Cuba đã trả tự do sớm cho 553 tù nhân theo thỏa thuận do Tòa Thánh làm trung gian và hoàn tất thỏa thuận được ký kết trong những ngày cuối cùng tại nhiệm của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

Cuba trả tự do cho một số tù nhân bị giam giữ vì tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ vào tháng 7 năm 2021 (Ảnh: AFP)
Trong một trong những hành động chính thức sau cùng của mình, và sau thỏa thuận do Vatican làm trung gian với chính phủ Cuba, vào ngày 14 tháng 1, Tổng thống Joe Biden đã xóa tên Cuba khỏi danh sách đen khủng bố của Hoa Kỳ để đổi lấy thỏa thuận của chính phủ Cuba về việc trả tự do cho 553 tù nhân.
Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Giáo hội Công giáo và các nhóm nhân quyền từ lâu đã thúc đẩy quốc đảo này trả tự do cho hàng trăm người biểu tình bị giam giữ sau các cuộc biểu tình chống chính phủ vào tháng 7 năm 2021, cuộc biểu tình lớn nhất kể từ cuộc cách mạng năm 1959 của Fidel Castro.
Trong một tuyên bố sau thỏa thuận, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết: “Như một phần của mối quan hệ chặt chẽ và lưu động với Thành quốc Vatican, tôi đã thông báo với Đức Giáo hoàng Phanxicô về quyết định trả tự do cho các tù nhân theo tinh thần Năm Thánh 2025”.
Thỏa thuận này đã bị hủy bỏ bởi tân Tổng thống Hoa Kỳ chỉ 6 ngày sau khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức, nhưng các tù nhân vẫn tiếp tục được trả tự do một cách rải rác.
Vào tháng 2, Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, đã gọi việc trả tự do dần dần các tù nhân Cuba là “dấu chỉ của niềm hy vọng lớn lao” vào dịp đầu Năm Thánh, và ngài bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều “cử chỉ khoan hồng” hơn từ các chính phủ theo tinh thần Năm Thánh.
Phát biểu vào cuối ngày thứ Hai, phó Chủ tịch tòa án tối cao Cuba cho biết trên truyền hình nhà nước rằng quá trình này đã hoàn tất thành công.
Theo các nhóm nhân quyền, các nhà hoạt động đối lập và một nhà lãnh đạo bất đồng chính kiến nằm trong số những người được trả tự do. Tuy nhiên, hai nghệ sĩ bất đồng chính kiến và một nhạc sĩ đồng tác giả của bài quốc ca phản đối chính phủ vẫn đang bị cầm tù. Các nhà quan sát cho rằng nhiều người trong số những người được trả tự do không phải là tù nhân chính trị.
Theo số liệu chính thức, khoảng 500 người biểu tình trong các cuộc biểu tình vào tháng 7 năm 2021 đã bị kết án, một số trường hợp lên tới 25 năm tù.
Thiên Ân (theo Vatican News)