Quan chức Vatican: Người dân bị 'khủng bố' vì cuộc đàn áp nhập cư bất hợp pháp của Hoa Kỳ

  • Di dân
  • Thứ Ba, 11-02-2025 | 17:13:12
Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện của Vatican (Ảnh: Pablo Esparza/CNA)

Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện của Vatican (Ảnh: Pablo Esparza/CNA)

Hôm thứ Hai, một Hồng y nổi tiếng của Vatican cho biết rằng người dân đang bị “khủng bố” bởi “cuộc đàn áp” nhập cư và đóng băng các chương trình viện trợ do Giáo hội Công giáo điều hành của chính phủ Hoa Kỳ.

Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện của Vatican, trả lời hãng tin Associated Press trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 10 tháng 2 rằng các biện pháp của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến cả chính sách di cư lẫn các chương trình viện trợ quốc tế đang gây ra tác hại nghiêm trọng cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương.

“Cuộc đàn áp là một cách thức gây ra sự khiếp sợ để quản lý các vấn đề và càng không phải là để thực thi công lý”, vị tu sĩ Dòng Tên người Canada gốc Séc cho biết. “Tôi rất tiếc khi nhiều người đang bị tổn thương và thực sự bị khủng bố bởi các biện pháp này”.

Những bình luận của Đức Hồng y Czerny trùng hợp với lời chỉ trích gay gắt từ tổ chức Caritas Quốc tế, tổ chức đã lên án mạnh mẽ hôm thứ Hai điều mà họ gọi là “quyết định thiếu thận trọng của chính quyền Hoa Kỳ khi đột ngột đóng cửa các chương trình và văn phòng do USAID tài trợ trên toàn thế giới”.

Caritas cảnh báo: “Việc dừng USAID sẽ đe dọa các dịch vụ thiết yếu của hàng trăm triệu người, làm suy yếu nhiều thập kỷ tiến bộ trong lĩnh vực viện trợ nhân đạo và phát triển, gây bất ổn cho các khu vực phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ quan trọng này và đẩy hàng triệu người vào cảnh nghèo đói cùng cực hoặc thậm chí là tử vong”.

Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo (CRS – Catholic Relief Services) — cơ quan viện trợ chính của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ và là một trong những đơn vị nhận viện trợ của USAID — đã nêu lên những lo ngại về tác động này.

Đức Hồng y Czerny lưu ý rằng các chương trình Công giáo nhỏ hơn cũng bị ảnh hưởng.

Vị quan chức Vatican nhấn mạnh giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô rằng việc chăm sóc những người di cư và dễ bị tổn thương là bổn phận cơ bản của người Kitô hữu.

“Những gì Giáo hội dạy đã được Đức Thánh Cha Phanxicô tóm tắt súc tích tuyệt vời khi nói rằng nghĩa vụ của chúng ta, không chỉ với tư cách là những người Kitô hữu mà còn là con người, là chào đón tất cả mọi người, bảo vệ họ, thăng tiến họ và hội nhập họ”, Đức Hồng y Czerny cho biết.

Vị Hồng y dòng Tên này là người gần đây nhất trong số rất nhiều giáo sĩ lên tiếng về những thay đổi trong chính sách nhập cư của Hoa Kỳ, điều mà nhiều nhà lãnh đạo Công giáo, bao gồm cả Đức Thánh Cha Phanxicô, đã chỉ trích là bất công.

Vào ngày 7 tháng 2, Đức Tổng Giám mục Joseph F. Naumann Địa phận Kansas City, Kansas, lưu ý rằng “Giáo hội không có thẩm quyền hoặc trách nhiệm xác định tình trạng pháp lý của những người sống tại Hoa Kỳ” nhưng có “nghĩa vụ chăm sóc mọi người với sự tôn trọng và tình yêu thương, bất kể tình trạng công dân của họ”.

Đồng thời, Đức Tổng Giám mục Địa phận Kansas đã hoàn toàn ủng hộ việc ưu tiên các mối đe dọa đến vấn đề an ninh công cộng trong việc thực thi luật nhập cư.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết