Từ khi nhập viện, hầu như không ai được phép đến thăm Đức Thánh Cha Phanxicô. Trong phòng bệnh của mình, các nguồn tin của Vatican cho biết, ngài được bao quanh bởi một vài người tin cậy.
Được điều trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng, vị Giáo hoàng người Argentina luân phiên giữa nghỉ ngơi, cầu nguyện, trị liệu và một vài hoạt động như đọc và ký tài liệu, hoặc thậm chí kiểm tra thư từ (và gọi điện đến Giáo xứ ở Gaza). Đối với những công việc còn lại, tất cả các cuộc hẹn chính thức của Đức Thánh Cha đều đã bị hủy bỏ.
Trong thời gian cách ly y tế, Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ tiếp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, cũng như nhân vật “số 2 và 3” của Vatican: Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin, và Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra, Phụ tá Quốc vụ khanh Toà Thánh. Đức Thánh Cha đã tiếp các vị Hồng y này ít nhất hai lần.
Vị nam y tá được tín nhiệm của Đức Thánh Cha Phanxicô
Đức Thánh Cha Phanxicô đã được đội ngũ chăm sóc y tế của mình vây quanh hàng ngày. Trong số đó có vị nam y tá đáng tin cậy của ngài, ông Massimiliano Strappetti, người đã trở thành “trợ lý y tế cá nhân của Đức Thánh Cha” kể từ năm 2022.
Vị nam y tá người Ý này, người rất thân cận với Đức Thánh Cha Phanxicô, đã thể hiện xuất sắc trong ca phẫu thuật đại tràng của Giáo hoàng vào tháng 7 năm 2021 — đến nỗi Đức Thánh Cha đã tuyên bố rằng ông đã “cứu mạng tôi”.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Tây Ban Nha COPE, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết: “Ông ấy đã nói với tôi: ‘Đức Thánh Cha cần phải phẫu thuật’. Có những ý kiến khác: ‘Tốt hơn là dùng thuốc kháng sinh…’ nhưng nam y tá này đã giải thích rất rõ ràng với tôi. Ông ấy là y tá ở đây, đến từ dịch vụ y tế của chúng tôi, từ bệnh viện Vatican. Ông ấy đã làm việc ở đây trong suốt 30 năm qua và là một người dày dặn kinh nghiệm”.
Ông Strappetti, người từng hỗ trợ Đức Gioan Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI, đã làm việc tại khoa chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện đa khoa Gemelli trước khi gia nhập Dịch vụ y tế Vatican.

Đức Thánh Cha Phanxicô cảm ơn đội ngũ nhân viên bệnh viện Gemelli vào năm 2021. Y tá Strappetti là người bên phải với chiếc khẩu trang được kéo xuống (Ảnh: Truyền thông Vatican/ AFP)
Các bác sĩ từ Vatican và Bệnh viện Gemelli
Từ ngày 14 tháng 2, nhóm y tế Santa Marta, với bác sĩ đứng đầu là Luigi Carbone, đã hợp tác với nhóm Gemelli, do bác sĩ phẫu thuật Sergio Alfieri điều phối. Bác sĩ này đã giám sát ca phẫu thuật thoát vị đại tràng của Đức Thánh Cha Phanxicô vào tháng 6 năm 2023.
Các nhân viên Thư ký của Đức Thánh Cha Phanxicô
Những cá nhân hiếm hoi khác được phép thường xuyên ra vào phòng của Đức Thánh Cha được cho là 3 viên Thư ký riêng của ngài, bao gồm: Cha Daniel Pellizzon và Cha Juan Cruz Villalón người Argentina, Cha Fabio Salerno người Ý.
Hai người đầu tiên là những Linh mục mà Đức Thánh Cha đã quen biết từ Buenos Aires: Đức Jorge Mario Bergoglio đã truyền chức Linh mục cho Cha Cruz Villalón vào năm 2011, và Cha Pellizzon đã giúp ngài sắp xếp hồ sơ cá nhân từ năm 2011-2012.
Đội an ninh bảo vệ Đức Thánh Cha Phanxicô
Tại Bệnh viện Gemelli, người đứng đầu Giáo hội Công giáo cũng đã được đội an ninh cá nhân bảo vệ. Các hiến binh — và chắc chắn là vệ binh Thụy Sĩ — mặc thường phục theo dõi khu vực xung quanh đơn vị y tế, giám sát chặt chẽ sự ra vào của bệnh nhân.
Không có thông tin nào bị rò rỉ về các chuyến thăm riêng tư có thể có từ người thân của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ví dụ, chúng ta biết rằng một trong những người cháu trai của ngài, cũng là một tu sĩ Dòng Tên, Linh mục José Luis Narvaja, thường đến Rôma. Một phần là vì ngài giảng dạy tại Học viện Kinh Thánh Giáo hoàng, trong số những nơi khác.
Người em họ của Đức Thánh Cha đến từ Piedmont, bà Carla Rabezzana, người mà vị Giáo hoàng người Argentina đã đến thăm vào năm 2022, đã bày tỏ “sự lo lắng sâu sắc” của mình với giới truyền thông Ý.
Đức Thánh Cha chỉ còn một người chị em còn sống, bà María Elena Bergoglio, sống ở Argentina. Bà kém Đức Thánh Cha 12 tuổi, nhưng cũng có nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau và hiện đang sống trong một cơ sở do các Nữ tu điều hành bên ngoài Buenos Aires.
Minh Tuệ (theo Aleteia)