Các nhà hoạt động nhân quyền kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Nigeria quay trở lại danh sách cần theo dõi vấn đề tự do tôn giáo

Những người dân Nigeria tản cư đóng trại gần Giáo xứ Thánh Phanxicô Xavier ở Agagbe, Nigeria, vào năm 2022 (Ảnh: Adakole Daniel)

Những người dân Nigeria tản cư đóng trại gần Giáo xứ Thánh Phanxicô Xavier ở Agagbe, Nigeria, vào năm 2022 (Ảnh: Adakole Daniel)

Các nhà hoạt động ủng hộ nhân quyền đang kêu gọi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đưa Nigeria quay trở lại danh sách các quốc gia vi phạm tự do tôn giáo tồi tệ nhất trên thế giới do các vụ tấn công ngày càng tăng nhằm vào các Kitô hữu.

Vào năm 2020, Bộ Ngoại giao đã chỉ định Nigeria là “Quốc gia Cần quan tâm Đặc biệt (CPC)” trong Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao. Đất nước này đã bị đưa vào danh sách “vì đã tham gia hoặc dung túng cho những vi phạm đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến vấn đề tự do tôn giáo”.

Sau đó, vào tháng 11 năm 2021, Bộ Ngoại giao đã loại bỏ Nigeria khỏi danh sách CPC bất chấp việc các nhà quan sát cho rằng ngày càng có nhiều vụ tấn công chống lại các Kitô hữu.

Trong một bức thư vào ngày 19 tháng 9 gửi tới Ngoại trưởng Blinken, 68 tổ chức phi chính phủ về tự do tôn giáo và các chuyên gia nhân quyền đã kêu gọi Ngoại trưởng “chỉ định Nigeria là Quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC) và chỉ định Đặc phái viên để điều tra tình hình và đưa ra khuyến nghị, với sự tham vấn của các đại diện địa phương”.

Bức thư, một sáng kiến do ADF International dẫn đầu, trích dẫn số liệu thống kê từ các nhà quan sát nhân quyền cho thấy một môi trường ngày càng thù địch đối với các Kitô hữu Nigeria.

“Sau khi vẫn chưa giải thích được việc loại bỏ chỉ định Nigeria là quốc gia CPC vào tháng 11 năm 2021, cả mức độ bạo lực chung và việc nhắm mục tiêu cụ thể vào các Kitô hữu đều tăng lên. Open Doors phát hiện nhiều Kitô hữu đã bị giết hại ở Nigeria vào năm 2021—4,650 người — so với tất cả các quốc gia khác trên thế giới cộng lại”, theo nội dung bức thư.

“Hiệp hội Quốc tế về Quyền tự do dân sự và Pháp quyền coi xu hướng năm 2022 đang trên đà vượt qua con số đó, với không dưới 2.543 Kitô hữu bị giết hại trong các vụ bạo lực liên quan đến thánh chiến trong nửa đầu năm 2022”, bức thư tiếp tục.

Vụ tấn công khủng bố vào Chúa nhật Lễ Ngũ Tuần ngày 5 tháng 6 nhằm vào Nhà thờ Công giáo Thánh Phanxicô Xaviê ở Owo, Bang Ondo, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, đã khiến cả thế giới chú ý đến cuộc khủng hoảng tại nước này.

Trong lá thư của mình, những người ký tên trong bức thư lưu ý rằng Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đã xem việc xóa bỏ chỉ định CPC đối với Nigeria vào năm 2021 là điều “đáng kinh ngạc”.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo và dân sự Nigeria, trong đó có Đức Giám mục Jude Arogundade, người giám sát Giáo phận Ondo, nơi Nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê bị tấn công, đã công khai chỉ trích việc xóa bỏ chỉ định CPC đối với quốc gia này và đồng thời kêu gọi Đặc phái viên dẫn đầu cuộc điều tra về các vụ vi phạm tự do tôn giáo ở Nigeria, bức thư lưu ý.

Bức thư cũng kêu gọi sự chú ý đối với các luật báng bổ mang tính hình sự và “cuộc đàn áp ngôn luận của chính phủ” cũng đã góp phần làm mất tự do tôn giáo ở Nigeria.

“Khả năng và sự sẵn sàng kiểm soát các phần tử quá khích của chính phủ Nigeria vẫn còn rất đáng nghi ngờ”, bức thư nêu rõ.

“Việc chỉ định CPC và Đặc phái viên là điều hết sức quan trọng đối với việc thừa nhận mức độ nghiêm trọng của các hành vi vi phạm tự do tôn giáo xảy ra trong nước”, bức thư kết luận, “và việc chính phủ không sẵn sàng kiểm soát các vấn đề, cũng như những đóng góp của chính phủ nhằm giải quyết các vấn đề”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết