Giáo phận San Marcos, Chile tuyên bố chiến dịch liên đới với những người di cư tại biên giới

“Tình hình của những người di cư chủ yếu là những người dân Venezuela hiện đang bị giam giữ ở biên giới Chile chắc chắn sẽ không được giải quyết bằng cách thức đơn giản là cho phép hoặc cấm việc nhập cảnh của họ”, Giáo phận Arica cho biết trong một tuyên bố. “Đây chỉ là bước đầu tiên trong một quy trình phức tạp đòi hỏi cần phải có sự đồng hành và liên đới”.

 Venezuelan_migrants_walk_southbound_along_the_Pan_American_highway_after_receiving_refugee_permits_at_the_Peruvian_border_Credit_Cris_Bouroncle__AFP__Getty_Images

Ủy ban Di dân trực thuộc Giáo phận San Marcos tại Arica, Chile đã công bố chiến dịch viện trợ cho hàng trăm người di cư hiện đang phải đối mặt với những điều kiện đầy tuyệt vọng tại một cửa khẩu biên giới ở khu vực phía bắc của đất nước này.

Giáo phận Arica đã cam kết “gia tăng gấp đôi những nỗ lực của chúng tôi trong trường hợp khẩn cấp nhân đạo này mà chúng tôi hiên đang phải đối mặt”.

Trong khi các tổ chức Công giáo có mặt dọc theo khu vực biên giới và cung cấp viện trợ nhân đạo, Giáo phận Arica cho biết cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để giảm bớt cuộc khủng hoảng. Giáo phận Arica khuyến khích việc quyên góp nước uống đóng chai, tã lót và khăn lau, nước ép trái cây và sữa. Việc quyên góp đang được thực hiện tại Trường San Marcos ở Arica.

Giáo phận cũng cảnh báo rằng những người di cư hiện đang được chăm sóc y tế không đầy đủ và phải đối mặt với các điều kiện vệ sinh kém. Giáo phận ghi nhận “sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp vì sự khác biệt chênh lệch giữa nhiệt độ sa mạc ban ngày và tình trạng lạnh cóng vào ban đêm. Hết lần này đến lần khác, họ đã trở bệnh mà không có hy vọng có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình”.

Ước tính có khoảng 200 người di cư – chủ yếu là những người dân Venezuela đang chạy trốn khỏi một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng – hiện đang bị mắc kẹt tại cửa khẩu biên giới Chacalluta giữa Chile và Peru, Reuters đưa tin gần đây.

Nhiều người di cư đã quay trở về không thể vào Chile do không đáp ứng các yêu cầu pháp lý chặt chẽ hơn đã được ban hành gần đây.

Chile gần đây đã áp đặt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với những người vào lãnh thổ của mình, vì số lượng người di cư Venezuela đang ngày càng gia tăng. Đối mặt với tình trạng bạo lực, biến động xã hội và tình trạng siêu lạm phát dưới thời chính phủ xã hội chủ nghĩa Venezuela, hơn 4 triệu người đã rời khỏi đất nước kể từ năm 2015.

Khoảng 1,3 triệu người di cư Venezuela hiện đang sinh sống ở Colombia và khoảng 800.000 người sinh sống ở Peru.

Vào ngày 22 tháng 6, Chile đã ban hành chính sách yêu cầu người nhập cư phải có hộ chiếu và thị thực, tiền cọc cho kỳ nghỉ của họ, và thư xác định đặt phòng khách sạn hoặc thư mời từ một cư dân.

Năm ngoái, các yêu cầu về cư trú mới đã được đưa ra, bao gồm thị thực cư trú tạm thời, có giá trị trong một năm và có thể gia hạn trong cùng thời gian, hồ sơ tội phạm sạch và các tài liệu nhận dạng khác.

Peru cũng đã đề nghị hạn chế dòng người di cư. Hôm 15 tháng 6, quốc gia này bắt buộc rằng những người dân Venezuela cần phải có hộ chiếu và thị thực để vào nước này; trước đây, chỉ cần một thẻ căn cước công dân quốc gia.

Giáo phận Arica lập luận rằng giải pháp cho cuộc khủng hoảng chỉ có thể được tìm thấy bằng cách giải quyết sự phức tạp của những vấn đề tiềm ẩn và việc tiếp cận với những người di cư với ý thức đồng hành với họ.

“Tình hình của những người di cư chủ yếu là những người dân Venezuela hiện đang bị giam giữ ở biên giới Chile chắc chắn sẽ không được giải quyết bằng cách thức đơn giản là cho phép hoặc cấm việc nhập cảnh của họ”, Giáo phận Arica cho biết trong một tuyên bố. “Đây chỉ là bước đầu tiên trong một quy trình phức tạp đòi hỏi cần phải có sự đồng hành và liên đới”.

“Nếu như một gia đình Venezuela thành công khi vào nước ta, đó sẽ là bước đầu tiên trong cuộc sống mới từ việc chuyển từ đất nước này sang đất nước khác, nơi mà không có gì chắc chắn rằng các nhu cầu cơ bản của họ sẽ được đảm bảo”, theo Tổng Đại diện Giáo phận San Marcos tại Arica, Linh mục Mauricio Cáceres.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết