Tổ chức Công giáo vì hòa bình tưởng niệm các nạn nhân của vũ khí hạt nhân bằng nghi thức thả đèn hoa đăng

Tổ chức này khuyến khích các cộng đồng trên khắp thế giới tưởng niệm các nạn nhân của vũ khí hạt nhân thông qua các nghi thức thả đèn hoa đăng vào mùa hè năm nay.

Đám mây nguyên tử trên Hiroshima, ngày 6 tháng 8 năm 1945. | Nguồn ảnh: Bernard Waldman/ Phạm vi công cộng thông qua chính phủ Hoa Kỳ)

Đám mây nguyên tử trên Hiroshima, ngày 6 tháng 8 năm 1945 (Ảnh: Bernard Waldman/ Phạm vi công cộng thông qua chính phủ Hoa Kỳ)

Một tổ chức Công giáo hoạt động vì hòa bình sẽ tưởng nhớ các nạn nhân của vũ khí hạt nhân bằng cách hỗ trợ tổ chức các nghi thức thả đèn hoa đăng tại nhiều nơi trên thế giới.

Phong trào Hòa bình Công giáo Pax Christi International đang phối hợp với Hiroshima Coventry Club (Dự án Touro) triển khai chiến dịch “Đèn hoa đăng vì Hòa bình: Từ Hiroshima đến Thế giới” trên toàn cầu.

“Lấy cảm hứng từ các nghi thức thả đèn hoa đăng được tổ chức hằng năm tại Hiroshima, chiến dịch mời gọi các cộng đồng trên khắp thế giới tổ chức những buổi tưởng niệm tại địa phương bằng cách sử dụng đèn lồng truyền thống như biểu tượng của sự tưởng nhớ, hòa bình, hy vọng và giải trừ vũ khí hạt nhân”, thông báo của chiến dịch “Đèn hoa đăng vì Hòa bình” ngày 15 tháng 6 cho biết.

Các nghi thức thả đèn hoa đăng sẽ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm các vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima vào ngày 6 tháng 8 và Nagasaki vào ngày 9 tháng 8 năm 1945.

“Trong một thế giới ngày càng mong manh, khi mối đe dọa hạt nhân một lần nữa trở thành một thực tế rõ ràng, dịp tưởng niệm này không chỉ là thời khắc để tiếc thương, mà còn là một lời mời gọi chân thành đánh động lương tâm”, thông cáo nhấn mạnh.

Theo tuyên bố, những chiếc đèn hoa đăng tượng trưng cho sự tưởng nhớ những người đã thiệt mạng, “niềm hy vọng về sự hòa giải và hòa bình”, cũng như “cam kết chung nhằm xóa bỏ vũ khí hạt nhân”.

Chiến dịch “Đèn hoa đăng vì Hòa bình” đang phối hợp với các nhóm địa phương để tổ chức các hoạt động tưởng niệm nhân các ngày kỷ niệm này.

“Mỗi thành phố hoặc cộng đồng tham gia được khuyến khích điều chỉnh nghi thức cho phù hợp với bối cảnh địa phương của mình, đồng thời vẫn duy trì sự thống nhất qua các biểu tượng, thông điệp và cam kết chung”, theo nội dung cẩm nang hướng dẫn do ban tổ chức phát hành.

Cẩm nang cũng cung cấp thêm thông tin chi tiết về chương trình cũng như hướng dẫn cách làm đèn hoa đăng.

Mỗi buổi tưởng niệm sẽ bao gồm nghi thức thả đèn hoa đăng, ở những nơi bảo đảm an toàn và được phép tổ chức, khoảnh khắc thinh lặng hoặc cầu nguyện, cùng với việc đọc các chứng từ của những người sống sót sau thảm họa bom nguyên tử.

Minh Tuệ (theo EWTN)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết