Đức Thánh Cha Phanxicô cử Đức Hồng y Krajewski trở lại Ukraine để chuyển thêm 4 chiếc xe cứu thương

Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép một xe cứu thương mà ngài đã gửi tặng để điều trị cho những người bị thương ở vùng Ternopil của Ukraine vào năm 2024 (Ảnh: Bộ Phục vụ Bác ái)

Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép một xe cứu thương mà ngài đã gửi tặng để điều trị cho những người bị thương ở vùng Ternopil của Ukraine vào năm 2024 (Ảnh: Bộ Phục vụ Bác ái)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trao tặng thêm 4 chiếc xe cứu thương sẽ được triển khai đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong một cử chỉ cụ thể về sự gần gũi và quan tâm của ngài đối với những người đang phải chịu hậu quả tàn khốc của chiến tranh ở đó. Những chiếc xe cứu thương này mang huy hiệu của Vatican.

Theo Bộ Phục vụ Bác ái hôm thứ Hai, Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở Từ thiện Giáo hoàng, sẽ chịu trách nhiệm chuyển những chiếc xe cứu thương cho Ukraine, ngoài các thiết bị y tế đã được tặng trước đây.

Vào những dịp khác, Đức Thánh Cha đã làm phép những chiếc xe cứu thương trước chuyến đi, nhưng Văn phòng báo chí Tòa Thánh không nêu rõ liệu lần này ngài có làm phép những chiếc xe này hay không.

 “Đức Thánh Cha đã quyết định cử Đức Hồng y đến Ukraine một lần nữa để tặng bốn xe cứu thương được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế cần thiết để cứu sinh, sẽ được triển khai đến các vùng chiến sự”, tuyên bố cho biết.

Đức Hồng y Krajewski sẽ được ba tài xế khác từ Ukraine hỗ trợ trong chuyến đi của mình, bao gồm các chuyến viếng thăm đến những khu vực đang xảy ra giao tranh. Đức Hồng y Krajewski cũng sẽ đến đất nước này “để ở bên những người dân đang bị thử thách bởi cuộc xung đột, để cầu nguyện với họ và để thể hiện sự gần gũi của Đức Thánh Cha Phanxicô”, Vatican đưa tin.

Vị Hồng y người Ba Lan, người đảm nhiệm chức vụ Chánh sở Từ thiện Giáo hoàng, người phụ trách thực hiện các hoạt động từ thiện nhân danh Đức Thánh Cha kể từ năm 2013, đã đến thăm đất nước này hơn chục lần kể từ khi chiến tranh nổ ra vào năm 2022.

Thông cáo báo chí trích dẫn lời Đức Thánh Cha Phanxicô trong Sứ điệp Phục sinh Urbi et orbi năm 2024: Chỉ có Chúa Giêsu mới “mở ra những cánh cửa sự sống”, Đức Thánh Cha nói, “chính những cánh cửa đó mà chúng ta vẫn đang đóng lại khi chiến tranh lan rộng khắp thế giới”.

Đối với Vatican, lời nói của Đức Thánh Cha “trở thành hành động phá bỏ những rào cản và mang ánh sáng Phục sinh vào bóng tối”.

Việc Đức Thánh Cha Phanxicô trao tặng thêm 4 chiếc xe cứu thương được đưa ra vào “thời điểm Phục sinh tái sinh” này, khi Đức Thánh Cha muốn thực hiện “một cử chỉ gần gũi ở một trong những nơi đau thương nhất, nơi chiến tranh đã hoành hành trong ba năm: đất nước Ukraine đang bị giày vò khốn khổ”.

“Ba năm mà đối với Đức Thánh Cha là một ‘kỷ niệm đau thương và đáng xấu hổ cho nhân loại’. Đức Thánh Cha Phanxicô luôn nhớ đến đất nước Đông Âu này, cả trong lời cầu nguyện trong các giờ Kinh Truyền Tin lẫn trong lời kêu gọi hòa bình của ngài, liên tục nhắc đến những tình huống bi thảm khác như ở Palestine, Israel, Myanmar, Kivu và Sudan”, theo nội dung tuyên bố. “Món quà là 4 chiếc xe cứu thương do đó trở thành dấu chỉ của hy vọng trong Năm Thánh được neo chặt vào Chúa Kitô”.

Thứ Sáu tuần trước, trong nỗ lực ngoại giao mới giữa Vatican và Nga, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã gọi điện cho Bộ trưởng ngoại giao Liên bang Nga, ông Sergei Lavrov.

Văn phòng báo chí Tòa Thánh tuyên bố rằng cuộc trò chuyện tập trung vào “bức tranh toàn cảnh về cục diện chính trị thế giới” với “sự chú ý đặc biệt đến tình hình chiến tranh ở Ukraine” và “một số sáng kiến ​​nhằm ngăn chặn các hành động quân sự”.

Đức Hồng Y Krajewski bênh cạnh những xe cứu thương phủ đầy tuyết ở Ukraine (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng Y Krajewski bênh cạnh những xe cứu thương phủ đầy tuyết ở Ukraine (Ảnh: Vatican News)

Những chiếc xe cứu thương mang Quốc huy Vatican (Ảnh: Vatican News)

Những chiếc xe cứu thương mang Quốc huy Vatican (Ảnh: Vatican News)

Những chiếc xe cứu thương cùng với tài xế  (Ảnh: Vatican News)

Những chiếc xe cứu thương cùng với tài xế (Ảnh: Vatican News)

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết