Chủ nghĩa sắc tộc tôn giáo, sự kiểm soát của nhà nước, khủng bố, chủ nghĩa độc tài và những hạn chế đối với phụ nữ là những yếu tố thúc đẩy tình trạng bách hại Kitô giáo ngày càng gia tăng trên toàn cầu, theo báo cáo của Tổ chức Quan tâm Kitô giáo Quốc tế (ICC).

Các tín hữu Công giáo tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Michael ở Minna, Nigeria, vào ngày 30 tháng 11 năm 2025, để cầu nguyện cho sự trở về an toàn của các học sinh trường Công giáo St Mary bị bắt cóc hồi đầu tháng (Ảnh: Light Oriye Tamunotonye/ AFP via Getty Images)
Tổ chức Quan tâm Kitô giáo Quốc tế (ICC) vừa công bố Chỉ số Bách hại Toàn cầu 2026, đưa ra một phân tích chuyên sâu về tình trạng bách hại mà các Kitô hữu đang phải đối diện tại hơn 20 quốc gia, đồng thời đưa ra các khuyến nghị dành cho các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức nhằm ứng phó với tình trạng vi phạm tự do tôn giáo ngày càng nghiêm trọng.
“Chỉ số Bách hại Toàn cầu năm nay là một lời nhắc nhở đầy đau xót rằng hàng triệu anh chị em chúng ta trong Đức Kitô vẫn đang phải trả một cái giá rất đắt cho đức tin của mình”, ông Shawn Wright, Chủ tịch ICC, cho biết trong một tuyên bố.
ICC là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ các cộng đoàn Kitô hữu bị bách hại trên khắp thế giới thông qua các hoạt động trợ giúp, vận động và nâng cao nhận thức.
Bản chỉ số mang tên “Faces of the Persecuted” (Diện mạo của những người bị bách hại) được ICC xây dựng trong bối cảnh có hơn 388 triệu Kitô hữu trên toàn thế giới – tương đương 1 trong mỗi 7 tín hữu – đang sống trong tình trạng “bị bách hại và phân biệt đối xử ở mức độ cao vì đức tin của họ”, theo báo cáo.
Chỉ số nêu tên các nhà lãnh đạo của những quốc gia mà tình trạng bách hại Kitô hữu đang ngày càng nghiêm trọng hơn, gồm Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Báo cáo cũng chỉ ra những xu hướng đang góp phần làm gia tăng tình trạng vi phạm quyền tự do tôn giáo, bao gồm chủ nghĩa sắc tộc tôn giáo, đàn áp xuyên quốc gia, sự kiểm soát của nhà nước đối với các tổ chức tôn giáo, khủng bố, chủ nghĩa độc tài, những hạn chế đối với phụ nữ và việc lợi dụng các quốc gia phương Tây để phục vụ cho hoạt động đàn áp.
Báo cáo nhận định: “Bất chấp những thách thức này, Giáo hội vẫn tiếp tục phát triển ngay cả trong những môi trường thù địch nhất, và sự kháng cự chống lại sự đàn áp cũng đang gia tăng khi các cá nhân và cộng đồng mạnh dạn chống lại sự bất công và đòi hỏi quyền tự do lớn hơn”.
“Đằng sau mỗi con số thống kê là một con người thực sự: một người đã chọn trung thành với Chúa Giêsu hơn là sự an toàn, tiện nghi hay thậm chí chính mạng sống của mình”, ông Shawn Wright cho biết thêm. Chúng tôi hy vọng báo cáo này không chỉ giúp các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan hiểu rõ hơn về thực trạng, mà còn thúc đẩy độc giả hành động với tinh thần khẩn trương, sự kiên định và lòng trắc ẩn”.
Những khuyến nghị nhằm “giảm bớt gánh nặng cho các Kitô hữu bị bách hại”
Chỉ số trình bày chi tiết tình trạng bách hại các Kitô hữu tại các quốc gia ở châu Phi, Mỹ Latinh, Trung Đông, Bắc Phi, Nam Á và Đông Nam Á, đồng thời đưa ra những khuyến nghị cụ thể nhằm hỗ trợ các tín hữu tại Nigeria, Nicaragua, Syria và Ấn Độ.
Khi các Kitô hữu tại Nigeria phải đối diện với tình trạng bách hại mang động cơ chính trị, bạo lực đám đông và các hành động khác góp phần vào sự đàn áp tôn giáo trong nước, ICC kêu gọi tiến hành các cuộc điều tra độc lập và cấp bách về các vụ thảm sát được cho là nhắm vào các tín hữu tại quốc gia này.
Tổ chức này cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy việc xóa bỏ các rào cản pháp lý, đặc biệt là luật chống báng bổ, vốn hình sự hóa những niềm tin tôn giáo không được chính quyền ưu ái.
Tại Nicaragua, ICC cho biết hàng trăm Linh mục, nữ tu và những người phục vụ trong Giáo hội đã mất tích hoặc bị bắt giữ. Chính quyền nước này cũng tiến hành các biện pháp có hệ thống nhằm kiểm soát các bài giảng tôn giáo, truyền thông và giám sát các thành viên của các tổ chức tôn giáo hoạt động độc lập.
Để ứng phó với tình trạng này, ICC đề xuất mở rộng các chương trình tiếp nhận tị nạn khẩn cấp dành cho các giáo sĩ phải sống lưu vong, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho các Giáo xứ và các tổ chức xã hội dân sự đã bị chính quyền buộc phải đóng cửa. Tổ chức này cũng kêu gọi mở rộng các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với các quan chức Nicaragua, bao gồm Tổng thống Daniel Ortega và Phó Tổng thống Rosario Murillo.
Tại Syria, mặc dù chính quyền đã thay đổi sau khi chế độ Assad sụp đổ, các cộng đồng tôn giáo vẫn đang phải đối diện với nhiều khó khăn. Họ tiếp tục phải chịu đựng các hành động trả đũa, bị bắt giữ và bị phân biệt đối xử, khiến họ không thể tham gia các cơ quan quản trị cũng như không được hoàn trả tài sản đã bị tước đoạt.
Trong báo cáo, ICC khuyến nghị tăng cường hỗ trợ các chương trình trợ giúp những cộng đồng phải di tản và bảo vệ các Kitô hữu đang trở thành mục tiêu của bạo lực tại Syria. Tổ chức này cũng kêu gọi truy cứu trách nhiệm đối với các tội ác chiến tranh do cả chính quyền Assad trước đây và các lực lượng xuất hiện sau thời Assad gây ra.
Trong bối cảnh tình trạng bách hại Kitô giáo tại Ấn Độ ngày càng gia tăng, ICC kêu gọi bảo vệ các tổ chức phi chính phủ độc lập và các cơ quan truyền thông đang thực hiện công tác hỗ trợ nhân đạo cũng như đưa tin về các cộng đồng bị bách hại, trong khi các tín hữu tại quốc gia này tiếp tục phải đối diện với các vụ tấn công đám đông và nhiều hành vi bạo lực khác.
Minh Tuệ (theo EWTN)