Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) đã bế mạc tại Jakarta với lời mời gọi mới mẻ dành cho Giáo hội Công giáo tại châu Á: hãy thực thi tinh thần hHệp hànhnhư một lối sống của Giáo hội, đồng thời tăng cường sự cộng tác, đối thoại và dấn thân truyền giáo trên toàn châu lục.

Đại hội Toàn thể lần thứ XII của FABC khẳng định rằng tương lai sứ mạng của Giáo hội tại châu Á tùy thuộc vào khả năng cùng nhau bước đi, chân thành lắng nghe lẫn nhau và trở thành những nhịp cầu nối kết tình yêu của Thiên Chúa trong một thế giới đang thay đổi một cách nhanh chóng (Ảnh: RVA)
Diễn ra từ ngày 20 đến 26 tháng 7 năm 2026, sự kiện kéo dài một tuần lễ đã quy tụ hơn 120 Hồng y, Giám mục, Linh mục, tu sĩ, các thần học gia, các chuyên gia mục vụ và đại biểu giáo dân đến từ khắp châu Á, với chủ đề: “Anh em sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn nữa” (Ga 1,50): Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần Hiệp hành và sứ mạng trở thành những cầu nối cũng như người kiến tạo những nhịp cầu tại châu Á.
Được tổ chức 4 năm một lần, Đại hội lần này trở thành một thời điểm phân định quan trọng đối với Giáo hội tại châu Á, khi các tham dự viên cùng suy tư về những thực tại đang biến đổi của lục địa, bao gồm tình trạng nghèo đói, di cư, các cuộc xung đột, những căng thẳng địa chính trị, sự chuyển đổi số và những thách đố trong các mối quan hệ liên tôn.
Khác với những cuộc họp truyền thống chủ yếu tập trung vào việc thông qua các nghị quyết và tuyên bố, Đại hội tại Jakarta đã đặt việc cầu nguyện, các cuộc đối thoại thiêng liêng và các cuộc thảo luận theo nhóm làm trọng tâm của tiến trình làm việc. Các tham dự viên được khuyến khích lắng nghe nhau và nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần thông qua những kinh nghiệm sống động của các Giáo hội địa phương trên khắp châu Á.
Thông điệp then chốt xuyên suốt Đại hội đó là: tinh thần Hiệp hành đòi hỏi sự hoán cải, chứ không chỉ là việc thiết lập những cơ cấu hay chương trình mục vụ mới, mà là một sự biến đổi sâu sắc hơn trong cách Giáo hội lắng nghe, đồng hành và tham gia vào sứ mạng.
Trong Ngày Cầu nguyện và Tĩnh tâm, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle đã nhắc nhở các tham dự viên rằng lời mời gọi trở thành những nhịp cầu bắt đầu từ chính Chúa Kitô, Đấng là nhịp cầu nối kết Thiên Chúa với nhân loại. Ngài khẳng định rằng việc xây dựng những nhịp cầu đòi hỏi sự khiêm nhường, tinh thần tự hạ và hy sinh, đặc biệt trong một thế giới đầy rẫy sự chia rẽ và xung đột.
Chủ đề trở thành những nhịp cầu kết nối được thể hiện cụ thể khi các đại biểu đến thăm Đường hầm Hữu nghị nối Nhà thờ Chính tòa Jakarta với Đền thờ Hồi giáo Istiqlal. Chuyến viếng thăm này làm nổi bật kinh nghiệm về hợp tác liên tôn của Indonesia, đồng thời cho thấy rằng đối thoại có thể trở thành con đường dẫn đến tình huynh đệ và hòa bình.
Đường hầm Hữu nghị, nằm giữa ngôi đền thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á và Nhà thờ Chính tòa Công giáo, đã trở thành biểu tượng cho xác tín của Đại hội rằng các cộng đồng tôn giáo được mời gọi cổ võ sự cảm thông và sự hợp tác thay vì sự chia rẽ.
Đại hội cũng đã thúc đẩy các bước thiết thực nhằm tăng cường tinh thần Hiệp hành tại Châu Á. Các đại biểu đã cùng nhau xây dựng một khuôn khổ cho Cẩm nang về Tinh thần Hiệp hành dành cho châu Á, dự kiến sẽ trở thành tài liệu mục vụ giúp các Giáo phận, Giáo xứ và cộng đoàn Giáo hội áp dụng các nguyên tắc Hiệp hành vào đời sống thường nhật.
Các tham dự viên nhấn mạnh rằng tính Hiệp hành phải bao gồm tinh thần trách nhiệm chung của các Giám mục, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, qua đó xây dựng một nền văn hóa Giáo hội dựa trên việc lắng nghe, sự tham gia và cộng tác.
Một kết quả quan trọng khác của Đại hội là việc thông qua các sửa đổi đối với Quy chế của FABC. Bản quy chế được cập nhật nhằm củng cố cơ cấu điều hành của Liên Hội đồng Giám mục, làm rõ vai trò của các văn phòng trực thuộc, đồng thời thúc đẩy sự cộng tác chặt chẽ hơn giữa các Hội đồng Giám mục tại châu Á cũng như với Giáo hội hoàn vũ.
Đại hội cũng đề cập đến những thách đố mới nổi, trong đó có sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI). Trong cuộc họp báo bế mạc, các nhà lãnh đạo Giáo hội đã nhìn nhận những cơ hội mà AI mang lại cho công cuộc loan báo Tin Mừng, lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe và truyền thông, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của những định hướng về luân lý.
Các nhà lãnh đạo Giáo hội cảnh báo rằng công nghệ phải luôn phục vụ phẩm giá con người và không bao giờ có thể thay thế lương tâm, lòng trắc ẩn, đời sống cầu nguyện cũng như các mối tương quan cá nhân. Các tham dự viên cũng lưu ý đến những rủi ro liên quan đến việc lan truyền thông tin sai lệch và sự thao túng thông qua các nội dung do AI tạo ra, đồng thời kêu gọi sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm, đặc biệt nơi giới trẻ.
Trong thông điệp bế mạc, FABC mời gọi Giáo hội tại châu Á tiếp tục cùng nhau bước đi như một cộng đoàn của niềm hy vọng, trở nên những chứng nhân của tinh thần hòa giải, đối thoại và liên đới giữa những xã hội đang phải đối diện với sự chia rẽ ngày càng gia tăng.
Các Giám mục kêu gọi các Giáo hội địa phương ứng phó với những thách đố tạichâu Á không phải bằng sự sợ hãi hay khép kín, nhưng bằng việc tái cam kết dấn thân vào sứ mạng của Chúa Kitô trong việc xây dựng nhịp cầu nối kết các dân tộc.
Khi rời Jakarta, các đại biểu không chỉ mang theo các văn kiện và những khuyến nghị, mà còn mang theo một xác tín chung rằng tinh thần Hiệp hành phải trở thành một thực tại sống động. Đại hội Toàn thể lần thứ XII của FABC khẳng định rằng tương lai sứ mạng của Giáo hội tại châu Á tùy thuộc vào khả năng cùng nhau bước đi, chân thành lắng nghe lẫn nhau và trở thành những nhịp cầu nối kết tình yêu của Thiên Chúa trong một thế giới đang thay đổi một cách nhanh chóng.
Dưới đây là một số hình ảnh:
Minh Tuệ (theo RVA)





