Vào ngày thứ ba thực hiện sứ mạng tại Ukraine đang chìm trong chiến tranh, Đức Hồng y Matteo Maria Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý (CEI), đã tham dự các nghi thức kỷ niệm Ngày Quốc gia Ukraine tại Kyiv, trùng với dịp kỷ niệm Lễ Rửa tội của Kyivan Rus’.
Hướng ánh mắt lên bầu trời, nơi mà vào đêm trước đó các tên lửa một lần nữa đã tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, Đức Hồng y Zuppi đã đọc lời cầu nguyện bằng tiếng Ukraine dâng lên Thiên Chúa Toàn năng cầu nguyện cho “đất nước Ukraine”, xin Người ban phúc lành và chở che:
“Xin ban cho chúng con một nền hòa bình công bằng. Xin cho các tù nhân được trở về nhà, cho trẻ em lại được đoàn tụ với gia đình, cho những người mất tích được tìm thấy, và mọi người đều có thể được khóc thương bên thi hài những người thân đã ngã xuống. Xin khơi lên nơi mỗi người chúng con lòng can đảm và sự khôn ngoan để trở thành những người kiến tạo hòa bình…”
Các cuộc gặp gỡ và các nỗ lực nhân đạo
Ngày 15 tháng 7 là ngày thứ ba trong chuyến viếng thăm mục vụ của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý tại Ukraine. Đức Hồng y Zuppi đã đến đất nước này vào tối ngày 13 tháng 7, khởi đầu hành trình tại vùng Lviv trước khi đến Kyiv vào tối 14 tháng 7.
Mục đích của chuyến viếng thăm là chuyển tải sự gần gũi của Đức Thánh Cha Lêô XIV đối với người dân Ukraine, đồng thời củng cố các mối liên hệ và các kênh đối thoại đã được thiết lập trong chuyến viếng thăm đầu tiên của ngài vào năm 2023 theo sự ủy thác của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, nhằm hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo của Tòa Thánh.
Các nỗ lực này tập trung vào việc thúc đẩy trao đổi tù binh chiến tranh, hỗ trợ đưa các trẻ em mà Ukraine cho rằng đã bị cưỡng bức đưa sang Nga trở về quê hương, cũng như hồi hương thi hài những người thiệt mạng trong cuộc xung đột.
Trong buổi chiều, Đức Hồng y Zuppi đã gặp gỡ đại diện các hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ địa phương đang hoạt động trong các lĩnh vực này, cùng với các đại diện của các tổ chức khác. Theo chương trình, trong ngày không có cuộc gặp chính thức nào với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Hai nhà lãnh đạo đã gặp gỡ nhau trong chuyến thăm của Đức Hồng y Zuppi cách đây ba năm.
Tham dự sự kiện kỷ niệm Lễ Rửa tội của Kyivan Rus’
Vào buổi sáng, sau Thánh lễ do Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas cử hành tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh nơi ngài đang lưu trú, Đức Hồng y Zuppi đã tham dự các nghi thức kỷ niệm Lễ Rửa tội của Kyivan Rus’.
Được cử hành hằng năm vào ngày 15 tháng 7, sự kiện này tưởng nhớ biến cố Kitô giáo hóa đất nước vào năm 988 dưới thời Đại công tước Volodymyr, người được cả Giáo hội Công giáo lẫn Giáo hội Chính thống tôn kính như một vị thánh, và di sản của ngài được xem là cội nguồn lịch sử cũng như tinh thần của Đông Âu.
Đây vừa là ngày lễ dân sự vừa là ngày lễ tôn giáo. Từ năm 2021, theo sắc lệnh do Tổng thống Zelenskyy ký ban hành, ngày này cũng chính thức trở thành Ngày Quốc gia Ukraine.
Tham dự buổi lễ tại Kyiv có đại diện của nhiều cộng đồng tôn giáo, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, người đang có chuyến thăm Ukraine lần thứ 11 kể từ khi chiến tranh bùng nổ.
Lời cầu nguyện của Đức Hồng y Zuppi
Đức Hồng y Zuppi đã tham dự nghi thức tại Quảng trường Thánh Micae, trước Đan viện Mái vòm Vàng, nơi mà theo nhật báo Avvenire của Ý, đã trở thành đài tưởng niệm những người thiệt mạng trong chiến tranh ngay từ những ngày đầu của cuộc xâm lược toàn diện do Nga phát động.
Cùng với Tổng thống Zelenskyy và các đại biểu khác tiến bước dọc theo đại lộ cạnh Bức tường Tưởng niệm, nơi đặt di ảnh của những người đã thiệt mạng trong chiến tranh, Đức Hồng y Zuppi cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ, sau đó đặt xuống để tưởng nhớ các nạn nhân đã ngã xuống trên chiến trường.
Đọc lời cầu nguyện bằng tiếng Ukraine, Đức Tổng Giám mục Bologna đã cầu xin cho đất nước – mà Đức cố Giáo hoàng Phanxicô nhiều lần gọi là “đất nước chịu giày vò khốn khổ” – sớm có được một nền hòa bình công bằng.
Đức Hồng y Zuppi phó dâng ý cầu nguyện này cho Thiên Chúa và cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Volodymyr, đồng thời lưu ý rằng vị thánh này có cùng tên với cả Tổng thống Ukraine lẫn Tổng thống Nga.
“Xin Thánh Volodymyr soi sáng tâm trí và con tim của hai vị nguyên thủ quốc gia, để mở ra những con đường của công lý và hòa bình”, Đức Hồng y Zuppi cầu nguyện.
Các cuộc gặp gỡ tại Lviv
Lời cầu nguyện cho hòa bình cũng là chủ đề xuyên suốt chương trình làm việc của Đức Hồng y Zuppi trong ngày trước đó tại Ukraine.
Điểm dừng chân đầu tiên của ngài là Trại giam Zakhid-1 ở vùng Lviv, gần biên giới Ba Lan, nơi đang giam giữ các tù binh chiến tranh bị bắt trên chiến trường.
Sau đó tại Lviv, Đức Hồng y Zuppi đã gặp ông Maksym Kozytskyi, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực, người đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực của Tòa Thánh trong việc thúc đẩy việc hồi hương các tù binh chiến tranh và trẻ em, cũng như hỗ trợ tìm kiếm những người mất tích. Ông Kozytskyi cũng đã đề xuất nhiều lĩnh vực hợp tác giữa vùng Lviv với các cơ quan của Tòa Thánh và nước Ý.
Hoạt động cuối cùng trong ngày là chuyến thăm trụ sở của Cộng đoàn Sant’Egidio tại Lviv. Cùng với ông Yuriy Lifanse, phụ trách chi nhánh của Cộng đoàn tại Ukraine, Đức Hồng y Zuppi đã gặp gỡ các thành viên của cộng đồng Công giáo địa phương, trong đó có nhiều người phải di tản trong nước hiện đang được Sant’Egidio hỗ trợ. Tại đây, ngài đã gửi lời khích lệ đến mọi người và truyền đạt sự quan tâm gần gũi của Đức Thánh Cha Lêô XIV dành cho họ.
Minh Tuệ (theo Vatican News)