Các Hội đồng Giám mục của các quốc gia thuộc Nhóm G7 nhấn mạnh phẩm giá con người trong bối cảnh các cuộc chiến tranh đang tiếp diễn, những đổi mới công nghệ, các vấn đề môi trường và tình trạng bất bình đẳng kinh tế toàn cầu.

Cờ Liên minh châu Âu, Đức, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Pháp, Canada, Ý và Nhật Bản (Ảnh: Damien Meyer/AFP qua Getty Images)
Chủ tịch các Hội đồng Giám mục Công giáo của tất cả các quốc gia thuộc Nhóm Bảy nước công nghiệp phát triển (G7) khuyến khích các nhà lãnh đạo chính phủ ưu tiên phẩm giá con người, các sáng kiến hòa bình toàn cầu và các vấn đề môi trường tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới.
Lãnh đạo của 7 cường quốc gồm Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Anh, Ý và Nhật Bản sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 thường niên tại Evian-les-Bains, Pháp, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6. Hội nghị thượng đỉnh G7 tập trung vào các vấn đề hợp tác quốc tế giữa các cường quốc.
Vào ngày 12 tháng 6, trước cuộc họp vào tuần tới, các Chủ tịch Hội đồng Giám mục của các quốc gia thành viên đã công bố một tuyên bố chung, nêu rõ những ưu tiên của mình. Văn kiện đề cập đến các cuộc xung đột đang diễn ra như chiến tranh Nga–Ukraine và các cuộc chiến tại Trung Đông, cũng như những công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI).
“Trong bối cảnh xung đột vũ trang, sự phân mảnh địa chính trị, cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa đa phương, tình trạng bất bình đẳng gia tăng, vấn đề biến đổi khí hậu và những thay đổi công nghệ diễn ra với tốc độ nhanh chóng, chúng tôi khẳng định rằng phẩm giá con người phải tiếp tục là nền tảng của việc quản trị chính trị và kinh tế”, các Giám mục viết trong thư gửi các nhà lãnh đạo chính trị.
Những nỗ lực vì hòa bình
Các Giám mục khuyến khích các quốc gia hợp tác với nhau trong các nỗ lực xây dựng hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo rằng những địa chính trị đang làm xói mòn trật tự quốc tế và khẳng định rằng các thể chế quốc tế như G7 là “không thể thiếu để ngăn ngừa xung đột”.
Một số mối quan ngại được các giám mục nêu ra bao gồm việc bảo vệ thường dân và thúc đẩy công lý giữa các dân tộc. Văn kiện kêu gọi các cường quốc G7 “củng cố các thể chế này để chúng có thể phục vụ công ích toàn cầu cách hiệu quả hơn”. Các Giám mục cũng nhấn mạnh việc bảo vệ tự do tôn giáo và bảo vệ các cộng đồng tôn giáo thiểu số, các gia đình, tù binh chiến tranh và những người phải di dời.
“Các Giáo hội và các cộng đồng tôn giáo có thể góp phần xây dựng lại sự tin tưởng, đồng hành với những người bị tổn thương bởi chiến tranh và tạo ra các điều kiện xã hội cũng như luân lý cho một nền hòa bình bền vững”, các Giám mục viết. “Nhờ sự hiện diện tại địa phương, cam kết nhân đạo và khả năng xây dựng những nhịp cầu nối kết giữa các dân tộc, Giáo hội Công giáo tiếp tục là một đối tác đáng tin cậy cho hòa bình và đối thoại”.
Sự phát triển và công nghệ
Các Giám mục khuyến khích các quốc gia G7 nỗ lực làm việc trong tinh thần liên đới với các quốc gia Nam bán cầu và bày tỏ quan ngại trước việc cắt giảm các khoản viện trợ phát triển dành cho các quốc gia đang phát triển.
“Khi các nhu cầu nhân đạo trên thế giới ngày càng gia tăng, hàng triệu người đang chứng kiến khả năng tiếp cận lương thực, chăm sóc y tế, giáo dục và sự bảo vệ bị suy giảm”, các Giám mục viết. “Chúng tôi kêu gọi các quốc gia G7 tái khẳng định cam kết đối với tinh thần liên đới quốc tế và mối quan hệ đối tác bình đẳng với các quốc gia Nam bán cầu. Các chính sách phát triển trước hết phải tập trung vào việc giảm nghèo, bảo đảm an ninh lương thực, mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục và y tế, đồng thời bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất”.
Các Giám mục cũng nhấn mạnh rằng các quốc gia công nghiệp hóa phải bảo đảm các quan hệ đối tác kinh tế với các quốc gia khác được xây dựng trên sự công bằng, tôn trọng quyền lợi của người dân địa phương, điều kiện lao động phù hợp và việc bảo vệ môi trường.
Liên quan đến trí tuệ nhân tạo, các Giám mục đề nghị xây dựng những quy định toàn cầu nhằm bảo đảm rằng các đổi mới công nghệ phục vụ con người và công ích. Các Giám mục cũng nhắc đến những hướng dẫn của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong Thông điệp Magnifica Humanitas, trong đó Đức Thánh Cha kêu gọi “giải trừ AI”.
“Giải trừ có nghĩa là bác bỏ khái niệm rằng sức mạnh kỹ thuật tự động mang lại quyền chi phối”, Đức Thánh Cha Lêô viết, được trích trong lá thư của các Giám mục gửi các nhà lãnh đạo G7.
“Giải trừ không có nghĩa là từ chối công nghệ, nhưng là ngăn không cho công nghệ thống trị nhân loại”, Đức Thánh Cha cho biết thêm. “Điều đó có nghĩa là giải phóng công nghệ khỏi sự kiểm soát độc quyền và mở ra với việc thảo luận, đối thoại, nhờ đó làm cho công nghệ trở nên thân thiện với con người và khôi phục nó nhằm phục vụ sự đa dạng của các nền văn hóa và lối sống của nhân loại… Chỉ đơn thuần quản lý công nghệ bằng các quy định là chưa đủ; nó cần phải được giải trừ, trở nên thân thiện và dễ tiếp cận”.
Các Giám mục viết rằng AI “phải luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người và được điều hành bởi các nguyên tắc đạo đức rõ ràng”. Theo các Giám mục, AI phải hướng tới công ích, công bằng, sự minh bạch và sự hòa nhập. Các Giám mục cũng nhấn mạnh rằng AI “không bao giờ được dẫn đến việc phi nhân hóa các mối tương quan xã hội hoặc việc tự động hóa các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống con người”.
Trách nhiệm chung
Các Giám mục khẳng định rằng các cường quốc G7 phải gánh vác trách nhiệm chung đối với công trình sáng tạo và những người bị buộc phải di tản.
Điều này bao gồm các vấn đề môi trường như biến đổi khí hậu. Các Giám mục kêu gọi những nỗ lực chung nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và mở rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo. Việc bảo vệ như vậy, theo các Giám mục, “không chỉ là một nhu cầu thiết yếu về môi trường mà còn là một đòi hỏi của công lý”.
“Các quốc gia công nghiệp hóa nhất phải chịu trách nhiệm đặc biệt do mức độ tiêu thụ tài nguyên của mình cũng như sự đóng góp lịch sử của họ vào hiện tượng nóng lên toàn cầu”.
Bên cạnh đó, các Giám mục nhấn mạnh trách nhiệm chung đối với những người di cư và những người tị nạn, những người “luôn phải được chào đón với phẩm giá, đồng thời vẫn tôn trọng trách nhiệm chính đáng của các quốc gia trong việc bảo vệ công ích”.
“Những người bị buộc phải chạy trốn chiến tranh, bách hại, nghèo đói hoặc các thảm họa khí hậu không thể bị xem như một mối đe dọa. Họ là anh chị em của chúng ta trong cùng một nhân loại”, các Giám mục viết.
Các Giám mục kết luận rằng các quốc gia G7 mang “một trách nhiệm đặc biệt đối với công ích toàn cầu”.
“Những quyết định được các quốc gia thành viên đưa ra có những hệ quả trực tiếp đối với các dân tộc, đối với sự ổn định quốc tế và đối với tương lai của các thế hệ trẻ”, các Giám mục viết.
Minh Tuệ (theo EWTN)