Vatican kêu gọi lượng giá việc thực thi tinh thần Hiệp hành trước Đại hội Giáo hội năm 2028

Vào ngày 27 tháng 7, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố tài liệu “Recollecting” (“Suy ngẫm và Nhìn lại”) dành cho các nhóm Hiệp hành cấp Giáo phận.

Các tham dự viên Thượng Hội đồng về Tính Hiệp hành tại Hội trường Phaolô VI vào ngày 2 tháng 10, tại Vatican (Ảnh: AFP)

Các tham dự viên Thượng Hội đồng về Hiệp hành tại Hội trường Phaolô VI vào ngày 2 tháng 10, tại Vatican (Ảnh: AFP)

Trước thềm Đại hội Giáo hội năm 2028 của Thượng Hội đồng về Hiệp hành, Vatican đã kêu gọi các Giáo phận tiến hành lượng giá việc triển khai tinh thần Hiệp hành tại các Giáo hội địa phương.

Vào ngày 27 tháng 7, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố tài liệu “Recollecting” (tạm dịch: “Suy ngẫm và Nhìn lại”), cung cấp cho các nhóm Hiệp hành cấp Giáo phận một nguồn tài liệu nhằm hỗ trợ việc soạn thảo những suy tư về tiến trình đã thực hiện kể từ khi giai đoạn cấp Giáo phận được khởi sự vào tháng 10 năm 2021.

Trong thông cáo báo chí đi kèm, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, giải thích rằng những hướng dẫn này nhằm giúp các Giáo hội địa phương “nhìn lại” hành trình Hiệp hành của mình với tâm tình biết ơn.

“Việc lượng giá không phải là một hoạt động mang tính chuyên môn, nhưng là một kinh nghiệm của lòng biết ơn và của sự thật”, Đức Hồng y Grech nói. “Việc nhìn lại có nghĩa là nhận ra những gì Thiên Chúa đã làm cho trở nên chín muồi trên hành trình của các cộng đoàn của chúng ta và để mình được Người hướng dẫn tiến tới những bước tiếp theo”.

Giai đoạn “Nhìn lại” (Recollecting) là một phần trong tiến trình chuẩn bị cho năm 2028 dành cho các nhóm Hiệp hành và sẽ dẫn đến một quá trình suy tư sâu rộng hơn trong nửa đầu năm 2027. Vào thời điểm đó, mỗi Giáo phận sẽ chuẩn bị hai văn bản: một bản tường trình theo hình thức tường thuật và một bức thư gửi tới các Giáo hội khác.

Tài liệu “Recollecting” cũng kêu gọi thảo luận về những thách đố mà tiến trình Hiệp hành đang phải đối diện ở cấp địa phương, bao gồm cả những sự chống đối.

“Cần đặc biệt quan tâm đến những khó khăn đã gặp phải, những sự kháng cự đối với công cuộc đổi mới, những trở ngại đã cản trở hành trình, những nỗ lực chưa đạt kết quả và những vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ”, tài liệu nêu rõ.

Giai đoạn “Nhìn lại” trong lộ trình thực hiện của Thượng Hội đồng là một trong 4 giai đoạn chuẩn bị trước Đại hội Giáo hội năm 2028. Ba giai đoạn còn lại là “Diễn giải” (Interpreting) trong nửa cuối năm 2027, “Định hướng” (Orienting) trong bốn tháng đầu năm 2028, và “Cử hành” (Celebrating) vào tháng 10 năm 2028.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết