Đức Thánh Cha Lêô XIV: ‘Công nghệ phải phục vụ sự thật và công ích’

Đức Thánh Cha Lêô XIV khuyến khích các nhà truyền thông tham dự một hội thảo tại Chile thúc đẩy hoạt động truyền thông “trước những cơ hội mới do sự phát triển công nghệ mang lại, biết cách bảo vệ phẩm giá con người”.

Hội thảo Quốc tế về Truyền thông Giáo hội tại Đại học Công giáo Giáo hoàng Chile ở Santiago (Ảnh: Vatican News)

Hội thảo Quốc tế về Truyền thông Giáo hội tại Đại học Công giáo Giáo hoàng Chile ở Santiago (Ảnh: Vatican News)

Đức Thánh Cha Lêô XIV khuyến khích những người làm công tác truyền thông bảo đảm rằng mọi công cụ công nghệ đều được đặt vào việc “phục vụ sự thật và công ích”, trong bối cảnh Giáo hội đang suy tư về những cơ hội cũng như những thách đố mà trí tuệ nhân tạo (AI) đặt ra.

Thông điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV, do Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin ký thay, được gửi đến các tham dự viên tham dự Hội thảo Quốc tế lần thứ VII về Truyền thông Giáo hội, diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng 7 tại Đại học Giáo hoàng Công giáo Chile ở Santiago.

Với chủ đề “Những thách đố của Trí tuệ nhân tạo”, hội thảo quy tụ các chuyên viên truyền thông, những người làm công tác mục vụ, các học giả và đại diện Giáo hội đến từ khắp châu Mỹ Latinh và vùng Caribê để cùng nhau suy tư về những tác động trên phương diện luân lý, văn hóa và tôn giáo của trí tuệ nhân tạo dưới ánh sáng Thông điệp Magnifica humanitas của Đức Thánh Cha Lêô XIV.

Sự khôn ngoan và trách nhiệm trong thời đại AI

Trong lời nhắn gửi tới Đức Tổng Giám mục René Osvaldo Rebolledo Salinas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng các tham dự viên sẽ thúc đẩy “một hoạt động truyền thông biết bảo vệ phẩm giá con người và đặt mọi công cụ vào việc phục vụ sự thật cũng như công ích, trước những cơ hội mới mà sự phát triển công nghệ mang lại”.

Đức Thánh Cha cũng phó dâng hội thảo cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, ngài cầu nguyện để các tham dự viên có thể giải quyết những thách đố do trí tuệ nhân tạo đặt ra “với sự khôn ngoan và tinh thần trách nhiệm”, nhờ đó công tác truyền thông trong Giáo hội có thể thúc đẩy sự gặp gỡ giữa con người với nhau và góp phần vào việc loan báo Tin Mừng.

Mạng xã hội là những không gian mang tính nhân bản

Khai mạc hội thảo, Đức Hồng y Fernando Natalio Chomalí Garib, Tổng Giám mục Santiago de Chile, đã suy tư về tác động của mạng xã hội và đồng thời nhận định rằng đây là những không gian “thực sự mang tính nhân bản”, bởi vì chúng phản ánh những cảm xúc, các mối tương quan và cả những xung đột của con người.

“Tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta cũng đều diễn ra trên đó”, Đức Hồng y Chomalí nói, đồng thời đề xuất bốn tiêu chuẩn nền tảng cho hoạt động truyền thông, gồm: chân, thiện, mỹ và tính hữu ích.

Đức Hồng y Chomalí cũng nhấn mạnh rằng Thông điệp Magnifica humanitas, văn kiện dành cho việc suy tư về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo, không nên chỉ được đọc dưới góc nhìn công nghệ.

“Ngày nay người ta nói rất nhiều về trí tuệ nhân tạo, nhưng thông điệp này trước hết nói về phẩm giá con người và sự thật”, Đức Hồng y Chomalí nói.

Xây dựng Giêrusalem chứ không phải tháp Babel

Đức Hồng y Chomalí cho rằng một nền truyền thông được đặt nền trên những nguyên tắc này sẽ góp phần củng cố đời sống cộng đoàn trong một xã hội ngày càng mang nặng tính cá nhân.

“Chúng ta sẽ cổ võ đối thoại, chúng ta sẽ cổ võ tình huynh đệ; và cuối cùng, chúng ta sẽ xây dựng Giêrusalem chứ không phải tháp Babel”, ngài khẳng định.

Những chủ đề này cũng được Đức Hồng y Chomalí nhắc lại trong bài giảng Thánh lễ sau đó. Mô tả Magnifica humanitas là một thông điệp mang chiều kích Kitô học, ngài kêu gọi xây dựng một nền truyền thông được hướng dẫn bởi sự phân định, đồng thời bày tỏ mong ước rằng trí tuệ nhân tạo luôn được đặt dưới sự phục vụ của phẩm giá con người.

Một hành trình Hiệp hành của Giáo hội

Trong số các diễn giả khác phát biểu vào ngày khai mạc còn có ông Juan Carlos de la Llera, Hiệu trưởng Đại học Giáo hoàng Công giáo Chile, cùng với Đức Tổng Giám mục René Osvaldo Rebolledo Salinas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile.

Đức Tổng Giám mục Rebolledo Salinas nhận định rằng hội thảo là một biểu hiện cụ thể của tinh thần Hiệp hành và hành trình cùng nhau bước đi của Giáo hội. Ngài cho biết việc công bố Thông điệp Magnifica humanitas đã mang lại chiều sâu mới cho những suy tư mục vụ của Giáo hội về các công nghệ đang phát triển.

“Phẩm giá bất khả xâm phạm của con người phải là nguyên tắc, tiêu chuẩn và mục tiêu tối hậu của cả sự phát triển công nghệ lẫn tiến bộ khoa học”, vị Giám chức khẳng định.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết