Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắn nhủ Liên Hiệp Quốc: ‘Để chống lại nạn đói, hãy đặt con người ở vị trí trung tâm'

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đến thăm trụ sở của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc tại Rôma vào ngày 22 tháng 6.

Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu tại trụ sở Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) ở Rôma vào ngày 22 tháng 6 năm 2026. | Nguồn ảnh: Daniel Ibáñez/EWTN News

Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu tại trụ sở Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) ở Rôma vào ngày 22 tháng 6 năm 2026 (Ảnh: Daniel Ibáñez/EWTN News)

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc ưu tiên con người trong cuộc chiến chống nạn đói trên thế giới, đồng thời khẳng định rằng việc nuôi dưỡng những người đói khát là một phần thiết yếu của công cuộc xây dựng hòa bình.

Hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha đã đến thăm trụ sở của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tại Rôma. Trong bài phát biểu của mình, ngài nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của nạn đói toàn cầu, đồng thời giải thích rằng tình trạng này thường là nguyên nhân đẫn đến nhiều thách thức xã hội khác, đặc biệt là vấn đề di cư.

“Nạn đói không chỉ đơn thuần là vấn đề nhân đạo, mà còn làm xói mòn sự gắn kết xã hội, gia tăng nguy cơ xung đột và thúc đẩy tình trạng di cư cưỡng bức”, Đức Thánh Cha nói. “Trên thực tế, các cuộc xung đột lại được ‘nuôi dưỡng’ dễ dàng hơn so với việc cung cấp lương thực cho những người đói kém. Thực trạng này không chỉ phản ánh những thiếu sót trong việc thực thi mà còn cho thấy một sự mất cân bằng căn bản trong các ưu tiên chính trị và đạo đức”.

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác đa phương, đồng thời khẳng định rằng mỗi quốc gia đều có trách nhiệm chung trong việc “nhìn nhận phẩm giá vốn có do Thiên Chúa ban cho mỗi con người”. Ngài cũng khuyến khích các chính phủ dân sự cởi mở trong việc cộng tác với Giáo hội Công giáo để trợ giúp những người dễ bị tổn thương nhất, đồng thời công nhận quyền căn bản của họ về việc được tiếp cận nguồn lương thực đầy đủ.

“Việc tiếp cận nguồn lương thực đầy đủ là một quyền căn bản của con người, được đặt nền tảng nơi phẩm giá của mỗi người”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

“Giáo hội Công giáo — thông qua các Giáo xứ, các Giáo phận, các tổ chức Caritas và nhiều sáng kiến bác ái dựa trên đức tin khác — thường có thể tiếp cận những cộng đồng dễ bị tổn thương tại những nơi mà các tổ chức quốc tế không thể hiện diện. Vì thế, tôi khuyến khích Chương trình Lương thực Thế giới và các đối tác tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực này”.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc được thành lập vào năm 1945 nhằm ứng phó với tình trạng đói nghèo và mất an ninh lương thực lan rộng trên toàn cầu sau Thế chiến thứ Hai. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ sự trân trọng đối với những thành quả mà tổ chức này đã đạt được, đồng thời cảnh báo Liên Hiệp Quốc về những nguy cơ của bộ máy hành chính quan liêu có thể làm chậm trễ việc chuyển các nguồn trợ giúp lương thực đến những cộng đồng khó khăn.

“Để thực hiện hiệu quả lời kêu gọi chống nạn đói này, cần phải giảm bớt những thủ tục hành chính không cần thiết, để tính minh bạch và trách nhiệm giải trình thực sự phục vụ con người thay vì trở thành rào cản đối với các hoạt động trợ giúp”, Đức Thánh Cha nói.

cq5dam.web.800.800

cq5dam.web.800.800 (1)

cq5dam.web.800.800 (2) cq5dam.web.800.800 (3)

cq5dam.web.800.800 (3)

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết