Đức Giám mục Mykola Bychok DCCT được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Hồng y

Đức Hòng y tân cử Mykola Bychok CSsR, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Lviv (Ảnh: Scala News)

Đức Hồng y tân cử Mykola Bychok CSsR, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Lviv (Ảnh: Scala News)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm 21 tân Hồng y sau giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật, ngày 6 tháng 10 năm 2024. Trong số đó có Đức Giám mục Mykola Bychok CSsR thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Lviv và hiện là Giám mục của Giáo phận Công giáo Hy Lạp Ukraine Thánh Phêrô và Phaolô tại Melbourne, Úc. Sau Công nghị vào ngày 8 tháng 12 năm nay, vị Hồng y 44 tuổi của Dòng Chúa Cứu Thế sẽ là vị Hồng y trẻ tuổi nhất. Xin chúc mừng và cầu nguyện cho ngài!

Ngay sau khi được bổ nhiệm Hồng y, Đức Giám mục Mykola đã bày tỏ mong muốn sâu sắc của mình: “Tôi, cũng như nhiều người khác, đã nhận được tin này với sự ngạc nhiên lớn. Tôi chắc chắn cảm thấy phấn khích vì sự bổ nhiệm này là một đặc ân lớn. Đây không phải là đặc ân được trao cho cá nhân tôi, mà là đặc ân được Đức Thánh Cha Phanxicô ban cho toàn thể Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine và Giáo hội Công giáo tại Úc”.

“Tôi sẽ cố gắng noi theo tấm gương đáng trân trọng của các vị Hồng y tiền nhiệm của mình: Đức Thượng phụ Hồng y Josyf Slipyj, người sau khi được trả tự do sau 18 năm trong trại lao động khổ sai của Liên Xô và chuyển đến Rôma, đã trở thành tiếng nói của Giáo hội của chúng tôi tại thế giới tự do và, thông qua nhiều diễn đàn khác nhau, đã nhấn mạnh đến cuộc đàn áp các Giáo hội tại Liên Xô và kêu gọi các hành động triệt để hơn để bảo vệ quyền của các tín hữu”.

“Tôi ý thức rằng nhiệm vụ này trao cho tôi nhiều trách nhiệm như thế nào”, Đức Giám mục Mykola nói. “Trách nhiệm đối với đời sống và tương lai của toàn thể Giáo hội. Hiểu được những thời khắc khó khăn mà người dân Ukraine đang trải qua vì chiến tranh, tôi sẽ tiếp tục thông tin cho thế giới Công giáo về những sự việc đang diễn ra trên đất nước chúng tôi và liên tục nhắc nhở họ về Ukraine”.

“Đây cũng là một trách nhiệm to lớn đối với Giáo hội Công giáo tại Úc, nơi đức tin đang dần mất đi và chủ nghĩa thế tục đang lan rộng. Tôi nhìn thấy những thách thức này và tôi nguyện xin Thiên Chúa soi đường chỉ lối cho tôi trên con đường này và giúp tôi đón nhận và đáp lại một cách xứng đáng”.

“Nhận thức được trách nhiệm lớn lao này, tôi xin mọi người cầu nguyện cho tôi, để Thiên Chúa ban cho tôi sức mạnh để hoàn thành ơn gọi mà Hội Thánh đã trao phó!”, Đức Giám mục Mykola kết luận.

Đây là một sự kiện quan trọng đối với toàn thể Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine (UGCC) và người dân Ukraine. Đối với cả UCGC lẫn Giáo hội Công giáo tại Úc, Đức Giám mục Mykola sẽ là vị Hồng y duy nhất. Vì Giáo phận Melbourne của UGCC không chỉ bao gồm Úc mà còn cả New Zealand và Châu Đại Dương, nên Đức Giám mục Mykola sẽ là một trong những Hồng y của Châu Đại Dương, cùng với các Hồng y ở Wellington, Tonga, Port Morsby và Dili.

Tiểu sử của Đức Giám mục Mykola Bychok, CSsR.

Đức Giám mục Mykola Bychok sinh ngày 13 tháng 2 năm 1980 tại Ternopil, Ukraine. Năm 1997, ngài gia nhập Dòng Chúa Cứu Thế. Sau quá trình đào tạo về đời sống tu trì, triết học và thần học tại Ukraine và Ba Lan, tại Đại Chủng viện Dòng Cháu Cứu Thế ở Tuchow, ngài đã lấy bằng Thạc sĩ và sau đó là bằng Thần học Mục vụ. Ngài đã khấn trọn đời vào ngày 17 tháng 8 năm 2003 và được truyền chức Linh mục vào ngày 3 tháng 5 năm 2005.

Ngài là Cha xứ tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Prokopievsk, Nga, và là Bề trên Chánh xứ ở Ivano-Frankivsk và giữ chức vụ Thủ quỹ của Tỉnh Dòng. Từ năm 2015 đến năm 2020, ngài mục vụ tại Giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả ở Newark, Hoa Kỳ.

d0fe504bac538382

Msgr-Byczok-02

Thánh Lễ tấn phong Giám mục diễn ra vào ngày 7 tháng 6 năm 2020, tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Yuri ở Lviv (Ảnh: Scala News)

Thánh Lễ tấn phong Giám mục diễn ra vào ngày 7 tháng 6 năm 2020, tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Yuri ở Lviv (Ảnh: Scala News)

Sau đó, ngài được bầu chọn làm Giám mục của Giáo phận Công giáo Ukraine Thánh Phêrô và Phaolô tại Melbourne. Vào ngày 15 tháng 1 năm 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chính thức bổ nhiệm ngài. Vào ngày 7 tháng 6 năm 2020, Cha Bychok đã được Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk của Kyiv, lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, đặt tay truyền chức Giám mục.

Giáo phận Cong giáo Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ tại Melbourne, Úc, được thành lập vào ngày 24 tháng 6 năm 1982. Giáo phận này được thành lập từ Giáo phận Tông Tòa dành cho các tín hữu Ukraine theo nghi lễ Byzantine tại Úc, được thành lập vào năm 1958. Lãnh thổ của Giáo phận Công giáo Hy Lạp này bao gồm toàn bộ Úc, New Zealand và Châu Đại Dương. Từ năm 1992, Giáo phận này được lãnh đạo bởi một Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế khác, Đức Giám mục Petro Stasiuk, người đã nghỉ hưu vào đầu năm 2020.

Dòng Chúa Cứu Thế đã cống hiến cho Giáo hội tổng cộng 7 Hồng y, 32 Tổng Giám mục, 145 Giám mục.

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết