo “Tái khám phá nhân tính trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo” tại Giáo phận Galle, Sri Lanka, vào ngày 6 tháng 6 năm 2026 (Ảnh: RVA)

Đức Giám mục Raymond Wickramasinghe khai mạc hội thảo “Tái khám phá nhân tính trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo” tại Giáo phận Galle, Sri Lanka, vào ngày 6 tháng 6 năm 2026 (Ảnh: RVA)

Chương trình được tổ chức tại hội trường Giáo xứ của Nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi ở Galle, thành phố ven biển cách Colombo, thủ đô của Sri Lanka, khoảng 120 km về phía nam. Hội thảo do Ban Truyền thông Xã hội của Giáo phận Galle tổ chức dành cho các tham dự viên đến từ tỉnh phía Nam của đất nước.

Đức Giám mục Raymond Wickramasinghe đã khai mạc buổi hội thảo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ các giá trị nhân bản trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi nhanh chóng.

“Mặc dù trí tuệ nhân tạo có thể suy nghĩ một cách logic, nhưng nó không thể hiểu được cảm xúc và sự cảm thông của con người, những điều vốn là đặc tính riêng biệt của con người”, vị Giám chức nói. “Trí tuệ nhân tạo thiếu lương tâm, điều giúp cuộc sống chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn. Trước hết, chúng ta phải củng cố lương tâm, các giá trị và nhân tính của mình, rồi mới sử dụng AI vì lợi ích của xã hội”.

age_of_artificial_intelligence_1 age_of_artificial_intelligence_2

Hội thảo có các bài thuyết trình của Cha Shanil Jayawardena OMI, Giám đốc Mục vụ Giới trẻ Mazenod, và luật sư kiêm nhà hoạt động xã hội Tharushi Dilhara.

Cha Jayawardena đã hướng dẫn các cuộc thảo luận về mạng xã hội và truyền thông kỹ thuật số, khuyến khích các tham dự viên suy nghĩ về cách họ thể hiện bản thân trên không gian mạng, đồng thời tự hỏi liệu sự hiện diện trực tuyến của mình có phản ánh các giá trị Kitô giáo hay không.

Ngài nhấn mạnh tiềm năng của mạng xã hội như một công cụ truyền giáo và báo chí công dân, cho phép mỗi cá nhân có thể tiếp cận những đối tượng vượt xa phạm vi cộng đồng trực tiếp của họ.

Đề cập đến những quan ngại liên quan đến trí tuệ nhân tạo, Cha Jayawardena khuyến khích giới trẻ tiếp cận các công nghệ mới với tư duy phản biện và tích cực tham gia vào các nỗ lực nhằm bảo đảm AI phục vụ con người thay vì trở thành công cụ khai thác hoặc gây tổn hại cho con người.

Luật sư Dilhara tập trung vào các khía cạnh pháp lý và đạo đức của việc tham gia môi trường trực tuyến. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm và hiểu biết về các biện pháp pháp lý dành cho các nạn nhân của tội phạm mạng tại Sri Lanka.

Bà cũng cung cấp cho các tham dự viên những thông tin liên quan đến luật an ninh mạng của quốc gia này cũng như các cơ quan có trách nhiệm xử lý các hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Hội thảo được tổ chức dưới sự điều phối của Cha Nimesh Perera, Giám đốc Truyền thông Xã hội của Giáo phận Galle. Thành phần tham dự gồm các bạn trẻ đến từ khắp miền nam Sri Lanka, cùng với các linh mục, tu sĩ nam nữ và các nhà lãnh đạo giáo dân.

Ban tổ chức cho biết mục tiêu của chương trình là giúp các bạn trẻ Công giáo định hướng trong thời đại kỹ thuật số, đồng thời vẫn luôn giữ vững đức tin, đạo đức và phẩm giá con người.

Minh Tuệ (theo RVA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết