Vai trò lãnh đạo trong tiến trình phân định về Hợp tác sứ vụ

zoom-pRogerio-1200x630-1

Cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các ủy ban và các nhóm giáo dân

Hôm thứ Bảy, ngày 26 tháng 9, một cuộc họp trực tuyến đã được tổ chức với Cha Rogério Gomes, Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế, cùng với khoảng 150 thành viên giáo dân Dòng Chúa Cứu Thế đến từ 5 Liên Hiệp. Cuộc họp diễn ra bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, đồng thời có phiên dịch trực tiếp sang tiếng Pháp.

Cuộc họp được Văn phòng và Ủy ban Trung ương về Hợp tác Sứ vụ tổ chức và điều phối, với sự hỗ trợ của Tổng Thư ký Trung ương Dòng. Bà Anne Walsh đã khai mạc cuộc họp bằng lời chào mừng và giới thiệu các tham dự viên. Ông Bohuš Živčák, một thừa sai giáo dân đến từ Slovakia, xướng Kinh Chúa Thánh Thần để xin ơn soi sáng; sau đó, Cha Bề trên Tổng quyền trình bày đề tài “Vai trò lãnh đạo trong tiến trình phân định về Hợp tác sứ vụ”.

Trong phần dẫn nhập, Cha Rogério trình bày những nền tảng của Hợp tác sứ vụ, khẳng định rằng, mặc dù không phải tất cả mọi người trong Giáo hội đều đảm nhận cùng một mức độ trách nhiệm, “vẫn tồn tại một khả năng lãnh đạo phát xuất từ ơn gọi đã được lãnh nhận qua Bí tích Rửa tội và mọi Kitô hữu đều có thể thực thi khả năng này với tư cách là những cộng tác viên trong Vương quốc của Thiên Chúa”.

Nhắc lại nôi dung lá thư gửi cho toàn thể Hội Dòng vào đầu năm nay, Cha Rogério nhấn mạnh rằng khả năng lãnh đạo này phục vụ sứ vụ, điều cần được phân định, tổ chức và hướng dẫn. Vì thế, những người được trao trách nhiệm lãnh đạo đều được mời gọi hướng dẫn, khích lệ, chăm sóc và hòa giải; đây là những hành động cùng quy hướng về một trách nhiệm cốt lõi của người lãnh đạo: phân định sứ vụ.

Foto-Zoom-1

Cha Rogério nhấn mạnh rằng “do đó, Hợp tác sứ vụ không chỉ đơn thuần là phân chia công việc hoặc mời gọi anh chị em giáo dân tham gia vào những hoạt động vốn do các tu sĩ đảm nhiệm trước đây. Hợp tác sứ vụ còn bao hàm việc chia sẻ đặc sủng và linh đạo, đồng thời cùng nhau phân định sứ vụ. Đó là quá trình cùng nhau nhận thức về thực tại, nhận ra những lời mời gọi truyền giáo, nhận diện những món quà hiện diện trong cộng đoàn và tìm kiếm những đáp ứng diễn tả sự phong phú cũng như tính bổ trợ của những ơn gọi khác nhau: giáo dân, tu sĩ và linh mục”.

Đểkhép lại phần trình bày của mình, Cha Rogério đã chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo của bản thân, từ thời thơ ấu, qua các vai trò với tư cách là một nhà đào tạo, Bề trên Giám Tỉnh và thành viên Hội đồng Cố vấn Trung Ương Dòng, cho đến vị trí hiện tại trong cương vị Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế. Ngài nhận định rằng “lãnh đạo có nghĩa là hiện diện, lắng nghe, tin tưởng, làm việc theo nhóm, đồng hành, khích lệ, quan tâm, hoạch định và chia sẻ trách nhiệm, giúp các cá nhân và cộng đoàn tiến bước hướng về một tầm nhìn chung… Tôi không có một công thức cố định nào cho việc lãnh đạo; bản thân tôi cũng mang những giới hạn tự nhiên của một con người. Điều tôi luôn nỗ lực thực hiện là đặt những ân huệ mình đã lãnh nhận để phục vụ sứ vụ, học hỏi từ tất cả mọi người và tronng mọi hoàn cảnh, đồng thời tin tưởng vào năng lực của người khác. Trên hết, tôi luôn nỗ lực giúp Hội Dòng đừng bao giờ đánh mất điều mang lại ý nghĩa cho các cơ cấu, quyết định và trách nhiệm của chúng ta: sứ mạng của Chúa Cứu Thế”.

Sau phần trình bày của Cha Bề trên Tổng quyền, một phiên hỏi đáp đã diễn ra, trong đó một số tham dự viên phát biểu và trao đổi với Cha Rogério. Cuộc gặp gỡ trực tuyến kết thúc với lời cảm ơn của bà Vanina Chianí, đến từ Argentina.

Cristian Bueno, C.Ss.R.

Scala News

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết