“Có nhiều giải pháp ở đó, nhưng cuối cùng người dân Nigeria phải tự mình giải quyết”, ông Tibor Nagy, cựu Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Vụ Các vấn đề châu Phi thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cho biết.

Các số liệu mới nhất từ các nhóm vận động cho thấy hơn 7.000 Kitô hữu đã bị giết hại tại Nigeria chỉ trong 7 tháng đầu năm 2026, trong khi hàng nghìn người khác bị bắt cóc (Nguồn: “EWTN News Nightly”/ Ảnh chụp màn hình)
Các quan chức chính trị và các nhà phân tích chính sách đối ngoại đang kêu gọi chính phủ Nigeria tăng cường ứng phó với tình trạng bạo lực đang diễn ra nhằm vào các Kitô hữu, trong bối cảnh quân đội Hoa Kỳ dự kiến rút khỏi khu vực vào cuối tháng Chín.
Sau một sự kiện được tổ chức vào ngày 28 tháng 8 tại Viện Hudson, các quan chức đã chia sẻ với Erik Rosales, phóng viên của EWTN News chuyên trách khu vực Đồi Capitol, rằng mặc dù Hoa Kỳ vẫn cam kết làm sáng tỏ tình trạng bách hại các Kitô hữu đang diễn ra tại Nigeria, các quan chức Bộ Ngoại giao cũng cần phải cân nhắc giữa lợi ích lớn hơn và việc ứng phó với từng vụ tấn công.
“Đây là một đối tác thương mại quan trọng trong bối cảnh châu Phi đối với Hoa Kỳ”, ông Josh Meservey, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Hudson, nói với ông Rosales.
“Đây là quốc gia lớn nhất và đông dân nhất châu Phi. Đây là nền kinh tế lớn nhất”, ông nói. “Vì vậy, những điều này thực sự rất quan trọng. Và mặc dù chúng tôi lo ngại về tình trạng bạo lực, và chúng ta phải tiếp tục quan tâm đến vấn đề này, chính phủ Hoa Kỳ phải cân bằng những lợi ích khác”.
Những số liệu mới nhất từ các nhóm vận động cho thấy chỉ trong 7 tháng đầu năm 2026, đã có hơn 7.000 Kitô hữu bị sát hại, trong khi hàng ngàn người khác bị bắt cóc.
“Tình hình thực tế không thay đổi quá nhiều. Chúng ta có thể nói rằng những cuộc tấn công hằng ngày khiến hàng trăm người hoặc 50 người bị sát hại như trước đây thì nay không còn nữa — tình trạng đó đã thay đổi — người dân vẫn tiếp tục bị giết chóc”, Linh mục Remigius Ihyula, cựu Giám đốc Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Công giáo Makurdi tại Nigeria, chia sẻ với chương trình “EWTN News Nightly” vào ngày 28 tháng 8.
Ông Tibor Nagy, cựu Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Vụ Các vấn đề châu Phi thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, kêu gọi “hợp tác với người Nigeria, tìm kiếm các giải pháp, đào tạo, và có thể giúp người Nigeria thiết kế một hệ thống pháp luật và trật tự với các lực lượng địa phương thay vì chỉ dựa vào các lực lượng liên bang”.
“Có nhiều giải pháp ở đó, nhưng cuối cùng người dân Nigeria phải tự mình giải quyết”, ông Nagy chia sẻ với ông Rosales.
Trong khi đó, các nhà hoạt động Nigeria cho rằng việc Hoa Kỳ rút khỏi khu vực sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương. “Nếu Hoa Kỳ không thực hiện cam kết, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Các Kitô hữu sẽ bị tấn công trên quy mô lớn”, ông Emmanuel Ogebe, một luật sư nhân quyền người Mỹ gốc Nigeria, nhận định.
Minh Tuệ (theo EWTN)