Chiến tranh, sự bất ổn kinh tế và làn sóng di cư đang làm suy giảm các cộng đồng Kitô hữu trên khắp Thánh Địa, Đức Cha Iyad Akram Twal, Giám mục Phụ tá của Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, chia sẻ.

Đức Cha Iyad Twal, Giám mục phụ tá của Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, trò chuyện với Veronica Dudo trên chương trình “EWTN News Nightly” ngày 25 tháng 6 năm 2026. Các lãnh đạo Giáo hội đang khích lệ các cộng đồng Kitô giáo ở Gaza khi họ bắt đầu xây dựng lại cuộc sống trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh (Ảnh: EWTN News)
Đức Cha Iyad Akram Twal, Giám mục Phụ tá của Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, cho biết các Kitô hữu tại Trung Đông đang phải đối diện với một hoàn cảnh ngày càng bấp bênh.
Chiến tranh, sự bất ổn kinh tế và làn sóng di cư kéo dài đang tạo nên áp lực ngày càng lớn đối với sự hiện diện của các Kitô hữu trong khu vực, khiến số lượng tín hữu tại Thánh Địa và các quốc gia lân cận suy giảm đáng kể, Đức Giám mục Twal cho biết trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 25 tháng 6 với Veronica Dudo của chương trình EWTN News Nightly.
Nhắc đến chuyến viếng thăm Dải Gaza vào ngày 22 tháng 6 của Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa cùng với Đức Thượng Phụ Theophilos III thuộc Giáo hội Chính thống Hy Lạp tại Giêrusalem, Đức Cha Twal cho biết chuyến đi là một dấu chỉ mạnh mẽ về sự hiệp nhất của các Kitô hữu và tình liên đới với những người đang đau khổ giữa cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn.
“Điều đó rất quan trọng vì cho thấy các tín hữu Công giáo và Chính thống giáo đang cùng nhau nỗ lực vì hòa bình và công lý. Đối với người dân của chúng tôi tại Gaza, việc thấy chúng tôi hiệp nhất với nhau là điều hết sức ý nghĩa. Chúng tôi quan tâm đến họ, luôn dõi theo họ và sát cánh cùng với họ”, Đức Giám mục Twal nói.
Theo vị Giám chức, sự hiện diện của Đức Hồng y Pierbattista đã trấn an các Kitô hữu địa phương rằng các nhà lãnh đạo Giáo hội vẫn luôn đồng hành với họ giữa những đau thương do chiến tranh gây nên. “Bổn phận của chúng tôi là luôn gần gũi với dân Chúa tại các Giáo xứ cũng như tại Gaza”, ngài nói thêm.
Đức Giám mục Twal nhấn mạnh rằng không thể xem toàn bộ Trung Đông như một thực thể duy nhất. Tình hình rất khác nhau giữa các quốc gia như Syria, Lebanon, Iraq, Jordan và các vùng lãnh thổ Palestine, mỗi nơi đều đối mặt với những thách thức riêng. Tuy nhiên, có một mối quan ngại chung: sự suy giảm liên tục của dân số Kitô giáo.
“Nói chung, Kitô giáo tại Trung Đông đang thu hẹp lại và số lượng tín hữu của chúng tôi ngày càng sụt giảm”, Đức Giám mục Twal nói. Ngài cho biết rằng nguyên nhân của tình trạng này là do “tình hình chính trị bất ổn, chiến tranh và các cuộc xung đột”.
Vị Giám chức cho biết hiện nay số Kitô hữu tại các vùng lãnh thổ Palestine chỉ còn khoảng 4.000 người, trong khi Giáo xứ Công giáo tại Gaza chỉ còn khoảng 700 giáo dân. Chiến tranh và sự bất ổn chính trị tiếp tục buộc nhiều gia đình phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm sự an toàn và cơ hội sống ở những nơi khác, Đức Giám mục Twal nói.
Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn như vậy, Đức Giám mục Twal nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Giáo hội Công giáo vẫn giữ vai trò hết sức quan trọng. Qua các giáo xứ, trường học, bệnh viện và các hoạt động bác ái, Giáo hội mang lại sự ổn định và niềm hy vọng cho những cộng đồng dễ bị tổn thương, phục vụ cả các Kitô hữu lẫn các tín hữu Hồi giáo.
Khi được hỏi liệu hòa bình có khả thi tại khu vực này hay không, Đức Cha Twal khẳng định một cách dứt khoát: “Dĩ nhiên hòa bình là điều có thể, bởi vì chúng tôi tin vào hòa bình và chúng tôi đang nỗ lực kiến tạo hòa bình”.
Vị Giám chức cũng cho biết thêm rằng hòa bình đòi hỏi sự cam kết mỗi ngày và phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể. “Hòa bình không chỉ là một nguyên tắc để chúng ta chỉ nghĩ đến hay tin tưởng. Hòa bình là công việc của mỗi ngày. Đó là trách nhiệm của chúng ta, ngay cả qua những cử chỉ và những hoạt động nhỏ bé”.
Đức Giám mục Twal cho biết rằng các hoạt động giáo dục, chăm sóc y tế và nhân đạo của Giáo hội chính là những phương thế cụ thể để cổ võ hòa bình và phục vụ các cộng đồng địa phương. “Thông qua các trường học, các Giáo xứ, các bệnh viện và những dịch vụ mà chúng tôi dành cho mọi người, cả các Kitô hữu lẫn các tín đồ Hồi giáo, chúng tôi đang góp phần xây dựng hòa bình”.
Đức Cha Twal cũng ca ngợi Đức Thánh Cha Lêô XIV vì những lời kêu gọi liên lỉ của ngài về tinh thần cầu nguyện và liên đới với những người đang chịu đau khổ trong khu vực.
“Đức Thánh Cha luôn mời gọi mọi người cầu nguyện cho chúng tôi và khích lệ các tín hữu luôn gần gũi, nâng đỡ chúng tôi”, vị Giám chức nói.
Kêu gọi các Kitô hữu trên khắp thế giới hỗ trợ Giáo hội tại Thánh Địa, Đức Giám mục Twal khuyến khích các tín hữu hành hương đến nơi đây.
“Xin hãy đến thăm chúng tôi. Việc anh chị em đến với chúng tôi là một dấu chỉ của sự liên đới, nâng đỡ và giúp hiểu rõ hơn hoàn cảnh của chúng tôi. Vì thế, xin hãy luôn gần gũi chúng tôi, bằng cách tìm hiểu tình hình của chúng tôi, hoặc bằng việc trực tiếp đến thăm”.
Minh Tuệ (theo EWTN)