Tòa Thánh với LHQ: 'Tại sao vũ khí lại được bán cho những kẻ gây hại?'

Đức Tổng Giám mục Gabriele Giordano Caccia, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc

Đức Tổng Giám mục Gabriele Giordano Caccia, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc

Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên hợp quốc đã nhấn mạnh mối nguy hiểm của việc buôn bán vũ khí và đồng thời kêu gọi chống lại sự phát triển công nghệ mà không có trách nhiệm và lương tâm.

Đức Tổng Giám mục Gabriele Giordano Caccia, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, đã phát biểu tại Phiên họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai.

Đức Tổng Giám mục Caccia đã nói về tệ nạn buôn bán vũ khí, ngài nhấn mạnh rằng “thật đáng xấu hổ, có những người tích lũy được của cải kếch xù nhờ buôn bán các công cụ gây ra sự chết chóc”.

Trong tuyên bố thứ hai, Đức Tổng Giám mục Caccia đã thảo luận về sự nguy hiểm của việc lạm dụng công nghệ truyền thông, đồng thời lập luận rằng “năng lực kỹ thuật của chúng ta đã đưa chúng ta đến một ngã rẽ”.

Chấm dứt việc buôn bán vũ khí

Phát biểu trong Cuộc thảo luận chuyên đề về các loại vũ khí thông thường, Đức Tổng Giám mục Caccia đã nhắc lại sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với các sáng kiến khác nhau của Liên hợp quốc chống lại việc buôn bán vũ khí nhỏ. Những thứ vũ khí nhỏ “có thể là thứ được gọi là vũ khí hủy diệt có giới hạn”, Đức Tổng Giám mục Caccia nói, nhưng hàng năm chúng đã cướp đi “hàng trăm nghìn sinh mạng trên toàn cầu”.

Đức Tổng Giám mục Caccia cũng nhấn mạnh đến “mối liên hệ sâu sắc” giữa hòa bình và sự phát triển con người toàn diện. Năm 1967, Đức Tổng Giám mục Caccia lưu ý, “Đức Giáo hoàng Paul VI đã tuyên bố rằng phát triển là tên gọi mới của hòa bình”, một lời kêu gọi được lặp lại trong Chương trình Nghị sự 2030 về sự Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc, trong đó tuyên bố rằng “Không thể có sự phát triển bền vững nếu không có hòa bình và không có hòa bình nếu không có sự phát triển bền vững”.

Đức Tổng Giám mục Caccia kết luận bằng cách trích dẫn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Tại sao vũ khí chết người lại được bán cho những kẻ có kế hoạch gây ra những đau khổ không kể xiết cho các cá nhân và xã hội? Đáng buồn thay, câu trả lời, như tất cả chúng ta đều biết, chỉ đơn giản là vì tiền: những đồng tiền nhuốm máu, thường là máu của những người vô tội”.

Lạm dụng công nghệ truyền thông

Đức Tổng Giám mục Caccia cũng phát biểu trong Cuộc thảo luận chuyên đề về các Biện pháp Giải trừ quân bị khác và An ninh Quốc tế, chọn việc lạm dụng công nghệ truyền thông làm chủ đề của mình. Mặc dù những công nghệ này có sức mạnh mang chúng ta đến gần nhau hơn, nhưng cũng đúng là chúng có thể bị lạm dụng để gây hại, Đức Tổng Giám mục Caccia nói.

Việc lạm dụng này, Đức Tổng Giám mục Caccia nói, trích dẫn Thông điệp Fratelli Tutti’ của Đức Thánh Cha Phanxicô, “một phần xuất phát từ thực tế là sự phát triển công nghệ to lớn của chúng ta không đi kèm với sự phát triển về trách nhiệm, giá trị và lương tâm của con người”. Do đó, nhân loại đã “bước vào một kỷ nguyên mới, trong đó sức mạnh kỹ thuật của chúng ta đã đưa chúng ta đến một ngã rẽ”, mang đến cho chúng ta “cả những sự hứa hẹn và những rủi ro nghiêm trọng”.

Về vấn đề này, Đức Tổng Giám mục Caccia đã đưa ra ba gợi ý về cách ứng xử của các quốc gia trong không gian mạng.

Thứ nhất, Đức Tổng Giám mục Caccia nói, họ nên “tôn trọng phẩm giá vốn có trong mỗi con người”, bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền riêng tư của họ, trong những giới hạn hợp lý.

Thứ hai, các quốc gia nên bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, cả bằng cách bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của chính họ – bệnh viện, hệ thống cấp nước, nhà máy điện, v.v. – lẫn bằng cách hạn chế cố ý làm hư hỏng cơ sở hạ tầng của các quốc gia khác.

Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục Caccia nói, các quốc gia cần được hướng dẫn bởi công lý, và do đó, “Tòa Thánh khuyến khích các nỗ lực xây dựng năng lực nhằm mang lại lợi ích cho những Quốc gia không có phần bình đẳng trong những thành quả của cuộc cách mạng kỹ thuật số”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube