Cổ võ phẩm giá con người và ngăn chặn sự kỳ thị đối với người di cư

Trong chặng cuối của chuyến Tông du đến Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bắt đầu ngày mới trên đảo Tenerife tại trung tâm tiếp nhận Las Raíces bằng cuộc gặp gỡ với những người di cư, trong đó ngài tỏ ra vô cùng xúc động.

Anh Francesco Navarro, giám đốc khu vực ACCEM tại Quần đảo Canary (Ảnh: Vatican News)

Anh Francesco Navarro, Giám đốc khu vực ACCEM tại Quần đảo Canary (Ảnh: Vatican News)

Trung tâm Las Raíces ở Tenerife được nhà nước thành lập như một nơi trú ẩn khẩn cấp cho những người di cư đến đảo bằng thuyền qua tuyến đường Đại Tây Dương. Đây là điểm tiếp nhận đầu tiên của hệ thống tị nạn của nhà nước.

Trung tâm này do ACCEM điều hành, một tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu của Tây Ban Nha chuyên hỗ trợ người tị nạn, người di cư và những cá nhân dễ bị tổn thương có nguy cơ bị loại trừ xã hội.

Đối phó với sự chấn thương tâm lý

Francesco Navarro, Giám đốc khu vực của ACCEM tại quần đảo Canary, đã trả lời phỏng vấn của Vatican News về hoạt động của ACCEM.

“Chúng tôi chuyên làm việc với những người tị nạn, những người xin tị nạn và người di cư, nhưng chúng tôi cũng thực hiện nhiều hoạt động khác”, anh Navarro nói. “Cơ sở này (ở Las Raices) dành cho nam giới trưởng thành đến quần đảo Canary bằng đường biển. Họ chủ yếu đến từ các quốc gia châu Phi khác nhau”.

Hầu hết những người di cư, anh Navarro cho biết, đến từ Mali, Senegal, Guinea và các quốc gia châu Phi khác, trong đó có Nigeria.

Trung tâm này hướng đến việc cung cấp viện trợ nhân đạo như chỗ ở, quần áo và các vật phẩm vệ sinh, đồng thời đánh giá tình trạng sức khỏe của họ.

“Chúng tôi cố gắng phát hiện bất kỳ những bệnh tật nào mà họ có thể mắc phải, hoặc chúng tôi cố gắng hỗ trợ họ nếu họ gặp phải chấn thương tâm lý trong suốt hành trình”, anh Navarro nói. “Chúng tôi có các nhân viên xã hội và các luật sư, và chúng tôi cung cấp đủ các hình thức hội thảo và các buổi giáo dục. Chúng tôi cũng dạy tiếng Tây Ban Nha cho họ”.

Chống lại sự kỳ thị

Anh Navarro giải thích rằng ACCEM mong muốn thúc đẩy sự hiểu biết trong xã hội và đồng thời nhấn mạnh rằng vấn đề di cư không bao giờ nên bị kỳ thị hoặc hình sự hóa.

Người dân ở quần đảo Canary nhìn chung rất hiếu khách, anh Navarro cho biết.

“Rõ ràng là, khi có vấn đề cần giải quyết, chúng tôi sẽ gặp nhau và giải quyết vấn đề đó”, anh Navarro nói. “Vì vậy, cũng có rất nhiều sự liên hệ với chính quyền thành phố La Laguna và với tất cả các chính quyền địa phương”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết