Đức Hồng y Parolin kêu gọi nối lại đàm phán với Iran trong bối cảnh hòa bình tại Ukraine vẫn xa vời

Bên lề buổi giới thiệu một cuốn sách, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán với Iran sẽ sớm được nối lại “vì lợi ích của đất nước và toàn thế giới”, đồng thời kêu gọi thúc đẩy đối thoại tại Gaza. Ngài cũng tái khẳng định thông điệp hòa bình không ngừng của Giáo hội và vai trò của Giáo hội trong việc vượt qua sự chia rẽ bằng đối thoại, ngoại giao và hòa giải.

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, phát biểu tại lễ khánh thành Gian trưng bày Đức tin tại COP28, Hội nghị Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc, ngày 3 tháng 12 năm 2023, tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. (Ảnh/hình chụp màn hình của CNS, YouTube, COP28 UAE Official)

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, phát biểu tại lễ khánh thành Gian trưng bày Đức tin tại COP28, Hội nghị Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc, ngày 3 tháng 12 năm 2023, tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (Ảnh chụp màn hình của CNS, YouTube, COP28 UAE Official)

“Đáng tiếc là dường như chúng ta đang đi theo chiều hướng ngược lại: tình hình đang leo thang, trong khi triển vọng hòa bình vẫn không hề tồn tại”.

Đó là nhận định của Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, khi trả lời các nhà báo bên lề buổi giới thiệu cuốn sách “Lễ Phục Sinh của Hòa bình: Từ Đức Gioan XXIII đến Đức Lêô XIV hướng tới Năm Thánh 2033” của tác giả Antonio Preziosi, diễn ra vào chiều thứ Tư, ngày 22 tháng 7, tại Palazzo Borromeo, trụ sở Đại sứ quán Italia cạnh Tòa Thánh.

Nhận định về những diễn biến mới nhất của cuộc chiến tại Ukraine, Đức Hồng y Parolin cho biết, theo lời Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh phụ trách Quan hệ với các Quốc gia và các Tổ chức Quốc tế, người vừa trở về từ quốc gia đang chìm trong chiến tranh, “đêm từ Chúa nhật sang thứ Hai đã chứng kiến một trong những đợt tấn công dữ dội nhất”.

Hy vọng nối lại các cuộc đàm phán với Iran

Đề cập đến Iran, Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh lưu ý rằng Biên bản Ghi nhớ hiện không còn hiệu lực và đồng thời bày tỏ quan ngại trước những diễn biến mới của tình hình.

“Tôi không biết mọi việc sẽ kết thúc như thế nào. Tôi nghĩ rất ít người biết, hoặc có lẽ không ai biết cả”, ngài nói, đồng thời nhắc lại hy vọng rằng thỏa thuận từng được ký kết sẽ phát huy hiệu quả.

Đức Hồng y Parolin bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ sớm được nối lại để đạt được một thỏa thuận bền vững, “vì lợi ích của đất nước cũng như vì lợi ích của toàn thế giới”, bởi vì “những tình huống này đang đe dọa hòa bình”.

“Đừng xây nên những bức tường ngăn cách, nhưng hãy xây dựng những cầu nối”

Khi được hỏi về thông tin cho rằng quân đội Italia đang xây dựng một bức tường tại Dải Gaza, Đức Hồng y Parolin một lần nữa khẳng định lập trường của Tòa Thánh.

“Chúng ta có thể tóm gọn trong một khẩu hiệu: Đừng xây nên những bức tường ngăn cách, nhưng hãy xây dựng những cầu nối”, Đức Hồng y Parolin nói, đồng thời giải thích rằng nguyên tắc này này cũng phản ánh cách Tòa Thánh nhìn nhận sáng kiến nói trên.

“Bạo lực không bao giờ mang lại kết quả”

Đức Hồng y Parolin cũng đề cập đến vụ việc bạo lực xảy ra tại thành phố Bologna của Italia sau cái chết của Abderrahim Fakir, người đã tử vong sau khi bị cảnh sát khống chế, và bày tỏ sự đau buồn về những sự việc đã xảy ra.

“Tôi chỉ hy vọng sự thật sẽ được làm sáng tỏ”, Đức Hồng y Parolin nói, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc điều tra cần được tiến hành “trong bầu khí điềm tĩnh và chắc chắn không có bạo lực”.

“Bạo lực không bao giờ mang lại kết quả”, ngài khẳng định.

Vai trò của Giáo hội trong việc cổ võ hòa bình

Sau cùng, Đức Hồng y Parolin tái khẳng định cam kết của Giáo hội trong việc cổ võ đối thoại và hòa bình, nhất là trước những phát ngôn gay gắt xuất hiện trong dư luận Italia sau khi thợ kim hoàn Mario Roggero bị kết án vì bắn chết hai tên cướp và làm bị thương một người khác sau vụ cướp tiệm kim hoàn của ông vào năm 2021.

“Giáo hội vẫn tiếp tục nói những lời có thể mang lại ích lợi”, ngài nói, đồng thời nhắc đến Dụ ngôn Người Gieo Giống và bày tỏ hy vọng rằng những lời đó “sẽ đơm hoa kết trái”.

“Giáo hội không bao giờ mệt mỏi khi lặp lại thông điệp này”, Đức Hồng y Parolin kết luận, “Bất kể kết quả đạt được ra sao, chúng ta vẫn phải kiên trì nhấn mạnh những giá trị ấy, vì đó là nền tảng thiết yếu cho sự chung sống hòa bình và mang tính xây dựng”.

Suy tư về sứ mạng của Giáo hội đối với hòa bình

Đức Hồng y Parolin cũng là một trong những diễn giả tại buổi giới thiệu cuốn sách sách “Lễ Phục Sinh của Hòa bình: Từ Đức Gioan XXIII đến Đức Lêô XIV hướng tới Năm Thánh 2033” của tác giả Antonio Preziosi. Trong bài phát biểu, Đức Hồng y Parolin đã chia sẻ suy tư về cam kết bền bỉ của Giáo hội đối với hòa bình qua các Triều đại Giáo hoàng kể từ sau Công đồng Vaticanô II.

Đức Hồng y Parolin mô tả đó như một “cuộc chạy tiếp sức” giữa những người kế vị Thánh Phêrô, trong đó mỗi vị Giáo hoàng đều góp thêm một “mảnh ghép” vào “bức tranh khảm” của sự hòa hợp quốc tế bằng cả lời nói lẫn những hành động cụ thể nhằm cổ võ đối thoại, hòa giải và hòa bình.

Nhắc lại những lời kêu gọi từ Thông điệp Pacem in terris của Thánh Gioan XXIII, lời khẩn thiết “Đừng bao giờ để chiến tranh xảy ra nữa!” của Thánh Phaolô VI, đến việc cố Giáo hoàng Phanxicô lên án một “cuộc thế chiến từng phần”, cũng như lời khẳng định của Đức Thánh Cha Lêô XIV rằng “chiến tranh không bao giờ xứng hợp với phẩm giá con người”, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh rằng Giáo hội phải tiếp tục cổ võ điều mà ngài gọi là “Lễ Phục Sinh của Hòa bình”.

Đức Hồng y Parolin cũng nhấn mạnh chiều kích đại kết của cuốn sách của tác giả Antonio Preziosi và đồng thời bày tỏ hy vọng rằng hành trình hướng tới Năm Thánh Ngoại thường 2033 sẽ góp phần củng cố sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu, đồng thời tăng cường những nỗ lực vượt qua sự chia rẽ bằng đối thoại, ngoại giao và hòa giải.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết