Đức Thánh Cha Lêô XIV khai mạc Công nghị Hồng y ngoại thường, mời gọi các Hồng y thẳng thắn và trung thành

Đức Thánh Cha Lêô XIV khai mạc Công nghị Hồng y ngoại thường và đồng thời mời gọi các Hồng y giúp ngài phân định hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Giáo hội ngày nay thông qua sự hỗ trợ và những lời góp ý chân thành.

Đức Thánh Cha Lêô XIV khai mạc Công nghị Hồng y đặc biệt tại Hội trường Phaolô (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV khai mạc Công nghị Hồng y đặc biệt tại Hội trường Phaolô (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Tôi cần sự tự do, sự thẳng thắn và lòng trung thành của các huynh đệ. Những lời góp ý chân thành luôn là một hành động của sự hiệp thông”.

Vào sáng hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã khai mạc Công nghị Hồng y ngoại thường với lời mời gọi trên gửi đến các Hồng y.

Được tổ chức tại Hội trường Phaolô VI, Công nghị sẽ kéo dài đến hết chiều thứ Bảy, tạo cơ hội để các Hồng y cùng với Đức Thánh Cha thực hiện tiến trình phân định.

Đức Thánh Cha nhắc lại mong muốn mà ngài đã bày tỏ vào tháng Giêng rằng những cuộc gặp gỡ này sẽ giúp các Hồng y và Đức Giáo hoàng học biết cách “cùng nhau cộng tác để phục vụ Giáo hội”, đồng thời tiếp tục “một cuộc đối thoại giúp tôi trong việc thi hành sứ vụ và phục vụ toàn thể Giáo hội”.

Hiệp thông, theo Đức Thánh Cha, không phải là điều đạt được một lần là xong, nhưng đòi hỏi sự hoán cải mỗi ngày, đời sống cầu nguyện, những mối tương quan được xây dựng trên sự tín thác và sự sẵn sàng lắng nghe nhau.

Đức Thánh Cha Lêô nhắc lại lời mời gọi trong những tháng qua về việc xây dựng sự hiệp thông trong Giáo hội qua thông qua tinh thần Hiệp hành, để mỗi thành viên cộng tác vào sứ mạng của Giáo hội theo đặc sủng và thừa tác vụ riêng của mình.

Sau đó, Đức Thánh Cha trình bày 4 chủ đề mà các Hồng y sẽ cùng nhau suy tư trong hai ngày làm việc.

Chủ đề thứ nhất là suy tư về thế giới mà Giáo hội được mời gọi loan báo Tin Mừng. Theo Đức Thánh Cha, việc nhận định đúng bối cảnh sẽ giúp các Hồng y nhận ra Chúa Giêsu đang bước đi trên những nẻo đường của thế giới và luôn đi trước chúng ta trong dòng lịch sử.

Chủ đề thứ hai là xem xét những hệ quả của văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng nhiều vị Hồng y đến từ những vùng đất đang bị chiến tranh tàn phá. Tuy nhiên, không nơi nào trên thế giới hoàn toàn tránh khỏi các hình thức xung đột, thống trị và chia rẽ đang lan rộng trong xã hội.

Ngài mời gọi các Hồng y sử dụng Thông điệp Magnifica Humanitas như một chìa khóa để hiểu rõ hơn thực trạng của các Giáo hội địa phương nơi mình phục vụ.

Trong phiên làm việc thứ ba, các Hồng y sẽ tập trung suy tư về đóng góp mà Giáo hội có thể mang lại cho công ích của toàn thể nhân loại.

“Học thuyết xã hội của Giáo hội nhắc nhở chúng ta rằng công ích không tự nhiên mà có, nhưng đòi hỏi trách nhiệm được cùng nhau chia sẻ”, Đức Thánh Cha nói. “Đối với Giáo hội, điều này mang một hình thức rất cụ thể: phong cách hiệp hành phục vụ sứ mạng của Nước Thiên Chúa”.

Trong phiên họp thứ tư, các Hồng y sẽ suy tư về việc tiếp tục triển khai tiến trình Thượng Hội đồng về Hiệp hành.

Đức Thánh Cha Lêô XIV cho biết phiên họp cuối cùng sẽ quy tụ những hoa trái của ba phiên trước dưới ánh sáng của tinh thần Hiệp hành như một “thái độ, một sự cởi mở và một sự sẵn sàng để thấu hiểu”.

Thay vì chỉ tập trung vào đời sống nội bộ của Giáo hội, Đức Thánh Cha mời gọi các Hồng y hướng ánh nhìn ra thế giới và cùng đặt ra một câu hỏi duy nhất: “Ngày nay, chúng ta có thể giúp các Giáo hội của mình loan báo Tin Mừng với sự trung thành, tự do và đáng tin cậy hơn bằng cách nào?”.

Việc truyền giáo không phải chỉ là một trong nhiều công việc của Giáo hội, nhưng chính là lý do hiện hữu của Giáo hội. Vì thế, các Hồng y được mời gọi cùng nhau lắng nghe, chu toàn trách nhiệm và phân định hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

Kết thúc bài diễn văn khai mạc Công nghị Hồng y ngoại thường, Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ lòng biết ơn đối với sự cộng tác của các Hồng y.

“Tôi trông cậy vào sự giúp đỡ của các huynh đệ để giúp tôi phân định điều Chúa Thánh Thần đang nói với Giáo hội hôm nay. Tôi cần sự hỗ trợ của các huynh đệ: mạnh mẽ, rõ ràng và công khai”, Đức Thánh Cha Lêô nói. “Tôi cần cảm nhận mình được các huynh đệ nâng đỡ như những người anh em”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết