
Bộ thuốc phá thai nội khoa (MTP Kit) bao gồm 1 viên mifepristone và 4 viên misoprostol, kèm theo một vỉ 10 viên misoprostol bổ sung. Thuốc generic được sản xuất tại Ấn Độ và mua tại Mỹ qua đường bưu điện (Nguồn ảnh: Plancpills – CC BY-SA 4.0)
Các Giám mục Công giáo Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu cùng hưởng ứng nỗ lực tập trung vào việc cầu nguyện và hành động nhằm ngăn chặn sự lan rộng của thuốc phá thai.
Nỗ lực này được đưa ra trong bối cảnh các dữ liệu cho thấy tỷ lệ phá thai nói chung đang gia tăng, bất chấp phán quyết năm 2022 của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ trong vụ Dobbs v. Jackson, qua đó đảo ngược phán quyết trước đó vào năm 1973 trong vụ Roe v. Wade.
Một số báo cáo trong những tháng gần đây cho thấy số ca phá thai tại Hoa Kỳ đã gần như tăng gấp đôi, trong đó việc kê đơn qua dịch vụ y tế từ xa và thuốc phá thai được gửi qua đường bưu điện theo cơ chế bảo vệ của liên bang được cho là những nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng này.
“Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã tạo điều kiện cho một ngành công nghiệp phá thai bằng hình thức đặt mua qua đường bưu điện trên toàn quốc”, Đức Tổng Giám mục Paul S. Coakley Địa phận Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB), cho biết.
Đức Cha Daniel E. Thomas Địa phận Toledo, Chủ tịch Ủy ban Hoạt động Bảo vệ Sự sống của USCCB, đã cùng với Đức Tổng Giám mục Coakley đưa ra tuyên bố này.
Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ công bố sáng kiến trên trong một thông cáo báo chí hôm thứ Ba, cho biết chiến dịch sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 8 đến cuối tháng 10, khoảng thời gian theo truyền thống được cử hành tại Hoa Kỳ như Tháng Tôn trọng Sự sống.
“Mỗi ca phá thai đều liên quan đến cái chết của một đứa trẻ và gây tổn thương cho người mẹ”, các Giám mục khẳng định trong tuyên bố chung hôm thứ Ba.
“Hiện nay, với việc thuốc phá thai ngày càng dễ tiếp cận, tỷ lệ phá thai đang gia tăng một cách đáng buồn, đồng thời kéo theo những nguy cơ gia tăng đối với sức khỏe”.
Đức Tổng Giám mục Coakley và Đức Cha Thomas cho rằng hình thức phân phối thuốc qua đường bưu điện cho phép “thuốc phá thai được kê đơn thông qua các cuộc tư vấn y tế từ xa và được bán tại các hiệu thuốc địa phương cũng như trên mạng, qua đó né tránh luật lệ của từng tiểu bang nhằm bảo vệ sự sống trong lòng mẹ”.
“Điều này khiến phụ nữ có nguy cơ phải tự mình trải qua việc phá thai tại nhà”, các vị Giám chức cho biết, ““mà không có bất kỳ sự giám sát y tế nào”.
“Điều này cũng tạo thêm cơ hội để những người bạn đời bạo lực hoặc những kẻ buôn người lợi dụng”, các Giám mục cảnh báo.
Ngoài việc kêu cầu sự chuyển cầu của Thánh Giuse, Đấng Bảo vệ Sự sống, các Giám mục khuyến khích những người tham gia tìm hiểu thêm về những nguy cơ của thuốc phá thai thông qua trang web “Cầu nguyện và Hành động Tôn trọng Sự sống” (Respect Life Prayer and Action).
Các Giám mục cũng khuyến khích các tín hữu chia sẻ thông tin về những nguy cơ của thuốc phá thai và đăng ký gửi tin nhắn đến các hiệu thuốc, các nhà phân phối và các công ty dược phẩm.
Minh Tuệ (theo Crux)