Công nghị Hồng y vào tháng Sáu sẽ bàn về Thượng Hội đồng, chiến tranh và trí tuệ nhân tạo

Công nghị Hồng y sắp tới sẽ đóng vai trò là “một không gian để cùng lắng nghe, phân định và cùng nhau đào sâu một số vấn đề”, Đức Hồng y Giovanni Battista Re cho biết.

DSC_0786-NAC-Magazines-conflicted-copy-2012-01-29

Nhiều phiên làm việc cùng với 4 chủ đề, từ chiến tranh đến tính Hiệp hành, sẽ được đưa ra thảo luận trong Công nghị Hồng y sắp tới do Đức Thánh Cha Lêô XIV triệu tập.

Từ việc suy tư về tình hình quốc tế đến khả năng “cập nhật” học thuyết về chiến tranh chính nghĩa, từ việc thảo luận về Thông điệp Magnifica Humanitas đến các bước tiến thực hiện tiến trình Hiệp hành, các Hồng y được mời gọi tham gia các cuộc trao đổi sâu rộng qua nhiều phiên họp khác nhau. Kế hoạch này đã được Vatican News đưa tin hôm thứ Năm.

Các chủ đề đã được Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng y Đoàn, trình bày trong một lá thư gửi tới tất cả các Hồng y vào ngày 3 tháng 6. Công nghị ngoại thường này, lần thứ hai được Đức Thánh Cha Lêô XIV triệu tập, sẽ diễn ra trong hai ngày 26–27 tháng 6.

Trong bức thư, Đức Hồng y Re nhấn mạnh — theo bản gốc mà EWTN News được tiếp cận — rằng Công nghị này “trước hết nhằm mục đích trở thành một không gian để cùng lắng nghe, phân định và cùng nhau đào sâu một số vấn đề liên quan đến đời sống và sứ mạng của Giáo hội trong thời điểm hiện tại”.

Đức Hồng y Re cho biết rằng Đức Thánh Cha “mong muốn quy tụ kinh nghiệm và những lời khuyên của các thành viên Hồng y Đoàn, đồng thời có thể tin cậy vào sự trợ giúp và hỗ trợ tích cực của từng vị trong các lĩnh vực và trách nhiệm khác nhau mà họ đảm nhiệm trong việc phục vụ Giáo hội”.

Đức Hồng y Re viết rằng “điều quan trọng là công việc chung của chúng ta được thực hiện trong bầu khí lắng nghe, tự do và thẳng thắn, nhằm thúc đẩy việc phân định chung về những vấn đề mà chúng ta sẽ được mời gọi cùng nhau xem xét”.

Đức Hồng y Re mô tả phiên họp đầu tiên là “phần suy tư chung khởi đi từ tình hình quốc tế”. Ngài nhấn mạnh rằng “trong bầu khí cầu nguyện, chúng ta sẽ được mời gọi trình bày trước mặt Chúa những gì chúng ta đang trải nghiệm ở các khu vực khác nhau trên thế giới và trong các Giáo hội địa phương”.

Hai câu hỏi sẽ định hướng cho phần suy tư này: “Những đau khổ, căng thẳng và vấn đề nào đang ảnh hưởng cấp bách nhất đến các dân tộc và các cộng đoàn Giáo hội được trao phó cho sự chăm sóc mục vụ của Huynh đệ hôm nay? Những dấu chỉ hy vọng, lòng trung thành với Tin Mừng và khả năng hòa giải nào mà các Huynh đệ cho là quan trọng để cùng nhau lắng nghe?”.

Thông điệp Magnifica Humanitas sẽ là trọng tâm của phiên làm việc thứ hai và thứ ba. Đặc biệt, trong phiên thứ hai, các Hồng y sẽ được mời gọi suy tư về Chương V của Thông điệp và thảo luận về chủ đề hòa bình như một “điều kiện cho công ích phổ quát” (số 182 của Magnifica Humanitas).

Các Hồng y sẽ được mời gọi “nhận thức rằng thực tại này đang tác động đau đớn đến kinh nghiệm của nhiều người trong số các Huynh đệ, đặc biệt là những người đến từ các vùng lãnh thổ đang bị chiến tranh tàn phá, đồng thời cũng đặt ra thách thức cho những bối cảnh khác, nơi đang xuất hiện trở lại những ngôn ngữ, những lối suy nghĩ và thực hành làm suy yếu khả năng hòa giải và chung sống”.

Trọng tâm đặc biệt sẽ là khái niệm về chiến tranh chính nghĩa, cũng như việc tìm kiếm “những cách thức cụ thể có thể giúp các dân tộc và các cộng đoàn Kitô hữu gìn giữ và xây dựng hòa bình”.

Phiên họp thứ ba sẽ mời gọi các Hồng y đào sâu lời mời gọi của Thông điệp trong việc đọc những biến chuyển của thời đại chúng ta dưới ánh sáng Tin Mừng, như Thông điệp Magnifica Humanitas đã kêu gọi.

Phiên họp thứ tư sẽ được chia thành hai phần: trước hết là phần cập nhật về tiến trình thực hiện tinh thần Hiệp hành, sau đó là thời gian “đối thoại tự do giữa các thành viên Hồng y Đoàn và Đức Thánh Cha, với mỗi phát biểu kéo dài ba phút”.

Đức Hồng y Re bày tỏ hy vọng các vị Hồng y sẽ có “sự chuẩn bị thích hợp cho cuộc gặp gỡ, không chỉ qua việc suy xét cẩn trọng các vấn đề sẽ được thảo luận, mà trước hết thông qua việc cầu nguyện và sự quan tâm mới mẻ đối với đời sống của các Giáo hội được trao phó cho trách nhiệm mục vụ của họ”.

Công nghị sẽ khép lại với Thánh lễ được cử hành vào ngày 29 tháng 6, Lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, trong đó Đức Thánh Cha sẽ trao Dây Pallium cho các Tổng Giám mục Chính tòa mới được bổ nhiệm.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết