Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các Giám mục đang tham dự Đại hội toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tại Jakarta, Indonesia, hãy trở thành dấu chỉ ngày càng sống động hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa tại các quốc gia của họ, đồng thời xây dựng những nhịp cầu hiệp thông trên khắp châu Á khi cùng nhau thảo luận về những vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống và tương lai của Giáo hội Công giáo tại châu Á.
“Trong khi các huynh đệ cùng nhau thảo luận về những vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống và tương lai của Giáo hội Công giáo tại châu Á, tôi bảo đảm luôn hiệp thông với các huynh đệ trong lời cầu nguyện, nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn thời gian gặp gỡ này”.
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bày tỏ điều này trong thông điệp video mà ngài gửi hôm thứ Bảy tới các Giám mục và các tham dự viên đang quy tụ tại Jakarta (Indonesia) để tham dự Đại hội toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), diễn ra từ ngày 20 đến 26 tháng 7.
Chúa Giêsu là nguồn mạch của sự hiệp thông
Trong thông điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại chủ đề của Đại hội, được gợi hứng từ lời Chúa Giêsu nói với ông Nathanaen: “Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa” (Ga 1,50), đồng thời lưu ý rằng “khi mời gọi Philípphê và Nathanaen bước theo mình để trở thành môn đệ, Chúa Giêsu đã mặc khải chính Người là Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại (x. Ga 1,51).
“Với tư cách là những người môn đệ của Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu không chỉ là nguồn mạch của sự hiệp thông giữa chúng ta với Thiên Chúa, mà còn là nguồn mạch của sự hiệp thông giữa chúng ta với nhau”.
Đức Thánh Cha cũng nhắc lại điều ngài đã viết trong Thông điệp Magnifica humanitas, về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo:
“Tình liên đới Kitô giáo bắt nguồn từ mầu nhiệm Đức Kitô và phát sinh từ sự hiệp thông của chúng ta trong các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể”.
Trở nên dấu chỉ ngày càng sống động hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa
“Vì thế, tôi muốn khích lệ các huynh đệ tiếp tục cổ võ một nền linh đạo Thánh Thể trong các Giáo hội địa phương, nghĩa là linh đạo về sự hiệp nhất trong Giáo hội, được đặt nền tảng trên đức ái phát xuất từ hồng ân của Thiên Chúa ban cho chúng ta trong Bí tích Thánh Thể”.
“Nhờ đó, các mối dây hiệp thông trong từng Giáo hội địa phương cũng như giữa các Giáo hội địa phương với nhau sẽ ngày càng được củng cố và trở nên dấu chỉ sống động hơn nữa về sự hiện diện của Thiên Chúa tại các quốc gia của các huynh đệ. Chính điều đó sẽ giúp các huynh đệ cùng nhau trở thành những người xây dựng những nhịp cầu trên khắp châu Á”, Đức Thánh Cha khuyến khích.
Kết thúc thông điệp, Đức Thánh Cha phó dâng tất cả các tham dự viên cũng như công việc của Đại hội cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, đồng thời nguyện xin Thiên Chúa ban cho họ ơn khôn ngoan và sự can đảm.
“Nguyện xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần tuôn đổ xuống trên các huynh đệ và luôn ở cùng các huynh đệ. Amen”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)
