Ngỏ lời với các bạn trẻ tham dự một đại hội tại Brazil, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã khuyến khích họ sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) một cách đúng đắn, luôn đặt Chúa Kitô làm trung tâm, noi gương Thánh Carlo Acutis.
Đức Thánh Cha Lêô XIV khuyến khích người trẻ sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) một cách thận trọng và khôn ngoan, vì “chúng có thể khiến chúng ta chìm đắm trong một thế giới phi thực”.
Trong thông điệp video gửi đến các tham dự viên tham gia Lễ hội Halleluya 2026 tại Fortaleza, Brazil, Đức Thánh Cha đã giới thiệu Chân Phước Carlo Acutis, người nổi tiếng với việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để loan báo Tin Mừng, như một mẫu gương cho các thế hệ trẻ.
“Ngài cho chúng ta thấy cách luôn đặt Chúa Kitô ở vị trí trung tâm, ngay cả khi sử dụng công nghệ”, Đức Thánh Cha nhận xét.
Lấy mẫu gương Chân Phước Carlo Acutis làm điểm quy chiếu, Đức Thánh Cha Lêô XIV, tác giả Thông điệp Magnifica humanitas về trí tuệ nhân tạo được công bố vào tháng 5 vừa qua, đã khuyên các bạn trẻ biết sử dụng cả mạng xã hội lẫn trí tuệ nhân tạo một cách thích hợp.
“Cha khuyên các con hãy sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo một cách đúng đắn, biết dùng những công cụ này với sự điều độ và kỷ luật, vì chúng có thể khiến chúng ta chìm đắm trong một thế giới không có thật, nơi những gì chóng qua, những vẻ bề ngoài và sự dối trá cuối cùng sẽ thay thế các giá trị đích thực và những điều thực sự quan trọng”, Đức Thánh Cha cảnh báo.
Ngỏ lời với các tham dự viên tham gia sự kiện truyền giáo dành cho giới trẻ, kết hợp giữa âm nhạc, ca ngợi và cầu nguyện, Đức Thánh Cha nhấn mạnh những hoa trái thiêng liêng mà sáng kiến này đã mang lại trong suốt những năm qua, bao gồm “việc xưng tội, sự hoán cải và nhiều ơn gọi Linh mục, tu sĩ”.
“Hôm nay, một lần nữa, Cha muốn khẳng định rằng thật tuyệt vời biết bao khi được hiện diện giữa các bạn trẻ. Sự nhiệt thành của các con có sức lan tỏa và khơi dậy nơi tất cả chúng ta một lòng hăng say tông đồ mới”, Đức Thánh Cha nói.
Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng người trẻ Công giáo sở hữu “một sức mạnh truyền giáo không thể thiếu để biến đổi thế giới, vốn đang rất cần đến Tin Mừng”.
Vì thế, ngài tha thiết mời gọi: “Đừng bao giờ đánh mất lòng nhiệt thành truyền giáo này!”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng vẫn còn rất nhiều người cần khám phá rằng Chúa Kitô chính là câu trả lời cho những khát vọng sâu thẳm nhất nơi trái tim con người. Trong bối cảnh đó, ngài mời gọi người trẻ hãy mạnh dạn loan báo đức tin Kitô giáo.
“Hãy can đảm tuyên bố rằng một cuộc sống không có Chúa Kitô là một cuộc sống thiếu vắng ân sủng. Chính Người là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”, Đức Thánh Cha khẳng định, trích dẫn Tin Mừng theo Thánh Gioan.
Nhắc lại một trong những lời mời gọi nổi tiếng nhất của Đức cố Giáo hoàng Bênêđíctô XIV, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa.
“Đừng sợ hãi Chúa Kitô. Người không lấy đi điều gì; trái lại, Người ban cho tất cả”, Đức Thánh Cha khẳng định, đồng thời lưu ý rằng bất cứ ai hiến dâng bản thân cho Đấng Cứu Độ đều “nhận lại gấp trăm lần” và “luôn giành chiến thắng”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Thần khơi dậy nơi người trẻ một tình yêu có sức biến tuổi trẻ của họ thành một động lực truyền giáo, đồng thời làm cho họ trở thành “những viên đá sống động” để xây dựng một “thành phố hòa bình”.
Đức Thánh Cha Lêô XIV kết thúc thôbng điệp của mình bằng việc ban Phép lành Tòa Thánh cho tất cả các tham dự viên và ban tổ chức Lễ hội Halleluya: “Nguyện xin Thiên Chúa luôn ở cùng tất cả các con”.
Minh Tuệ (theo EWTN)
