Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bày tỏ “sự quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại thành phố Oleshky, thuộc vùng Kherson”, đồng thời kêu gọi ngừng bắn để tạo điều kiện cho việc vận chuyển viện trợ nhân đạo đến khu vực này.
Vào chiều hôm thứ Sáu, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã đưa ra một tuyên bố cho biết Đức Thánh Cha Lêô XIV đã có cuộc điện đàm với ông Vladimir Putin, Tổng thống Liên bang Nga.
“Trong cuộc trò chuyện, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại thành phố Oleshky, thuộc vùng Kherson, đồng thời kêu gọi ngừng bắn nhằm tạo điều kiện cho việc vận chuyển lương thực và cứu trợ y tế, cũng như bảo đảm việc sơ tán tự nguyện và an toàn cho thường dân”, tuyên bố cho biết.
“Sau cùng, Đức Thánh Cha tái khẳng định cam kết của Tòa Thánh trong việc thúc đẩy đối thoại và hòa bình”, tuyên bố kết luận.
Đức Thánh Cha Lêô XIV hiện đang điều trị tại Bệnh viện Gemelli kể từ hôm thứ Ba, sau khi trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới của phổi phải.
Trước đó, Đức Thánh Cha đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Putin vào ngày 4 tháng 6 năm 2025. Thành phố Oleshky nằm dọc theo tiền tuyến tại vùng Kherson do Nga chiếm đóng, bên bờ sông Dnipro.
Đức Hồng y Parolin: Đức Thánh Cha Lêô chủ động lên tiếng cho thành phố đang bị bao vây
Sau đó, bên lề một hội nghị tại Đại học Công giáo Thánh Tâm, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, cho biết: “Chính Đức Thánh Cha đã chủ động lên tiếng cho thành phố đang bị bao vây này, nơi khoảng 2.000 thường dân đang cần có những hành lang nhân đạo để có thể rời khỏi khu vực”.
“Đức Thánh Cha kêu gọi ngừng bắn để viện trợ nhân đạo, đặc biệt là lương thực, có thể được chuyển đến thành phố, đồng thời tạo điều kiện sơ tán những người mong muốn rời đi được sơ tán”, , Đức Hồng y Parolin nói.
“Tôi hy vọng rằng, để đáp lại lời đề nghị của Đức Thánh Cha, Tổng thống Putin sẽ đồng ý thực hiện những gì Đức Thánh Cha đã yêu cầu”, Đức Hồng y Parolin cho biết thêm. “Việc ông ấy chấp nhận cuộc gọi và trò chuyện với Đức Thánh Cha có thể là một dấu hiệu cho thấy, như tôi hy vọng, lời đề nghị của Đức Thánh Cha thực sự sẽ được thực hiện”.
Thiên Ân (theo Vatican News)