Vatican bác bỏ đề nghị của các Giám mục Đức về việc cho phép giáo dân giảng trong Thánh lễ

Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích nhấn mạnh rằng bài giảng “gắn liền cách mật thiết” với việc công bố Tin Mừng và được dành riêng cho các Thừa tác viên có chức thánh.

shutterstock_1671774736_View_from_St_Peters_Basilica_3000x1000

Tòa Thánh đã bác bỏ đề nghị của Hội đồng Giám mục Đức về việc cho phép cho giáo dân, trong những trường hợp đặc biệt, được giảng thuyết trong Thánh lễ.

Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã thông báo quyết định này trong một lá thư đề ngày 17 tháng 6 gửi Đức Giám mục Heiner Wilmer, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức.

Trong bức thư được Vatican công bố vào ngày 23 tháng 6, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích cho biết “không thể chấp thuận yêu cầu” trong lá thư đề ngày 30 tháng 3, vốn đề nghị cho phép một giáo dân được chỉ định hợp lệ đảm nhận việc giảng thuyết thay cho bài giảng chính thức.

Mặc dù Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích – cơ quan phụ trách phần lớn các vấn đề liên quan đến phụng vụ của Giáo hội Công giáo và việc cử hành các Bí tích – bày tỏ sự trân trọng đối với những động lực mục vụ đằng sau đề nghị này, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng các quy định hiện hành không cho phép có ngoại lệ trong vấn đề này.

“Việc dành bài giảng lễ cho Linh mục hoặc Phó tế không chỉ đơn thuần là một quy định mang tính kỷ luật, nhưng phát xuất từ chính bản chất của phụng vụ”, Bộ khẳng định.

Lá thư giải thích rằng bài giảng “là một phần không thế thiếu của Phụng vụ Lời Chúa”, “gắn liền cách mật thiết với việc công bố Tin Mừng” và “là việc thi hành munus docendi (sứ vụ giảng dạy) được trao cho các Thừa tác viên có chức thánh qua Bí tích Truyền Chức Thánh”.

Bộ cũng nhấn mạnh rằng “việc công bố Lời Chúa trong cử hành phụng vụ không thể tách rời khỏi sứ vụ được lãnh nhận mang tính Bí tích, cũng như khỏi sự hiệp nhất gắn kết giữa Lời Chúa và Bí tích trong việc cử hành Thánh Thể”.

Lá thư cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường việc đào tạo hàng giáo sĩ, đồng thời đề cập đến “tầm quan trọng của việc thúc đẩy quá trình đào tạo thường xuyên cho các Thừa tác viên có chức thánh, để bài giảng trong Thánh lễ có thể diễn tả một cách trọn vẹn hiệu quả mục vụ và thiêng liêng của nó”.

Cuối cùng, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích nhắc lại rằng kỷ luật hiện hành của Giáo hội vẫn dành nhiều cơ hội khác để giáo dân tham gia vào việc rao giảng.

“Có nhiều hình thức công bố Lời Chúa và việc thuyết giảng có thể được trao cho giáo dân thực hiện ngoài bài giảng trong Thánh lễ và ngoài việc cử hành Thánh Thể”, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích cho biết, đồng thời lưu ý rằng việc rao giảng này phải luôn được thực hiện phù hợp với Giáo luật và bản chất thích hợp của các hình thức loan báo Tin Mừng đó.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết