Những người nhập cư tại trung tâm cứu trợ nhân đạo của tổ chức từ thiện Công giáo Rio Grande Valley ở McAllen, Texas (Ảnh: Vic Hinterlang/Shutterstock)
Chủ tịch của Tổ chức Từ thiện Công giáo Hoa Kỳ (Catholic Charities USA) đã thúc giục chính quyền Trump “tái xem xét” việc tạm dừng tài trợ liên bang cho các bộ phận hành pháp, đồng thời lưu ý đến “hàng triệu người Mỹ đang trông cậy vào sự hỗ trợ thiết thực này”.
Trong bản ghi nhớ dài hai trang được công bố hôm thứ Hai, Văn phòng Quản lý và Ngân sách đã chỉ đạo tất cả các cơ quan liên bang “ở mức độ cho phép theo luật hiện hành … tạm dừng mọi hoạt động liên quan đến nghĩa vụ hoặc giải ngân mọi khoản hỗ trợ tài chính liên bang” có thể xung khắc với các chính sách của Tổng thống Donald Trump như đã nêu trong các sắc lệnh hành pháp gần đây của ông.
Bản ghi nhớ nêu rõ rằng việc tài trợ cho các chương trình “bao gồm nhưng không giới hạn việc hỗ trợ tài chính cho viện trợ nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ, DEI, ý thức hệ bình đẳng giới và thỏa thuận xanh mới” sẽ bị tạm dừng.
Mặc dù bản ghi nhớ có hiệu lực tạm dừng vào lúc 5 giờ chiều ngày 28 tháng 1, một thẩm phán liên bang tại Quận Columbia đã tạm thời ngăn chặn chỉ thị này vào thứ Ba.
Để phản hồi lại tin tức về việc đóng băng các khoản tài trợ của liên bang, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Catholic Charities USA, ông Kerry Alys Robinson, đã đưa ra một tuyên bố kêu gọi sự chú ý đến công việc mà tổ chức này làm cho những người có nhu cầu.
“Trong hơn một thế kỷ, mạng lưới Tổ chức Từ thiện Công giáo đã làm việc với chính phủ để chăm sóc những người nghèo và dễ bị tổn thương trong mọi cộng đồng tại Hoa Kỳ, và chúng tôi vẫn tiếp tục mong muốn làm việc với chính phủ để chăm sóc những người lân cận đang gặp khó khăn của chúng ta”, ông Robinson cho biết. “Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi chính quyền tái xem xét quyết định này”.
Ông Robinson chỉ ra tác động mà lệnh đóng băng liên bang có thể gây ra cho những người cậy dựa vào tổ chức từ thiện Công giáo.
“Hàng triệu người Mỹ cậy dựa vào sự hỗ trợ này sẽ phải chịu thiệt hại do nỗ lực chưa từng có nhằm đóng băng viện trợ liên bang hỗ trợ các chương trình này”, ông Robinson cho biết. “Những người sẽ mất quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc quan trọng là những người lân cận và thành viên gia đình của chúng ta. Họ sống ở mọi ngóc ngách của đất nước và đại diện cho mọi chủng tộc, tôn giáo và khuynh hướng chính trị”.
Tổ chức Từ thiện Công giáo Hoa Kỳ đã hoạt động tại Hoa Kỳ trong hơn một thế kỷ. Hiện tại, tổ chức này bao gồm 168 cơ quan Từ thiện Công giáo Giáo phận phục vụ hàng triệu người mỗi năm. Tổ chức này hoạt động để cung cấp nhà ở giá rẻ, thực phẩm và dinh dưỡng, cứu trợ thiên tai cũng như hỗ trợ y tế, phát triển lực lượng lao động và dịch vụ nhập cư.
Ngoài các hợp đồng với chính phủ, tổ chức từ thiện Công giáo còn nhận được sự đóng góp từ những người Công giáo bình thường, các tổ chức từ thiện và các nguồn từ thiện tư nhân khác, cùng nhiều nguồn khác.
“Năm ngoái, 92% các dịch vụ do 168 cơ quan từ thiện Công giáo độc lập trên khắp cả nước cung cấp đã đáp ứng các nhu cầu cơ bản — tiếp cận thực phẩm, nhà ở, chăm sóc sức khỏe và các nhu cầu thiết yếu khác — cho các gia đình và cá nhân đang phải vật lộn để tồn tại”, ông Robinson cho biết.
“Những dịch vụ thiết yếu này bao gồm các kho thực phẩm cho những người không đủ khả năng mua thực phẩm, các chương trình chăm sóc trẻ em cho các gia đình có thu nhập thấp, dịch vụ giao bữa ăn cho người cao tuổi tại nhà, nguồn đào tạo nghề cho cựu chiến binh, nhà ở tạm thời và lâu dài, dịch vụ sức khỏe tâm thần và nhiều dịch vụ khác nữa”.
Các quan chức chính quyền Trump cho biết các chương trình hỗ trợ cá nhân cho người Mỹ — chẳng hạn như Medicare, Medicaid, An sinh xã hội, các khoản vay sinh viên và tem phiếu thực phẩm — sẽ không bị ảnh hưởng.
Hiện vẫn chưa rõ tác động chính xác của nó đối với tổ chức từ thiện Công giáo và các tổ chức từ thiện khác.
Tại cuộc họp báo của Nhà Trắng hôm thứ Ba, Thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt, đã được hỏi liệu Tổng thống Trump có ý định “cắt đứt vĩnh viễn nguồn tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ đưa người nước ngoài bất hợp pháp vào đất nước, chẳng hạn như Tổ chức từ thiện Công giáo” hay không.
Bà Leavitt trả lời: “Tôi thực sự khá chắc chắn rằng Tổng thống đã ký một sắc lệnh hành pháp thực hiện chính xác điều đó, và tôi có thể chỉ cho bạn điều đó”.
Năm ngoái, các Giám mục nước này đã bác bỏ cáo buộc rằng các tổ chức phi lợi nhuận Công giáo như Catholic Charities Hoa Kỳ đồng lõa trong việc che giấu những người di cư vượt biên trái phép vào Texas.
Minh Tuệ (theo CNA)