
Đức Hồng y Pablo Virgilio David, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines, chủ sự nghi thức Thứ Tư Lễ Tro, kêu gọi các tín hữu Công giáo thực hiện lòng bác ái chân thành, sự thánh thiện và sám hối (Ảnh: Giáo phận Kalookan)
Một cuộc họp gần đây của các Giám mục châu Á đã công bố chương trình về tinh thần Hiệp hành sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Penang, Malaysia.
Đức Hồng y Isao Kikuchi, Tổng Giám mục Chính tòa Tổng Giáo phận Tokyo, cho biết Ủy ban Trung ương của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu nhóm họp tại Bangkok trong tháng này đã đưa ra chủ đề cho cuộc họp của Hội nghịTruyền giáo Châu Á (AMC) năm 2025 là “Cuộc Hành hương vĩ đại của Hy vọng”.
“Dự kiến sẽ có hơn 1000 người tham dự và từ Nhật Bản, ít nhất 3 Giám mục cùng một số tu sĩ và giáo dân dự kiến sẽ tham gia Hội nghị này”, Đức Hồng y Kikuchi nói với Crux.
“Hội nghị gần đây nhất đã diễn ra vào năm 2006 tại Cheng Mai, và tôi đã tham dự. Hội nghị này sẽ không chỉ là một đại hội, mà đúng hơn là sự tiếp nối của FABC 50 và Thượng Hội đồng về Hiệp hành. Văn kiện FABC 50 sẽ là nguyên tắc chỉ đạo của chúng tôi và Thượng Hội đồng là mục tiêu chúng tôi muốn đạt được”, Đức Hồng y Kikuchi nói.
“Vì sự kiện này sẽ được tổ chức tại Malaysia, chúng tôi không nhấn mạnh vào đề tài ‘truyền giáo’ mà thay vào đó chọn chủ đề: ‘Cuộc Hành hương vĩ đại của Hy vọng’”, Đức Hồng y Kikuchi cho biết thêm.
Đức Hồng y Kikuchi cho biết 3 Hội đồng Giám mục khu vực Nam Bán cầu “bị ảnh hưởng trực tiếp” bởi vấn đề biến đổi khí hậu và đây là một trong những vấn đề cấp bách nhất mà các nhà lãnh đạo Giáo hội cần giải quyết.
“Khi chúng ta nói về mục vụ sinh thái, điều đó cũng đòi hỏi chúng ta phải là một Giáo hội mang tinh thần Hiệp hành hơn để chúng ta có thể cùng nhau bước đi và hỗ trợ lẫn nhau để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Laudato Si’ và Hiệp hành không phải là những vấn đề riêng biệt, mà là để giải quyết các vấn đề về sinh thái: Chúng ta không thể mang tính chính trị mà phải theo tinh thần Hiệp hành”, Đức Hồng y Kikuchi nói.
Trong một lá thư mục vụ được ban hành sau cuộc họp, FABC cho biết Hy vọng “thúc bách chúng ta hành động” trong ít nhất 4 lĩnh vực chính: Giảm thiểu, thích ứng, lập pháp và tài chính.
“Với tư cách là các Giáo hội địa phương tại Châu Á, chúng ta phải đứng lên để đón nhận khoảnh khắc này bằng lòng can đảm và tinh thần quyết tâm”, tuyên bố nêu rõ.
“Với tư cách là Kitô hữu, chúng ta phải đồng hành cùng các tôn giáo lân cận trong nỗ lực chung này để chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta”, theo nội dung bức thư.
“Trong Năm Thánh này, chúng ta cũng phải vận động xóa nợ, nhận ra rằng bẫy nợ đang ngăn cản nhiều quốc gia giải quyết hiệu quả cuộc khủng hoảng khí hậu”, các Giám mục cho biết.
“Chúng ta không được để nỗi sợ hãi hay sự thờ ơ làm tê liệt chúng ta”, các Giám mục tiếp tục. “Thay vào đó, chúng ta hãy cùng nhau bước đi trên Hành trình Hy vọng, đáp lại bằng đức tin và lòng dũng cảm”.
Minh Tuệ (theo Crux)