Gần ba thế kỷ hiện diện, sứ mạng và linh đạo của Dòng Chúa Cứu Thế đã được tái hiện qua các sự kiện đã ghi dấu lịch sử của Hội Dòng tại Ý từ năm 1732 đến nay. Đây là chủ đề xuyên suốt hội nghị diễn ra vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2026, tại Hội trường của Vương cung Thánh đường Thánh Anphongsô ở Pagani, nhân dịp giới thiệu cuốn sách với nhan đề “Hành trình của Dòng Chúa Cứu Thế tại Ý (1732–2024)”.
Cuốn sách do tác giả Giovanni Pepe, Cha Paolo Saturno và Cha Vincenzo La Mendola biên soạn, được Nhà xuất bản Pa.CSA phát hành, tái hiện hành trình kéo dài của Dòng Chúa Cứu Thế tại đất nước này, đan xen giữ lịch sử tôn giáo, sự hiện diện mục vụ và những biến chuyển của xã hội cũng như Giáo hội.
Sáng kiến này do Công viên Văn hóa Thánh Anphongsô phối hợp với các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế thuộc Tỉnh Dòng Nam Âu tổ chức, chính thức khai mạc chương trình “Các Cuộc Gặp gỡ Anphongsô 2026”. Sự kiện không chỉ tạo cơ hội cho việc nghiên cứu lịch sử, mà còn là dịp suy tư về tính thời sự của di sản của Thánh Anphongsô Maria de Liguori.
Buổi gặp gỡ mở đầu với lời chào mừng của ông Gaetano Califano, đại diện Công viên Văn hóa Thánh Anphongsô; ông Salvatore Campitiello, đại diện Hội Nhà báo vùng Campania; Cha Gennaro Sorrentino, Bề trên Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Nam Âu; Đức Cha Giuseppe Giudice, Giám mục Giáo phận Nocera Inferiore-Sarno; và ông Alberico Gambino, nghị sĩ Nghị viện châu Âu.
Chương trình do Cha Serafino Fiore điều phối, tiếp tục với phần trình bày của Đức Ông Alfonso V. Amarante, Hiệu trưởng Đại học Giáo hoàng Latêranô, do Cha Sabatino Majorano đọc thay; cùng với bài phát biểu của Giáo sư Alfonso Tortora, giảng viên Đại học Salerno.
Với sự hiện diện của các tác giả, buổi thảo luận đã giúp các tham dự viên nhìn lại một số giai đoạn quan trọng nhất trong lịch sử Dòng Chúa Cứu Thế tại Ý, đồng thời làm nổi bật những đóng góp của Hội Dòng đối với đời sống tôn giáo, mục vụ và văn hóa của đất nước.
Vì thế, việc giới thiệu cuốn sách này mang ý nghĩa vượt xa khuôn khổ của một công trình tái dựng lịch sử. Nhìn lại cuộc hành trình từ năm 1732 đến năm 2024 cũng là dịp đặt ra những câu hỏi về hiện tại và tương lai của sứ mạng Dòng Chúa Cứu Thế: gìn giữ ký ức sống động, vẫn có khả năng lên tiếng với Giáo hội và xã hội thời đại ngày hôm nay, đồng thời chuyển tải trực giác truyền giáo của Thánh Anphongsô vào những thách đố mới của thời đại chúng ta.
Giovanni Pepe




