Lũ lụt tại Nepal: Caritas điều hành các bếp ăn cộng đồng và tìm nguồn cung cấp túi đựng thi thể khi số người thiệt mạng lên tới 919 người

Khi Caritas Nepal đang điều hành các bếp ăn cộng đồng và tìm nguồn cung cấp túi đựng thi thể, thì tình trạng khẩn cấp thứ hai, mùa đông, đang đến gần.

Một ngôi nhà giữa bùn lầy và đống đổ nát sau trận lũ vào ngày 26 tháng 8 năm 2026 tại huyện Rasuwa, Nepal (Ảnh: AP Tolang/ Shutterstock)

Một ngôi nhà giữa bùn lầy và đống đổ nát sau trận lũ vào ngày 26 tháng 8 năm 2026 tại huyện Rasuwa, Nepal (Ảnh: AP Tolang/ Shutterstock)

5 ngày sau trận lũ lụt tồi tệ nhất từng xảy ra tại Nepal, Caritas tiếp tục triển khai hoạt động cứu trợ quy mô lớn cho hàng nghìn gia đình tại các khu vực bị ảnh hưởng. Công việc này cũng bao gồm nhiệm vụ đau lòng là xử lý các thi thể, hỗ trợ giải quyết số lượng lớn người thiệt mạng do thảm họa gây ra.

Theo số liệu chính thức do các nhà chức trách cung cấp, số người thiệt mạng trong trận lũ đã lên tới 919 người, trong khi vẫn còn 4.793 người mất tích. Hãng tin LiCAS News cho biết, hiện vẫn chưa rõ tung tích của hơn 930 công nhân thủy điện; nhiều người trong số đó được cho là đang mắc kẹt bên trong các đường hầm thủy điện dọc theo hệ thống sông Bhote Koshi-Trishuli.

Trong một báo cáo tình hình được chia sẻ với EWTN News vào ngày 30 tháng 8, Chủ tịch Caritas Nepal, linh mục Silas Krishna Bogati, xác nhận  rằng hoạt động ứng phó của Giáo hội Công giáo đang được triển khai toàn diện. Các khu tạm trú khẩn cấp và các bộ dụng cụ vệ sinh đã được cung cấp cho hơn 1.000 hộ gia đình. Khoản hỗ trợ tiền mặt trị giá 15.000 rupee Nepal (khoảng 110 USD) đang được phân phát cho 750 gia đình bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Vị Linh mục, đồng thời là Giám quản Tông tòa Hạt Đại diện Tông tòa Nepal, cho biết thêm rằng hơn 50 bếp ăn cộng đồng đang hoạt động hằng ngày để cung cấp thực phẩm cho 300 gia đình.

Các hoạt động cứu hộ được Trung Quốc và Ấn Độ hỗ trợ

Quy mô đầy đủ của sự tàn phá vẫn chưa được thống kê. Reuters đưa tin rằng trận lũ đã phá hủy 19 cây cầu, đường sá và các cơ sở hạ tầng thiết yếu khác, gây cản trở cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp và việc tìm kiếm những người sống sót.

Trong khi các hoạt động cứu hộ, với sự hỗ trợ của Trung Quốc và Ấn Độ, tiếp tục được triển khai giữa nguy cơ của tình trạng sạt lở đất và lũ lụt tiếp diễn, các nhân viên cứu trợ đã cảnh báo về tình trạng khẩn cấp thứ hai đang cận kề: mùa đông. Các gia đình phải di dời và đang trú ẩn tại những khu vực núi cao sẽ cần trang thiết bị giữ ấm và nơi trú ẩn có khả năng chống chọi với mùa đông trong vòng vài tuần tới, Linh mục Bogati chia sẻ với EWTN News.

Hội Chữ thập đỏ Nepal đã chính thức đề nghị Caritas Nepal tìm kiếm nguồn cung cấp hơn 1.000 túi đựng thi thể, trong bối cảnh tình trạng phân hủy thi thể đang trở thành một mối quan ngại về sức khỏe cộng đồng, Chủ tịch Caritas Nepal viết.

Để tránh những thảm họa tương tự trong tương lai, Nepal và Trung Quốc dự kiến sẽ  cải thiện việc trao đổi thông tin về dữ liệu sông băng theo thời gian thực, nguy cơ tuyết lở và mực nước.

Các cam kết hỗ trợ và viện trợ quốc tế đã vượt mốc 200 triệu USD, với sự tham gia của Hoa Kỳ, châu Âu, Canada và Ngân hàng Thế giới.

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã một lần nữa cầu nguyện cho các nạn nhân của trận lũ lụt. “Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng, những người bị thương, những người mất tích, các gia đình và các nhân viên cứu hộ”, Đức Thánh Cha nói. “Mong rằng sự quan tâm của mọi người giúp làm vơi bớt sự đau khổ và cung cấp những trợ giúp cần thiết cho những người bị ảnh hưởng”.

Ngay sau thảm họa, các Giám mục Hoa Kỳ đã kêu gọi huy động sự hỗ trợ quốc tế và “những nỗ lực lâu dài nhằm giúp các cộng đồng bị ảnh hưởng xây dựng lại nhà cửa, sinh kế và cơ sở hạ tầng thiết yếu”.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết