Vatican sẽ mở phòng khám tại Quảng trường Thánh Phêrô nhân Ngày Thế giới Người nghèo

Một tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ Ý đứng ở Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 10 tháng 11 năm 2022, sẵn sàng chào đón bất kỳ người nào muốn khám sức khỏe hoặc xét nghiệm máu miễn phí do các bác sĩ, y tá và sinh viên y khoa tình nguyện cung cấp như một phần của việc cử hành Ngày Thế giới Người nghèo (Ảnh: CNS / Cindy Wooden)

Một tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ Ý đứng ở Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 10 tháng 11 năm 2022, sẵn sàng chào đón bất kỳ người nào muốn khám sức khỏe hoặc xét nghiệm máu miễn phí do các bác sĩ, y tá và sinh viên y khoa tình nguyện cung cấp như một phần của việc cử hành Ngày Thế giới Người nghèo của Vatican (Ảnh: CNS / Cindy Wooden)

Như một hoạt động của việc cử hành Ngày Thế giới Người nghèo của Vatican, hàng chục bác sĩ, y tá và 90 sinh viên y khoa đã thiết lập phòng khám tại Quảng trường Thánh Phêrô.

“Chúng tôi biết có những người cần được chăm sóc y tế nhưng không nhận được, vì vậy mục đích của chúng tôi là cung cấp các đợt khám, xét nghiệm máu và giới thiệu đến các bác sĩ chuyên khoa”, Tiến sĩ Giuseppe Marinaro, một bác sĩ phòng cấp cứu đến từ Padua, người đang làm nhiệm vụ hôm 10 tháng 11 tại Quảng trường Thánh Phêrô, chia sẻ.

Trong khi mục tiêu chính yếu là giúp đỡ người nghèo, đặc biệt là những người sống trên các đường phố xung quanh Vatican, sự hiện diện của phòng khám tại Quảng trường Thánh Phêrô cũng là “một sự thúc giục”, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella thuộc Thánh Bộ Cổ võ Tân Phúc Âm hóa, cơ quan điều phối các sự kiện nhân Ngày Thế giới Người nghèo, cho biết. “Người nghèo tồn tại và có nhiều thứ hơn mọi người nghĩ. Đây chính là lời nhắc nhở”.

“Người nghèo Phúc Âm hóa chúng ta”, Đức Tổng Giám mục Fisichella nói. “Người nghèo cho phép tất cả chúng ta – cả những người có đức tin lẫn những người không có đức tin – nhận thức điều cốt yếu của Tin Mừng, đó là phục vụ tha nhân”, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất.

“Bệnh viện dã chiến” Quảng trường Thánh Phêrô đã bắt đầu mở cửa vào ngày 7 tháng 11 và cung cấp các dịch vụ y tế miễn phí cho bất kỳ ai yêu cầu từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối mỗi ngày cho đến hết ngày 13 tháng 11, ngày Giáo hội đánh dấu Ngày Thế giới Người nghèo.

Các nhân viên tình nguyện – bao gồm các thành viên của Hội Chữ thập đỏ Ý, các tổ chức từ thiện y tế và các hiệp hội y tế Ý – đã cung cấp cho các bệnh nhân khám sức khỏe thông thường, điện tâm đồ, siêu âm, xét nghiệm máu, vắc-xin cúm và xét nghiệm COVID-19.

“Cho đến nay, chúng tôi chưa có bất kỳ tình huống khẩn cấp nào”, Nicole Laforgia, Giám đốc dự án tổ chức ‘Bác sĩ Châu Phi’, một trong những nhóm làm nhiệm vụ hôm 10 tháng 11 cho biết.

Các đợt thăm khám cho thấy rất nhiều trường hợp mắc bệnh tiểu đường và huyết áp cao, nhưng các bệnh nhân đã nhận được các kết quả chẩn đoán của họ và hiện đang được chăm sóc, Laforgia nói. Phòng khám ở Vatican có một hiệu thuốc để giúp những người cần thêm thuốc.

Tất cả các bác sĩ và y tá tình nguyện cũng có công việc toàn thời gian, bác sĩ Marinaro cho biết. Nhưng “nếu ai đó muốn giúp đỡ, họ sẽ dành thời gian cho họ”.

Minh Tuệ (theo NCR Online)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube