Sáng thứ Tư, ngày 08/7/2026, cộng đoàn Giáo sở Ngọc Long (thuộc Giáo xứ R’Lơm, Giáo hạt Đức Trọng, Giáo phận Đà Lạt) hân hoan cử hành Thánh lễ tạ ơn và nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường mới. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi dấu gần 30 năm hình thành và phát triển của cộng đoàn đức tin nơi vùng đất di dân.

Thánh lễ do Cha Tổng Đại diện Giáo phận Đà Lạt Gioan Bosco Hoàng Văn Chính chủ sự. Đồng tế có Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên – Quản hạt Đức Trọng, Cha Giuse Hồ Đắc Tâm cố vấn tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam-đặc trách vùng tây nguyên, Cha Gioan Phùng Bá Trung, bề trên cộng đoàn Đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Fyăng – Quản xứ R’Lơm, Cha Giuse Đinh Tiến Đức, C.Ss.R. – Quản nhiệm Giáo sở Ngọc Long, cùng quý cha trong Giáo phận và quý cha Dòng Chúa Cứu Thế. Hiệp dâng Thánh lễ có quý tu sĩ, đại diện chính quyền, quý ân nhân và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.



Mở đầu Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân lớn lao sau bao năm mong đợi, đồng thời phó dâng công trình mới cho sự quan phòng của Chúa và sự chuyển cầu của Đức Maria Mân Côi – Bổn mạng Giáo sở. Tiếp đó, Cha Quản hạt Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên công bố văn thư khởi công xây dựng nhà thờ mới.
Trong bài giảng, Cha Tổng Đại diện nhấn mạnh ba tâm tình: tạ ơn Thiên Chúa vì hành trình đức tin bền bỉ của cộng đoàn; ý nghĩa của ngôi thánh đường như dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Người; và lời mời gọi mọi tín hữu trở thành những “viên đá sống động”, cùng quảng đại cộng tác bằng lời cầu nguyện, sự hy sinh và tinh thần hiệp thông để xây dựng Hội Thánh.

Sau bài giảng, nghi thức làm phép khu đất và đặt viên đá đầu tiên được cử hành trong bầu khí trang nghiêm. Viên đá đầu tiên không chỉ khởi đầu cho một công trình kiến trúc, nhưng còn biểu tượng cho niềm tin, niềm hy vọng và sự hiệp nhất của cộng đoàn trong hành trình xây dựng ngôi thánh đường dâng kính Đức Mẹ Mân Côi.



Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Giuse Đinh Tiến Đức, C.Ss.R., thay lời cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân đến Đức Giám mục Giáo phận, Cha Tổng Đại diện, quý cha, quý tu sĩ, quý cấp chính quyền, quý ân nhân và tất cả những ai đã đồng hành, nâng đỡ Giáo sở bằng lời cầu nguyện, sự hy sinh và quảng đại đóng góp.


Thánh lễ khép lại trong niềm vui và hy vọng, mở ra một chặng đường mới cho cộng đoàn Giáo sở Ngọc Long trên hành trình xây dựng ngôi nhà Chúa và vun đắp đời sống đức tin ngày càng vững mạnh.

Đôi nét về Giáo sở Ngọc Long:
Giáo sở Ngọc Long thuộc Giáo xứ R’Lơm được quý cha Dòng Chúa Cứu Thế coi sóc. Khởi đi từ các gia đình di dân đến lập nghiệp tại vùng kinh tế mới từ năm 1995, sau đó cộng đoàn chính thức trở thành giáo họ trực thuộc Giáo xứ Phú Sơn. Từ một nhà nguyện gỗ đơn sơ được dựng vào những năm 1999–2000, cộng đoàn từng bước phát triển và hiện có khoảng 1.100 giáo dân. Ngày 14/01/2022, Tòa Giám mục Giáo phận Đà Lạt chính thức chấp thuận việc xây dựng ngôi thánh đường mới, đáp ứng nhu cầu mục vụ và đời sống đức tin của cộng đoàn.
Tổng hợp: Lm. Giuse Trần Hữu Hoan, C.Ss.R.