Phiên họp chung lần thứ 12 tập trung bàn về các phẩm chất cần thiết của vị Giáo hoàng tương lai


Sáng thứ Ba, ngày 6 tháng 5 – một ngày trước khi Mật nghị Hồng y Đoàn chính thức khai mạc – Phiên họp chung lần thứ 12 và cũng là phiên họp cuối cùng đã diễn ra tại Vatican, tập trung thảo luận về những phẩm chất cần thiết đối với vị Giáo hoàng kế nhiệm, bao gồm vai trò của một Mục tử, người kiến tạo những cầu nối, và người canh tân Giáo hội.

Trong buổi họp báo sau phiên họp, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết có 173 Hồng y tham dự, trong đó có 130 Hồng y cử tri.

Phiên họp bắt đầu lúc 9 giờ sáng với khoảnh khắc cầu nguyện, như thông lệ. Trong suốt buổi làm việc, đã có 26 bài phát biểu được trình bày, đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau.

Nội dung thảo luận bao gồm việc tiếp tục các cải tổ mà Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã khởi xướng, đặc biệt là các quy định về việc xử lý vấn nạn lạm dụng, cải cách kinh tế, cải tổ Giáo triều Rôma, cổ vũ tính Hiệp hành, thúc đẩy hòa bình và chăm sóc công trình sáng tạo.

Các Hồng y nhấn mạnh rằng vị Giáo hoàng tương lai cần là một Pontifex, người xây dựng những cầu nối, một Mục tử hiền lành, một người ưu tú về lòng nhân đạo, và là dung mạo của một Giáo hội Samaritanô– nghĩa là một Giáo hội gần gũi và đầy lòng thương xót.

Trước bối cảnh thế giới đang bị tàn phá bởi chiến tranh, bạo lực và chia rẽ sâu sắc, Hồng y Đoàn nhận định rằng Giáo hội cần một vị Giáo hoàng mang đến lòng thương xót, tinh thần hiệp hành và niềm hy vọng.

Các vấn đề liên quan đến Giáo luật và quyền bính của Đức tân Giáo hoàng cũng được nêu ra, cùng với những chia rẽ trong nội bộ Giáo hội, vai trò của Hồng y Đoàn, và sự gần kề của hai sự kiện phụng vụ quan trọng: Lễ trọng Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ và Ngày Thế giới Người Nghèo – hai ngày lễ được đề nghị suy tư trong mối liên hệ mật thiết – và về sự cần thiết của các cuộc họp của Hồng y Đoàn trong các Công nghị Hồng y.

Ngoài ra, các chủ đề như khai tâm Kitô giáo và đào tạo đức tin như những công việc truyền giáo, việc tưởng nhớ chứng tá của các vị tử đạo tại những nơi đang có xung đột hoặc bị hạn chế quyền tự do tôn giáo, và mối lo ngại cấp thiết về biến đổi khí hậu cũng được đưa ra bàn thảo.

Các Hồng y còn đề cập đến vấn đề xác định ngày Lễ Phục Sinh, Công đồng Nicea và đối thoại đại kết như những chủ đề liên hệ mật thiết đến sứ vụ hiệp nhất của Giáo hội.

Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng thông báo rằng Nhẫn Ngư phủ của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã bị vô hiệu hóa. Đồng thời, một lời kêu gọi đã được công bố, đề nghị các bên liên quan trong các cuộc xung đột hiện nay hãy hướng đến việc thực thi một lệnh ngừng bắn lâu dài và mở ra các cuộc đối thoại nhằm xây dựng một nền hòa bình công bằng và bền vững.

Phiên họp kết thúc lúc 12 giờ 30 trưa. Ông Bruni xác nhận rằng sẽ không có thêm Phiên họp chung nào khác trước khi Mật nghị Hồng y bầu chọn tân Giáo hoàng bắt đầu.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Lịch trình cụ thể

Về lịch trình, ông Bruni cho biết sáng thứ Tư, ngày 7 tháng 5, các Hồng y sẽ cử hành Thánh lễ Pro eligendo Pontifice – Thánh lễ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho việc bầu chọn tân Giáo hoàng.

Vào lúc 3 giờ 45 chiều, các Hồng y sẽ di chuyển từ Nhà Thánh Marta đến Điện Tông Tòa trong phẩm phục giáo sĩ để chính thức bước vào Mật nghị.

Sáng thứ Năm, ngày 8 tháng 5, vào lúc 7 giờ 45, các Hồng y sẽ khởi hành từ Nhà Thánh Marta đến Điện Tông Tòa. Lúc 8 giờ 15, các Hồng y sẽ cử hành Thánh lễ và Kinh Sáng tại Nhà nguyện Pauline. Sau đó, lúc 9 giờ 15, các Hồng y sẽ đọc Kinh Nguyện giữa buổi sáng tại Nhà nguyện Sistine và tiến hành vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Ông Bruni lưu ý, nếu có khói trắng – dấu hiệu cho biết đã bầu chọn được Đức tân Giáo hoàng – thì khói có thể xuất hiện khoảng sau 10 giờ 30 hoặc sau 12 giờ trưa.

Sau đó, vào lúc 12 giờ 30, các Hồng y sẽ trở về Nhà Thánh Marta dùng bữa trưa.

Vào buổi chiều, lúc 3 giờ 45, các ngài quay trở lại Điện Tông Tòa để tiếp tục tiến hành các vòng bỏ phiếu lúc 4 giờ 30 tại Nhà nguyện Sistine.

Nếu có khói trắng trong các vòng bỏ phiếu buổi chiều, thời điểm có thể là sau 5 giờ 30. Trường hợp chưa có kết quả, khói có thể xuất hiện vào khoảng 7 giờ tối.

Sau khi kết thúc các vòng bỏ phiếu trong ngày, Hồng y Đoàn sẽ cử hành Kinh Chiều tại Nhà nguyện Sistine, và trở về Nhà Thánh Marta vào lúc 7 giờ 30 tối.

Thiên Ân (theo Vatican News)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết