Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ (CBCI) đã ca ngợi Thông điệp “Magnifica Humanitas” của Đức Thánh Cha Lêô XIV vì đã thiết lập một khuôn khổ luân lý để giải quyết những thách thức do trí tuệ nhân tạo gây ra, vốn đang lan rộng khắp xã hội Ấn Độ. Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức Hồng y Anthony Poola, đã ca ngợi Thông điệp của Đức Thánh Cha là ‘một la bàn luân lý rõ ràng’ và đồng thời cảnh báo về những tác động có thể gây hại của trí tuệ nhân tạo đối với những người thuộc giai tầng Dalit.
Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, một trong những quốc gia phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) năng động nhất thế giới, đã hoan nghênh Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV, ‘Magnifica Humanitas’.
Trong một tuyên bố được đưa ra sau khi tài liệu được công bố, các Giám mục đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha vì đã cung cấp điều mà họ gọi là “kim chỉ nam luân lý” giúp “giải quyết những thách thức của trí tuệ nhân tạo”.
Đề cập đến những thách đố cấp bách của người dân Ấn Độ
Các Giám mục đặc biệt nhấn mạnh rằng tình trạng thất nghiệp, sự bất bình đẳng, sự giám sát xã hội và sự tập trung quyền lực là những vấn đề cấp bách đối với người dân Ấn Độ. Các Giám mục cũng cho rằng việc Thông điệp nhận diện những nguy cơ này, cũng như cảnh báo chúng có thể bị AI làm trầm trọng thêm, là một đóng góp hết sức giá trị.
Các Giám mục lưu ý rằng trong Magnifica humanitas, Đức Thánh Cha Lêô XIV đề xuất một cách tiếp cận dựa trên việc tái khẳng định “vị thế trung tâm của con người, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa”, đồng thời nhấn mạnh rằng sự phát triển công nghệ phải được hướng dẫn bởi những nguyên tắc đạo đức đặt nền tảng trên phẩm giá con người, công lý và công ích.
Sự đóng góp quý giá cho Học thuyết Xã hội của Giáo hội
Các Giám mục cũng mô tả văn kiện này là “một đóng góp quý giá cho Học thuyết Xã hội của Giáo hội”, đồng thời nhấn mạnh sự liên tục của văn kiện này với Thông điệp Rerum Novarum của Đức Giáo hoàng Lêô XIII.
Theo hãng tin Fides của Vatican, Giáo hội tại Ấn Độ, với khoảng 20 triệu tín hữu, dự định sử dụng Thông điệp này trong các Giáo xứ và các cơ sở giáo dục nhằm đào tạo và nâng cao nhận thức về trí tuệ nhân tạo.
Trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của AI tại Ấn Độ và tác động sâu rộng của nó đối với lao động, giáo dục và đời sống xã hội, CBCI khuyến nghị Thông điệp như một tài liệu định hướng hữu ích dành cho các Mục tử, các nhà giáo dục, các nhà hoạch định chính sách và tất cả mọi tín hữu.
Các Giám mục cũng cam kết đào sâu và phổ biến nội dung Thông điệp này thông qua các chương trình đào tạo, các cơ sở giáo dục Công giáo và các sáng kiến tông đồ xã hội.
“Một kim chỉ nam luân lý rõ ràng”
Đức Hồng y Anthony Poola, Chủ tịch CBCI, nhấn mạnh rằng văn kiện này cung cấp “một kim chỉ nam luân lý rõ ràng trong thời đại của những thay đổi công nghệ nhanh chóng”, đồng thời nhắc nhở về sự cần thiết phải bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất khỏi những tác động tiêu cực tiềm tàng của trí tuệ nhân tạo không được kiểm soát.
Đức Hồng y Poola cho biết các Giám mục Công giáo Ấn Độ “khuyến khích tất cả các tín hữu Công giáo và tất cả những người có tinh thần thiện chí đọc Thông điệp này trong tinh thần cầu nguyện và cùng nhau xây dựng một nền văn hóa trong đó công nghệ phục vụ cho sự phát triển toàn diện của mỗi con người”.
Theo hãng tin Fides, Giáo hội tại Ấn Độ cũng đặc biệt quan tâm đến tác động của AI đối với cộng đồng Dalit, nhóm người vốn phải chịu nhiều hình thức phân biệt đối xử trong lịch sử. Trong khi các Giám mục cảnh báo nguy cơ AI có thể làm gia tăng những bất công xã hội vốn có, họ cũng thừa nhận rằng nếu được phát triển và sử dụng theo các nguyên tắc đạo đức, AI có thể trở thành công cụ thúc đẩy sự hòa nhập và bình đẳng rộng rãi hơn.
Trong bối cảnh đó, hãng tin Fides nhấn mạnh, Magnifica humanitas được công bố đúng vào thời điểm tại Ấn Độ đang diễn ra những cuộc tranh luận sôi nổi về đạo đức và tác động xã hội của AI, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, việc làm và đối với những nhóm người dễ bị tổn thương.
Truyền thông chú ý đến nguy cơ đối với việc làm và các khía cạnh pháp lý
Hơn nữa, hãng tin Fides báo cáo rằng Thông điệp cũng thu hút sự quan tâm đáng kể của truyền thông Ấn Độ. Nhật báo The Hindu đã nhấn mạnh lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về việc “giải giáp AI”, xem văn kiện này như một “tuyên ngôn luân lý toàn cầu” thúc giục Ấn Độ ban hành những cơ chế quản lý thích hợp.
Theo Fides, phần lớn các phương tiện truyền thông tập trung vào những cảnh báo của Đức Thánh Cha liên quan đến việc làm, do AI có thể gây ảnh hưởng lớn đến ngành công nghệ thông tin vốn là một trong những lĩnh vực kinh tế quan trọng nhất của đất nước.
Nhìn chung, truyền thông Ấn Độ hoan nghênh lời kêu gọi của Thông điệp về việc quản lý thận trọng các tiến trình phát triển AI, cũng như sự nhấn mạnh của Đức Thánh Cha Lêô XIV đối với việc bảo vệ con người và công ích như những giá trị nền tảng cần được đặt ở trung tâm của mọi tiến bộ công nghệ.
Minh Tuệ (theo Vatican News)