Đức Hồng y Hollerich: 'Chiến tranh ở Ukraine là một vết thương đối với linh hồn và trái tim của châu Âu'

Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Chủ tịch Ủy ban của Hội đồng Giám mục Liên minh Châu Âu (COMECE)

Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Chủ tịch Ủy ban của Hội đồng Giám mục Liên minh Châu Âu (COMECE)

Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Chủ tịch Ủy ban của Hội đồng Giám mục Liên minh Châu Âu, suy tư về một số thách thức chính trong sứ mạng 5 năm sắp kết thúc của ngài, và đồng thời nhắc lại lời kêu gọi của các Giám mục cho hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Hôm thứ Hai, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich đã nhắc lại lời kêu gọi hòa bình ở Châu Âu của các Giám mục Châu Âu, đồng thời nhấn mạnh việc “với tư cách là Giáo hội, chúng ta phải nỗ lực làm mọi thứ có thể để đạt được một lệnh ngừng bắn“ bởi vì mỗi ngày đều có nhiều người chết, nhiều người bị thương, nhiều người đói, nhiều người bị khát, và nhiều người phải chịu đựng cái lạnh.

“Càng sớm đạt được hòa bình bao nhiêu thì càng tốt cho tất cả những người có liên quan bấy nhiêu”.

Đức Hồng Y Hollerich, Chủ tịch sắp mãn nhiệm của Ủy ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh Châu Âu (COMECE), đã có mặt tại Đài phát thanh Vatican/Vatican News sau khi được Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp đón cùng với các thành viên khác của Ủy ban.

Đức Hồng Y Hollerich đã mô tả buổi tiếp kiến là một “chuyến viếng thăm xã giao vì chúng tôi sẽ kết thúc nhiệm vụ của mình, 5 năm, vào tháng 3 tới”.

“Đó là một cuộc gặp gỡ rất thân mật bởi vì chúng tôi có một vị Giáo hoàng yêu mến châu Âu, và là người có kiến thức sâu rộng về các cơ chế của Liên minh châu Âu và là người muốn châu Âu trở thành một nhân tố hòa bình trên thế giới”, Đức Hồng Y Hollerich nói.

Chiến tranh tại Ukraine

Đức Hồng Y Hollerich lưu ý rằng thật khó để nghĩ về châu Âu như một tác nhân của hòa bình vào thời điểm khi mà chiến tranh đang hoành hành ở Ukraine.

Với Đức Thánh Cha Phanxicô, các Giám mục EU đã nói về việc Giáo hội (cùng với các Giáo hội khác tại lục địa) phải nỗ lực như thế nào để đạt được một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

Không thể phủ nhận rằng châu Âu ngày càng trở nên chia rẽ trong những năm qua, nhưng Đức Hồng Y Hollerich cho biết rằng các tín hữu Công giáo tiếp tục thể hiện tình liên đới và tình yêu đối với người lân cận của họ.

Nhiều người Công giáo, Đức Hồng Y Hollerich, đã chào đón những người tị nạn. Và Đức Hồng Y Hollerich tiết lộ rằng ngài cũng đã tiếp nhận một gia đình người Ukraine trú ẩn trong nhà của mình.

“Thật vui khi gặp gỡ họ: một người mẹ với hai cậu con trai, một 16 tuổi, một 10 tuổi. Họ là dấu chỉ sống động cho sự đau khổ của đất nước đó”.

Điều này cho thấy một cách rõ ràng, Đức Hồng Y Hollerich tiếp tục, “rằng đó không chỉ là về vấn đề chính trị, mà còn là về con người”.

“Bởi vì chiến tranh không chỉ là vết thương đối với người dân Ukraine, nó là một vết thương đối với linh hồn và trái tim của châu Âu”.

Một người đàn ông đi ngang qua một tòa nhà bị hư hại ở thị trấn Lyman trước đây do Nga chiếm đóng, vùng Donetsk

Một người đàn ông đi ngang qua một tòa nhà bị hư hại ở thị trấn Lyman trước đây do Nga chiếm đóng, vùng Donetsk

Một “Brexit” hài hòa

Đức Hồng Y Hollerich đã đứng đầu COMECE vào thời điểm có nhiều thách thức, chẳng hạn như Brexit, vốn không chỉ ảnh hưởng đến Vương quốc Anh mà còn cả Châu Âu.

“Tôi rất buồn khi chúng tôi trải qua biến cố Brexit”, Đức Hồng Y Hollerich tiết lộ, “nhưng tôi hiểu rằng tôi phải tôn trọng ý chí của người dân Vương quốc Anh. Thật khó khăn vì bạn luôn thấy nhiều người muốn gia nhập Liên minh và giờ đây lại có một quốc gia lớn rời bỏ nó, và chúng ta sẽ bỏ lỡ Vương quốc Anh”.

“Luôn có một hình thức của chủ nghĩa thực dụng trong chính trị Anh vốn đã mang lại nhiều lợi ích cho châu Âu”.

Tuy nhiên, Đức Hồng Y Hollerich tiếp tục, Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales và Hội đồng Giám mục Scotland luôn được mời tham dự các Đại hội đồng của COMECE, “vì vậy chúng tôi vẫn là huynh đệ, ngay cả khi họ không thuộc Liên minh Châu Âu. Và thách thức là phải có một Brexit tốt đẹp, nghĩa là không phải là một Brexit đối nghịch, mà là một Brexit hài hòa”.

“Chúng ta phải tiếp tục là huynh đệ ở Châu Âu, chúng ta quan tâm đến nhau và chúng ta muốn cùng nhau sánh bước trên con đường hòa bình và thịnh vượng ở Châu Âu”.

Lá cờ của Union Jack và EU trước cuộc họp về thỏa thuận thương mại hậu Brexit

Lá cờ của Union Jack và EU trước cuộc họp về thỏa thuận thương mại hậu Brexit

Trách nhiệm của châu Âu đối với những người di cư và tị nạn

Chủ tịch COMECE nhắc lại sự xác quyết sâu sắc của mình rằng người dân châu Âu có nghĩa vụ luân lý và trách nhiệm tìm ra những cách thức hợp pháp và an toàn cho những người di cư và những người tị nạn tìm nơi trú ẩn ở châu Âu.

“Tôi rất bận tâm về vấn đề chính trị của một số nước thành viên, từ chối người tị nạn. Từ đầu cuộc khủng hoảng, 29.000 người đã chết đuối ở Địa Trung Hải. Thật kinh khủng: 29.000 người!”.

Đàn ông, phụ nữ và trẻ em, mỗi người đều có kinh nghiệm sống về tình yêu và tình bạn đã chết rất gần bờ biển châu Âu, Đức Hồng Y Hollerich nói: “Tôi thiết nghĩ đôi khi chúng ta phản ứng theo cách thức cực kỳ mang tính dân tộc chủ nghĩa và ích kỷ”.

Đức Hồng Y Hollerich nhận xét rằng so với nhiều quốc gia khác, chúng ta không quá nghèo và chúng ta phải luôn mở rộng vòng tay chào đón những người cần sự giúp đỡ của chúng ta.

“Và nếu chúng ta phải từ chối mọi người, chúng ta không nên coi thường phẩm giá của họ mà hãy đối xử với họ như những con người ở biên giới chứ không phải như gánh nặng về kinh tế”, Đức Hồng Y Hollerich nói.

“Chúng ta nói rất nhiều về các giá trị châu Âu. Chúng ta không thể duy trì những giá trị châu Âu này nếu chúng ta để mọi người trở thành nô lệ ở Libya, nếu mọi người chết ở Địa Trung Hải”.

“Chúng ta phải có nền chính trị thực sự tôn trọng phẩm giá con người của mỗi người”, Đức Hồng Y Hollerich nói.

Những người di cư được giải cứu ở Địa Trung Hải cập cảng Bari

Những người di cư được giải cứu ở Địa Trung Hải cập cảng Bari

Nhiệm vụ 5 năm

Khi chuẩn bị rời vị trí lãnh đạo COMECE sau gần 5 năm, Đức Hồng Y Hollerich chia sẻ rằng ngài thực sự yêu thích “công việc này”.

“Không ai là không thể thay thế”, Đức Hồng Y Hollerich nói, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng hoàn toàn rằng Đại hội đồng vào tháng 3 sẽ bầu ra một vị Chủ tịch tài ba và tất cả các Giám mục thành viên đều cam kết vì lợi ích chung của Châu Âu cũng như sẽ biết cách làm thế nào để tiến về phía trước.

Đức Hồng Y Hollerich đã bày tỏ niềm vui về việc bổ nhiệm Đức Giám mục Noel Treanor làm Sứ thần Tòa Thánh tại Liên minh châu Âu, điều mà ngài nói “là một niềm vui lớn lao và cũng là một sự công nhận, trước hết là tính chất châu Âu của Đức Giám mục Treanor, kinh nghiệm tuyệt vời của ngài với tư cách là Tổng thư ký của COMECE, cũng như một sự đánh giá cao đối với công việc của COMECE”.

Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich tại Vatican Radio/Vatican News

Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich tại Vatican Radio/Vatican News

Lời kêu gọi Giáng Sinh

Đức Hồng Y Hollerich kết luận với lời kêu gọi nhân dịp Lễ Giáng Sinh:

“Chúng ta đừng biến Lễ Giáng sinh thành một lễ hội của sự tiêu thụ, bởi vì chúng ta biết rằng nó sẽ không mang lại hạnh phúc cho con người”, Đức Hồng Y Hollerich nói. “Chúng ta hãy tái khám phá giá trị đích thực của Lễ Giáng Sinh và kêu gọi người dân Nga và Ukraine, kêu gọi chính phủ của họ, kêu gọi các Giáo hội: hãy kiến tạo hòa bình!”.

“Giáng Sinh là dịp lễ của hòa bình. Hãy làm hòa với nhau. Đừng tàn sát nhau vào ngày đó, hoặc vào bất kỳ ngày nào khác”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube