Số lượng tín hữu Công giáo trên toàn thế giới gia tăng trong khi số lượng Linh mục cũng tăng nhẹ

Trước thềm Ngày Thế giới Truyền giáo, hãng tin Fides của Vatican đã công bố báo cáo Thống kê Giáo hội năm 2026, ghi nhận số lượng tín hữu Công giáo gia tăng trên tất cả các châu lục, số lượng Linh mục tăng nhẹ, trong khi số lượng các Nữ tu và Chủng sinh Đại chủng viện tiếp tục giảm.

Các tín hữu Công giáo Việt Nam tham dự Thánh lễ tuyên phong Chân Phước cho Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp vào ngày 2 tháng 7 năm 2026 (Ảnh: AFP)

Các tín hữu Công giáo Việt Nam tham dự Thánh lễ tuyên phong Chân Phước cho Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp vào ngày 2 tháng 7 năm 2026 (Ảnh: AFP)

Theo hồ sơ Thống kê Giáo hội Công giáo năm 2026 do hãng tin Fides của Vatican biên soạn, số lượng tín hữu Công giáo trên toàn thế giới đã tăng 16,69 triệu lên 1,422 tỷ người.

Số lượng Linh mục cũng tăng nhẹ, trong khi tổng số lượng các Nữ tu và Chủng sinh Đại chủng viện tiếp tục giảm sút.

Fides đã biên soạn hồ sơ này nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Thế giới Truyền giáo, được cử hành vào ngày 18 tháng 10, với chủ đề: “Nên một trong Chúa Kitô, Hiệp nhất trong sứ vụ”.

Các số liệu được trích từ Niên giám Thống kê Giáo hội mới nhất. Số liệu về dân số và số lượng tín hữu Công giáo được tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024; các số liệu còn lại được tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Những thay đổi được ghi nhận dựa trên số liệu năm 2023.

Số lượng tín hữu gia tăng trên tất cả các châu lục

Các tín hữu Công giáo chiếm 17,8% trong tổng dân số toàn cầu, với gần 8 tỷ người. Số lượng tín hữu gia tăng trên tất cả các châu lục, trong đó châu Phi dẫn đầu với mức tăng 7,58 triệu người, tiếp đến là châu Mỹ với 6,99 triệu người. Châu Á tăng 968.000 người, châu Âu tăng 911.000 người và châu Đại Dương tăng 239.000 người.

Châu Mỹ tiếp tục là nơi có số tín hữu Công giáo đông nhất, với 678,87 triệu người. Châu Phi có 288,31 triệu tín hữu, nhỉnh hơn châu Âu với 287,24 triệu người. Châu Á có 156,17 triệu tín hữu và châu Đại Dương có 11,56 triệu tín hữu.

Số lượng Linh mục tăng nhẹ, số lượng Chủng sinh giảm sút

“Lần đầu tiên trong vòng 5 năm, tổng số Linh mục trên toàn thế giới đã gia tăng”, hồ sơ của Fides cho biết.

Tổng số Linh mục đạt 407.421, tăng 425 so với năm trước. Mức tăng tại châu Phi (+1.676), châu Á (+1.065) và châu Mỹ (+199) cao hơn mức sụt giảm tại châu Âu (-2.483) và châu Đại Dương (-32).

Số Linh mục Giáo phận đạt 279.238, tăng 496, trong khi số Linh mục Dòng giảm 71 xuống còn 128.183 vị.

Tuy nhiên, số lượng tín hữu Công giáo trung bình trên mỗi Linh mục vẫn tăng thêm 38 người, lên mức 3.491 tín hữu. Hồ sơ cũng ghi nhận có 5.525 Giám mục, tăng 95 vị, và 52.102 Phó tế vĩnh viễn, tăng 669 vị.

Số lượng Nữ tu giảm 9.292 người, còn 580.131 Nữ tu. Châu Phi là châu lục duy nhất ghi nhận sự gia tăng về số lượng Nữ tu, với tmức tang 2.190 người, trong khi châu Âu có mức sụt giảm lớn nhất, với 6.473 người.

Số lượng Chủng sinh Đại chủng viện giảm 2.891 người, còn 103.604 người. Chỉ riêng châu Phi ghi nhận sự gia tăng với 786 Chủng sinh; châu Á chứng kiến ​​mức sụt giảm mạnh nhất, lên tới 2.733 người. Số lượng Chủng sinh Tiểu chủng viện là 94.041 người, giảm 980 người.

Sứ vụ và hoạt động phục vụ của giáo dân

Số lượng Thừa sai giáo dân tăng 18.473 người, đạt 463.079 người, trong khi số lượng Giáo lý viên tăng 22.370 người, đạt 2.889.336 người. Mức tăng lớn nhất về số lượng Thừa sai giáo dân được ghi nhận tại châu Mỹ; số lượng Giáo lý viên tăng mạnh nhất tại châu Mỹ và châu Á.

Giáo hội cũng điều hành 75.448 trường mẫu giáo, 103.666 trường tiểu học và 51.810 trường trung học. Mạng lưới chăm sóc y tế và bác ái của Giáo hội bao gồm 101.110 cơ sở, trong đó có 5.397 bệnh viện và 13.646 trạm y tế.

Theo các số liệu phân theo châu lục trong hồ sơ, châu Phi có số lượng bệnh viện và trạm y tế nhiều nhất.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết