Vị Giám chức Nigeria: Vụ thảm sát trước lễ Giáng sinh là một phần của ‘kế hoạch có chủ ý nhằm để mặc tội ác’ chống lại các Kitô hữu

Đức Giám mục Yakubu Kundi ucủa Giáo phận Kafanchan, Nigeria (Ảnh: Giáo phận Kafanchan)

Đức Giám mục Yakubu Kundi của Giáo phận Kafanchan, Nigeria (Ảnh: Giáo phận Kafanchan)

Một Giám mục người Nigeria đã tố cáo “một kế hoạch có chủ ý nhằm giải phóng tội ác” nhắm vào dân làng Kitô giáo sau báo cáo về việc hàng chục người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bạo lực vào ngày 18 tháng 12 tại Bang Kaduna.

“Động lực cho những vụ tấn công này theo như chúng tôi biết là đó là một kế hoạch có chủ ý nhằm giải phóng cái ác và khiến người dân của chúng tôi khiếp sợ vì chúng tôi không tuyên xưng cùng một tôn giáo hoặc vì chúng tôi phản đối các hoạt động bạo lực của họ trên mảnh đất của chúng tôi”, Đức Giám mục Yakubu Kundi viết trong một bức thư gửi CNA.

Đức Giám mục Kundi là nhà lãnh đạo tinh thần của Giáo phận Công giáo Kafanchan ở miền nam Kaduna. Vụ tấn công vào ban đêm vào tuần trước diễn ra trong và xung quanh thị trấn Mallagum.

Các nhân chứng cho biết một nhóm khoảng 100 người đàn ông có vũ trang mặc quân phục hoặc áo chẽn màu đen đã kéo đến Mallagum trên những chiếc xe môt tô và xe tải.

“Lúc đầu, chúng tôi nghĩ rằng quân đội lái xe qua lại dọc theo con phố chính vào thị trấn để đảm bảo an ninh, vì một vụ tấn công đã được đồn đại trong nhiều ngày”, Emmanuel Allau, một nhân chứng, nói với CNA trong một tin nhắn văn bản.

Tin rằng đã có sự giúp đỡ, nhiều cư dân đã lao về phía những người đàn ông, những người đã nổ súng, anh Dominic nói.

“Những người chạy tán loạn để được giúp đỡ đã nhìn thấy những người này và chạy về phía họ, và đó là dấu chấm hết cho cuộc hành trình của họ trên dương thế”, anh Dominic kể lại. Phương tiện truyền thông cho biết có tới 46 người đã thiệt mạng tại bốn ngôi làng trong vòng ba ngày.

Hàng nghìn cư dân khác đã phải rời bỏ nhà cửa của họ vì bạo lực. Trong khi những người này đã nhận được nguồn cung cấp khẩn cấp từ chính phủ, chẳng hạn như những viên súp và gạo, những khẩu phần ăn đó không thể kéo dài được lâu, Cha Justin Dyikuk, một nhà báo Công giáo từ Jos, người đã đưa tin về vụ tấn công, cho biết.

Bernard Biniyat, một kỹ thuật viên y tế ở Mallagum, nói với CNA rằng cuộc đột kích được báo trước bằng việc những người chăn nuôi gia súc thuộc bộ lạc Hồi giáo Fulani giết hại 4 nông dân vào ngày 13 tháng 12.

Biniyat cho biết một nông dân địa phương, Cletus Dunia, đã đối mặt với những người đàn ông để phản đối việc họ chăn thả công khai trên những mảnh đất trồng đậu đến vụ mùa thu hoạch của mình. Dunia đã bị chém thiệt mạng cùng với ba nông dân khác trên cánh đồng gần đó, theo thông cáo báo chí của Liên minh Nhân dân Nam Kaduna.

Tướng Timothy Opurum, chỉ huy căn cứ hành quân tiền phương ở Kafanchan, nói với CNA rằng vụ tấn công vào ngày 18 tháng 12 ở khu vực Mallagum nhằm mục đích trả đũa bởi những người chăn gia súc tin rằng 6 thành viên trong nhóm của họ đã bị giết hại hoặc bị bắt sau sự kiện vào ngày 13 tháng 12. Ông cũng cho biết thêm rằng đã có nhiều trường hợp giết người nhằm mục đích trả thù trong những tháng gần đây.

“Những người Fulani đã gọi điện thoại di động của sáu người đàn ông này, nhưng không ai trả lời”, ông Opurum nói. “Họ muốn những người đàn ông được thả ra khỏi nơi giam cầm hoặc các thi thể được trả lại”.

Tướng Opurum, người chỉ huy một trong những đơn vị quân đội có mặt tại hiện trường, cũng đã bác bỏ cáo buộc rằng binh lính chính phủ cho phép tiếp tục việc giết chóc và đốt phá nhà cửa mà không nổ súng chống lại những kẻ tấn công. Vị tướng này cho biết binh lính của ông đã giết hoặc làm bị thương một số kẻ tấn công nhưng ông tin rằng thi thể của họ đã bị đưa ra khỏi khu vực nhằm khiến chính quyền thất vọng.

Biểu tình phản đối Tổng thống Nigeria

Cuộc đột kích đẫm máu gần đây nhất ở Kaduna diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh ba ngày của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Châu Phi ở Washington, D.C., với sự tham dự của Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari.

Sự hiện diện của Tổng thống Buhari tại hội nghị thượng đỉnh đã thu hút một nhóm khoảng chục người biểu tình bên ngoài Viện Hòa bình Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 12. Bên trong, Dede Laugesen, Giám đốc điều hành của Tổ chức Cứu trợ các Kitô hữu bị bách hại, đã bị trục xuất khỏi khán phòng sau khi vẫy biểu ngữ có thông điệp “Hãy chấm dứt việc Bắt bớ các Kitô hữu”.

“Tổng thống Nigeria Buhari không bao giờ nên chia sẻ vũ đài thế giới cùng với Tổng thống Biden và những người đồng cấp của ông ấy ở Châu Phi”, bà Laugesen phát biểu sau đó.

“Buhari đã cho phép và khuyến khích bạo lực diệt chủng và đàn áp tôn giáo hoành hành khắp các bang miền bắc và miền trung Nigeria trong nỗ lực để bộ lạc Fulani của chính mình thống trị các cơ quan liên bang, tòa án và dịch vụ an ninh của Nigeria”, bà Laugesen cho biết thêm.

Bà Laugesen cũng đã chỉ trích Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vì đã không đưa Nigeria vào danh sách “các quốc gia cần quan tâm đặc biệt” trong năm thứ hai liên tiếp, bất chấp các vụ tấn công không bị ngăn trở nhằm vào các Kitô hữu ở Nigeria.

“Khi một lần nữa không chỉ định Nigeria là quốc gia cần quan tâm đặc biệt do tình trạng bạo lực dựa trên tôn giáo lan rộng và có hệ thống – khiến nước này trở thành quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới đối với các Kitô hữu – Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhu nhược đã bật đèn xanh cho cả Buhari và tay sai của ông ta tiếp tục chiến dịch loại bỏ các bang miền bắc và miền trung khỏi các cộng đồng Kitô giáo của họ thông qua việc lưu đày hoặc tàn sát hoặc cả hai”, bà Laugesen nói.

Trở lại Kaduna, người dân Mallagum quá đau buồn đến nỗi không thể cất lên những bài hát mừng Giáng sinh năm nay, Biniyat phát biểu với CNA.

“Mọi người vẫn đang khóc. Tâm trạng hết sức căng thẳng”, Biniyat chia sẻ.

“Chúng tôi đã hy vọng Giáng sinh này sẽ tốt đẹp hơn”, Đức Giám mục Kundi phát biểu với CNA, “nhưng vụ tấn công gần đây đã khiến tinh thần chúng tôi nhụt chí, và chúng tôi chỉ đang cố gắng truyền cảm hứng cho mọi người giữ vững đức tin và hy vọng chấm dứt thảm họa này”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube