Tòa Thượng phụ Latinh lên án các cuộc tấn công của người định cư vào đất đai của Giáo hội tại Bờ Tây

Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh lên án các hành vi “xâm phạm” ở Tayasir, nhấn mạnh việc bảo vệ tài sản của Giáo hội là một “lằn ranh đỏ”. Sau khi gửi báo cáo chính thức tới các nhà chức trách dân sự và quân sự Israel, các biện pháp đã được tiến hành đối với những người chịu trách nhiệm. Trong bối cảnh bạo lực leo thang, Đức Hồng y Pizzaballa kêu gọi hỗ trợ người dân địa phương. Trong khi đó, Israel bổ nhiệm đặc phái viên về thế giới Kitô giáo nhằm cải thiện quan hệ.

downloadgram.org_670501962_18014588885835606_4044038482090044522_n

Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh Giêrusalem đã bày tỏ “sự phản đối hoàn toàn” đối với các hành vi “xâm lấn” của những người định cư Israel vào đất đai của mình tại khu vực Tayasir/Hamam al-Maleh, thuộc thung lũng Jordan ở Bờ Tây.

Trong một thông cáo báo chí, Tòa Thượng phụ cho biết họ đã tổ chức một “cuộc họp tại hiện trường” với các nhà chức trách dân sự và quân sự Israel nhằm thảo luận về vụ việc nghiêm trọng này, đồng thời đệ trình một “đơn khiếu nại chính thức kèm theo đầy đủ chứng cứ”, bao gồm các chi tiết của vụ tấn công, mà theo các hình ảnh lan truyền trên mạng, vụ việc bao gồm cả việc phá hủy một trường học nơi có 70 trẻ em đang theo học.

Tòa Thượng phụ nhấn mạnh rằng “việc bảo vệ các tài sản thuộc quyền sở hữu của Giáo hội là một lằn ranh đỏ”, đồng thời khẳng định cam kết bảo vệ tính thánh thiêng và bản sắc Giáo hội của các tài sản này, cũng như bảo vệ cộng đồng người Palestine bị ảnh hưởng.

Sau khi đơn khiếu nại được gửi đi, Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh Giêrusalem cho biết các nhà chức trách Israel “đã bắt đầu tiến hành những hành động cần thiết, bao gồm truy tìm những người chịu trách nhiệm và tịch thu các thiết bị cơ giới hạng nặng được sử dụng để phá hoại và gây thiệt hại tại hiện trường”.

Giáo hội tại Thánh Địa yêu cầu phải có sự bồi thường cho những thiệt hại đã gây ra, ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai, và bảo đảm việc bảo vệ các tài sản của mình. Theo các nguồn tin, phía Israel đã tiến hành “loại bỏ ngay lập tức các hành vi xâm lấn”.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bạo lực của những người định cư tại Bờ Tây gia tăng kể từ khi nổ ra cuộc chiến với Iran. Gần đây, các phần tử cực đoan bắt đầu nhắm vào các trường học; chẳng hạn, tại làng al-Mughayyir, hai người Palestine – Aws Al-Naasan, 14 tuổi, và Jihad Abu Naim, 32 tuổi – đã bị bắn chết.

downloadgram.org_671225094_18014588903835606_4639585892309625012_n downloadgram.org_671239727_18014588918835606_4992863903262201716_n

Tại Umm al-Khair, phía nam Hebron, một tuyến đường chính đã bị phong tỏa bằng dây thép gai nhằm ngăn trẻ em đến trường địa phương. Trong suốt năm ngày qua, các em đã biểu tình ôn hòa để đòi quyền được đi học.

Trong khi đó, chính phủ Israel đang tìm cách cải thiện mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Nhà nước Do Thái và cộng đồng Kitô hữu tại Thánh Địa.

Quan hệ đã trở nên xấu đi sau khi áp đặt lệnh cấm đối với Đức Thượng phụ Pizzaballa, cũng như các nhà lãnh đạo Kitô giáo khác, ngăn cản họ cử hành các nghi thức phụng vụ tại Nhà thờ Mộ Thánh ở Giêrusalem vào Chúa Nhật Lễ Lá, với lý do là do những hạn chế liên quan đến tình hình chiến tranh.

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi ở miền nam Lebanon, một binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel gần đây đã dùng búa tạ phá hoại một bức tượng Chúa Giêsu. Cuối cùng, người lính này đã bị cách chức và bức tượng được lực lượng gìn hòa bình UNIFIL của Ý phục dựng lại.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Sa’ar đã bổ nhiệm nhà ngoại giao chuyên nghiệp George Deek làm đặc phái viên phụ trách thế giới Kitô giáo. Bộ này cho biết quyết định nhằm “tăng cường mối quan hệ của Israel với các cộng đồng Kitô giáo trên toàn thế giới”.

Ông Deek, cựu đại diện của Israel tại Azerbaijan, là Kitô hữu đầu tiên giữ cấp bậc đại sứ trong hệ thống ngoại giao nước này. Ông xuất thân từ cộng đồng Kitô hữu Ả Rập tại Jaffa.

Theo ông Sa’ar, “Nhà nước Israel đặc biệt coi trọng mối quan hệ với thế giới Kitô giáo” và đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng ông Deek sẽ góp phần củng cố các mối quan hệ này.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết