
Một gia đình cầu nguyện trong Nhà thờ Thánh Patrick, New York, ngày 28 tháng 6 năm 2020 (Ảnh: Iev radin / Shutterstock)
Theo một báo cáo mới của Gallup được công bố hôm thứ Hai, tỷ lệ người Công giáo nói rằng họ là “thành viên” của một nhà thờ đã giảm gần 20 điểm kể từ năm 2000.
Trong số những người được hỏi cho biết họ là người Công giáo, chỉ 58% thực sự nói rằng họ là thành viên của một nhà thờ. Con số này giảm 18 điểm so với 76% người Công giáo cho biết họ là thành viên của Giáo hội, trong một cuộc khảo sát trước đây của Gallup từ năm 1998-2000.
Trong thập kỷ qua, các tín hữu Công giáo đã chứng kiến sự sụt giảm số thành viên gấp hai lần so với các tín hữu Tin lành, với mức giảm 9% số tín hữu tự nhận là thành viên thuộc các nhà thờ từ 73% xuống còn 64%.
Báo cáo, dựa trên một cuộc thăm dò của Gallup với hơn 6.100 người trưởng thành tại Hoa Kỳ từ năm 2018-2020, đã được công bố vào thứ Hai. Gallup cho biết họ đã hỏi người dân Hoa Kỳ về “thái độ và thực hành tôn giáo” của họ hai lần mỗi năm.
Theo giáo luật, tư cách thành viên của một người Công giáo đã được rửa tội tại một Giáo xứ được quy ước theo nơi cư trú theo lãnh thổ chứ không phải theo đăng ký.
Theo báo cáo được công bố hôm thứ Hai, tổng số thành viên thuộc các địa điểm thờ phượng đã tiếp tục suy giảm từ trước ở Mỹ, đạt mức thấp kỷ lục 47% trong cuộc khảo sát được thực hiện từ năm 2018-2020. Con số này là con số thấp nhất kể từ khi Gallup bắt đầu cuộc khảo sát vào năm 1937, khi 73% người Mỹ xác định thuộc một nhà thờ hoặc một địa điểm thờ phượng.
“Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia sùng đạo, với hơn 7/10 liên kết với một số hình thức tôn giáo có tổ chức”, Gallup tuyên bố. “Tuy nhiên, ít hơn rất nhiều, hiện nay chưa đến một nửa, có tư cách thành viên chính thức thuộc một nhà thờ hay một địa điểm thờ phượng cụ thể”. Trong khi điều này có thể một phần là do đại dịch coronavirus đang diễn ra, báo cáo cho biết, “sự suy giảm tiếp tục trong những thập kỷ tới dường như không thể tránh khỏi”.
Báo cáo theo dõi các xu hướng đã có từ trước về sự gia tăng số lượng những người “không tôn giáo”, những người Mỹ không xác định cụ thể với bất kỳ tôn giáo nào, cũng như sự sụt giảm trong nhiều thập kỷ đối với việc đến nhà thờ hàng tuần.
Tư cách thành viên giảm dần theo từng thế hệ kế tiếp. Trong khi 66% “những người theo chủ nghĩa truyền thống” sinh trước năm 1946 và 58% những người thuộc Thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh (Baby Boomer) nói rằng họ là thành viên của một nhà thờ, chỉ có 36% những người thuộc thế hệ Millennials (thế hệ Y) nói rằng họ là thành viên của một nhà thờ. Gần một phần ba (31%) những người thuộc thế hệ Millennials nói rằng họ không thuộc bất kỳ tôn giáo nào cụ thể.
Sự suy giảm thành viên này thậm chí còn rõ rệt hơn ở những người Mỹ gốc Tây Ban Nha, trong số họ chỉ có 37% nói rằng họ là thành viên của một nhà thờ.
Tư cách thành viên của Giáo hội cũng giảm mạnh trong số các đảng viên Dân chủ và cư dân miền Đông Hoa Kỳ hơn so với các đảng viên Cộng hòa và Độc lập chính trị, cũng như cư dân các khu vực khác của Hoa Kỳ.
Minh Tuệ (theo CNA)