Ủy ban Công lý và Hòa bình của các Giám mục Zimbabwe đang thu thập thông tin về các vụ bạo lực và vi phạm nhân quyền xảy ra tại các Giáo phận trên cả nước.

Một người đàn ông bị thương trong các cuộc biểu tình bạo lực được nhìn thấy tại một bệnh viện ở Harare, Zimbabwe, ngày 16 tháng 1 năm 2019. Ủy ban Công lý và Hòa bình của các Giám mục Zimbabwe đang thu thập thông tin về các vụ bạo lực và vi phạm nhân quyền xảy ra tại các Giáo phận trên khắp đất nước. (Ảnh của Philimon Bulawayo/ Reuters thông qua CNS.)
“Các nạn nhân thường hay đến nhà thờ để tìm kiếm sự giúp đỡ và đến thăm các bệnh viện của chúng tôi, và chúng tôi kêu gọi sự chú ý của chính phủ đối với những vụ việc như vậy, để chúng có thể được coi như những bằng chứng về những gì đang xảy ra”, Linh mục Frederick Chiromba, Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Zimbabwe, cho biết. Ngoài ra, một số tổ chức phi chính phủ đã xin đến thăm các phòng khám do Giáo hội điều hành, Linh mục Chiromba cho biết trong một báo cáo của Dòng Tên tại Zimbabwe.
Đức Giám mục Michael Bhasera Địa phận Masvingo đã dẫn đầu một phái đoàn bao gồm các Giám mục tại cuộc họp diễn ra vào ngày 25 tháng 1 với Phó Tổng thống Zimbabwe, ông Constantino Chiwenga, Bộ trưởng quốc phòng của nước này và người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia để thảo luận về cuộc biểu tình bạo lực xảy ra vào giữa tháng 1, mà trong đó 12 người thiệt mạng.
Cuộc họp tại Harare nhằm mục đích tìm “hiểu về những sự việc đã gây ra tình huống này” và đồng thời thảo luận về cách thức “chính quyền và Giáo hội có thể hợp tác để chúng ta có thể vượt qua tình huống này hướng tới một Zimbabwe mà chúng ta mong muốn”, Linh mục Chiromba nói.
“Đối thoại” quả là hết sức cần thiết ở Zimbabwe, Linh mục Chiromba nói, đồng thời lưu ý rằng, “có rất nhiều sự phân cực trong quốc gia và Giáo hội chính là nơi tốt nhất để làm trung gian hòa giải”.
“Cách xử lý nặng tay và không khoan dung của Chính phủ đối với những người bất đồng chính kiến” đã dẫn đến cái chết của những thường dân vô tội, các giám mục cho biết trong một tuyên bố vào ngày 17 tháng 1 có tiêu đề, “Tái xây dựng niềm hy vọng, sự tin tưởng và ổn định tại Zimbabwe”.
Các cuộc đình công gần đây của các bác sĩ, giáo viên và những người khác theo sau “sự thất bại của chính phủ trong việc ngăn chặn tình hình kinh tế hiện đang ngày càng trở nên xấu đi”, với việc “nhiều trụ cột trong các gia đình bị mất công ăn việc làm”, và “chi phí trang trải cuộc sống vượt quá tầm với của đa số người dân”, các Giám mục cho biết.
“Zimbabwe đang lụi tàn; nền kinh tế của nó đang bị tổn thương; người dân của nó đang đau khổ”, các Giám mục cho biết thêm.
Tỉ lệ thất nghiệp chiếm trên 80% tại Zimbabwe. Nhiều người dân Zimbabwe đã cáo buộc Tổng thống Emmerson Mnangagwa đã không giữ các cam kết trước bầu cử để cải thiện nền kinh tế sau khi nhà lãnh đạo Robert Mugabe bị lật đổ trong một cuộc đảo chính thực tế vào tháng 11/2017.
Minh Tuệ (theo Crux)