Phiên tòa xét xử Đức Hồng y Zen tiếp tục tại Hồng Kông vài ngày sau khi gia hạn thỏa thuận giữa Vatican-Trung Quốc

Đức Hồng Y Joseph Zen đến Tòa Sơ Thẩm Tây Cửu Long vào ngày 24 tháng 5 năm 2022, tại Hồng Kông, Trung Quốc (Ảnh: Louise Delmotte / Getty Images)

Đức Hồng Y Joseph Zen đến Tòa Sơ Thẩm Tây Cửu Long vào ngày 24 tháng 5 năm 2022, tại Hồng Kông, Trung Quốc (Ảnh: Louise Delmotte / Getty Images)

Phiên tòa xét xử Đức Hồng y Joseph Zen đã được tiếp tục tại Hồng Kông hôm thứ Tư, vài ngày sau khi Vatican tuyên bố gia hạn thỏa thuận với Bắc Kinh.

Hôm thứ Tư, ngày 26 tháng 10,  Công tố viên Anthony Chau Tin-hang đã xuất hiện tại Tòa sơ thẩm Tây Cửu Long, nơi Đức Hồng y Zen và 5 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ khác bị buộc tội vì không đăng ký Quỹ Cứu trợ Nhân đạo 612 với xã hội địa phương từ năm 2019 đến năm 2021.

Phía công tố lập luận rằng Quỹ Cứu trợ Nhân đạo 612 cần được đăng ký với cảnh sát vì quy mô “khổng lồ” và phương thức hoạt động “có hệ thống”, theo tờ South China Morning Post.

Quỹ này đã giúp những người biểu tình ủng hộ dân chủ thanh toán các khoản phí pháp lý của họ cho đến khi nó tự giải thể vào tháng 10 năm 2021. Công tố viên Anthony Chau lập luận rằng quỹ này có bản chất chính trị và do đó không đủ điều kiện để được miễn trừ trong Sắc lệnh về xã hội của Hồng Kông đối với các tổ chức được thành lập “vì lý do tôn giáo, từ thiện, các mục đích xã hội hoặc giải trí”.

Luật sư bào chữa sẽ đưa ra lập luận của mình trước Thẩm phán thường trực Ada Yim Shun-yee vào ngày 31 tháng 10.

Theo Luật sư bào chữa, Sắc lệnh về xã hội của Hồng Kông là vi hiến, đưa ra một định nghĩa mơ hồ về “xã hội” và có những yêu cầu vượt quá những gì cần thiết để bảo vệ vấn đề an ninh quốc gia, Asia News đưa tin.

Sắc lệnh về xã hội yêu cầu bất kỳ câu lạc bộ, công ty, đối tác hoặc hiệp hội nào của tất cả mọi người đều phải đăng ký với ủy viên cảnh sát hoặc yêu cầu miễn trừ trong vòng một tháng kể từ khi thành lập.

Đức Hồng y Zen và các nhà hoạt động dân chủ khác có thể phải đối mặt với khoản phạt 1.200 đô la (10.000 đô la Hồng Kông) vì vi phạm sắc lệnh.

Đức Hồng y Zen đã bị bắt giữ vào tháng 5 cùng với các nhà hoạt động dân chủ khác theo luật an ninh quốc gia nghiêm ngặt của Hồng Kông nhưng hiện phải đối mặt với tội danh ít nghiêm trọng hơn. Đức Hồng y Zen đã được tại ngoại kể từ đầu tháng Năm.

Tất cả các bị cáo đều không nhận tội. Những người bị buộc tội cùng với Đức Hồng y Zen là luật sư Ngô Ái Nghi (Margaret Ng Ngoi-Yee), ca sĩ kiêm nhà hoạt động Denise Hà Vận Thi (Ho Wan-see), học giả nghiên cứu văn hóa Hứa Bảo Cường (Hui Po-Keung), nhà hoạt động Hòa Cơ Kim (Sze Ching-wee), và cựu nhà lập pháp Cyd Ho, người đã bị cầm tù vì một tội danh khác.

Lần hầu tòa gần đây nhất của vị Giám chức 90 tuổi và đã nghỉ hưu của Địa phận Hồng Kông diễn ra bốn ngày sau khi Vatican thông báo quyết định gia hạn thỏa thuận tạm thời với chính phủ Trung Quốc về việc bổ nhiệm các Giám mục thêm 2 năm. Đức Hồng y Zen là một trong những nhà phê bình thẳng thắn nhất đối với thỏa thuận của Vatican với Trung Quốc kể từ lần đầu tiên được ký vào năm 2018.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube