Huynh đoàn Thánh Piô X (SSPX) cho biết họ dự định sẽ truyền chức Giám mục cho 4 Linh mục vào ngày 1 tháng 7 sắp tới mà không có sự cho phép của Đức Thánh Cha Lêô XIV.

Đức Thánh Cha Lêô XIV trò chuyện với các phóng viên bên ngoài Dinh thự Giáo hoàng Castel Gandolfo vào ngày 16 tháng 6 năm 2026, trước khi trở về Rôma sau một ngày lưu lại đó (Ảnh: Hannah Brockhaus/ EWTN News)
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cảnh báo rằng kế hoạch truyền chức Giám mục của Huynh đoàn Thánh Piô X (SSPX) có thể đẩy nhóm này đến bờ vực ly giáo, đồng thời kêu gọi họ một lần nữa dừng lại và duy trì sự hiệp thông với Giáo hội.
“Chúng tôi đã mời gọi họ, và tôi vẫn đang cân nhắc việc một lần nữa kêu gọi họ, để nói rằng: ‘Đừng làm như vậy. Chúng ta hãy cố nỗ lực sống tinh thần hiệp thông trong Giáo hội’. Nhưng đó là sự lựa chọn của họ. Họ phải ý thức điều đó có ý nghĩa gì đối với họ và đối với Giáo hội”, Đức Thánh Cha Lêô nói khi trả lời câu hỏi của các nhà báo bên ngoài dinh thự Barberini ở Castel Gandolfo vào ngày 16 tháng 6.
Huynh đoàn Thánh Piô X cho biết họ dự định sẽ truyền chức Giám mục cho 4 Linh mục vào ngày 1 tháng 7 sắp tới mà không có sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha Lêô XIV. Vào ngày 13 tháng 5, Vatican đã đưa ra lời cảnh báo rằng việc truyền chức Giám mục mà không có sự cho phép của Đức Giáo hoàng sẽ cấu thành “hành vi ly giáo” và phải chịu hình phạt vạ tuyệt thông. Lễ truyền chức dự kiến sẽ diễn ra tại Chủng viện thuộc Huynh đoàn tại Écône, Thụy Sĩ.
“Chắc chắn, sự chia rẽ giữa các Kitô hữu luôn là một vấn đề hết sức đau lòng”, Đức Thánh Cha nói. “Nhưng họ từ chối chấp nhận một số yếu tố nền tảng của Giáo hội, bắt đầu từ nhiều điểm của Công đồng Vatican II. Và nếu họ đưa ra những lựa chọn đó, tôi rất tiếc. Nhưng chúng ta phải tiếp tục tiến bước”.
SSPX chỉ cử hành Thánh lễ Latinh truyền thống và đã bác bỏ một số Giáo huấn và cải cách của Công đồng Vatican II, đặc biệt là về tự do tôn giáo và cách tiếp cận của Giáo hội đối với các tôn giáo khác.
Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng đã trả lời một số câu hỏi liên quan đến vấn đề ngoại giao G7, các chuyến Tông du sắp tới của ngài tới Pháp và Peru, và về phản ứng của Kitô giáo đối với vấn đề di cư, trong đó kêu gọi việc công nhận những lý do khiến người dân phải rời bỏ đất nước của họ, chẳng hạn như bạo lực và chiến tranh.
Hoàng Thịnh (theo EWTN)