Ủy ban các Hội đồng Giám mục Liên minh Châu Âu (COMECE) đã bày tỏ những quan ngại đối với Quy định Hồi hương mới của Liên minh Châu Âu liên quan đến những người cư trú bất hợp pháp tại EU, đồng thời nhấn mạnh việc bảo vệ phẩm giá và các quyền căn bản của con người.
Đức Giám mục Mariano Crociata, Chủ tịch Ủy ban các Hội đồng Giám mục Liên minh Châu Âu (COMECE), đã trình bày quan điểm của Ủy ban về Quy định Hồi hương mới được Nghị viện Châu Âu thông qua vào ngày 17 tháng 6.
Quy định mới nhằm thống nhất và đơn giản hóa các thủ tục trục xuất những cá nhân cư trú bất hợp pháp tại Liên minh Châu Âu, tăng cường sự hợp tác giữa các quốc gia thành viên và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương, nhằm bảo đảm hiệu quả của hệ thống quản lý di cư chung của EU.
Vấn đề di cư ảnh hưởng đến những con người có phẩm giá bất khả xâm phạm
Trong khi thừa nhận trách nhiệm chính đáng của các cơ quan công quyền trong việc quản lý các dòng người di cư, bảo vệ tính toàn vẹn của biên giới và chống nạn buôn người, Chủ tịch COMECE đã bày tỏ “sự quan ngại sâu sắc” đối với một số nội dung của quy định mới.
Thay mặt Giáo hội tại Liên minh Châu Âu, Đức Giám mục Crociata lưu ý rằng việc kéo dài thời gian giam giữ, hạn chế các biện pháp pháp lý bảo vệ quyền lợi, cũng như xu hướng ngày càng chuyển giao trách nhiệm cho các quốc gia thứ ba đã làm dấy lên “những vấn đề nghiêm trọng về luân lý và nhân đạo”, đồng thời có thể làm suy yếu “sự bảo vệ hữu hiệu đối với các quyền căn bản và phẩm giá của những người dễ bị tổn thương”.
Đức Giám mục Crociata cảnh báo rằng vấn đề di cư “không chỉ đơn thuần là vấn đề thủ tục hành chính, số liệu thống kê hay việc quản lý biên giới”, nhưng liên quan đến những con người “mang phẩm giá bất khả xâm phạm, điều phải luôn được đặt ở trung tâm của mọi quyết định chính sách”.
“An ninh và tình liên đới không đối nghịch nhau”
Đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV về việc không được dửng dưng trước sự đau khổ của những người di cư, Đức Giám mục Crociata nhắc lại rằng Liên minh Châu Âu “được xây dựng trên xác tín rằng phẩm giá con người là điều bất khả xâm phạm”, vì thế các chính sách về di cư và tị nạn phải tôn trọng phẩm giá ấy.
COMECE cũng tái khẳng định rằng “an ninh và tình liên đới không phải là những nguyên tắc đối nghịch nhau”, nhưng “phải được thúc đẩy song hành với nhau”. Ủy ban đồng thời kêu gọi các quốc gia liên quan thực thi trách nhiệm của mình trong việc “giải quyết những nguyên nhân tận gốc rễ buộc người dân phải di cư và bảo vệ những người đang lênh đênh nay đây mai đó”.
Hơn nữa, Đức Giám mục Crociata nhấn mạnh rằng tất cả mọi người đều có “quyền tìm kiếm sự bảo vệ khi sự sống bị đe dọa”, đồng thời có quyền “không bị buộc phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh, đàn áp, nghèo đói, tham nhũng hoặc sự suy thoái môi trường”.
Đức Giám mục Crociata nhận định rằng cuộc bỏ phiếu vào ngày 17 tháng 6 không chỉ liên quan đến chính sách di cư, mà còn đặt ra “một câu hỏi rộng lớn hơn về kiểu mẫu Châu Âu mà chúng ta mong muốn xây dựng”.
“Vào thời điểm mang tính quyết định này, Châu Âu được mời gọi không thoái lui khỏi các giá trị nền tảng của mình mà phải khẳng định lại chúng với lòng dũng cảm, trí tuệ và lòng nhân đạo”, ngài tuyên bố.
Minh Tuệ (theo EWTN)
