
Một nhóm người hành hương Nga cầu nguyện trong buổi lần hạt Mân Côi do ĐứcTổng Giám mục Paolo Pezzi Địa phận Moscow chủ sự, gần bức tượng Thánh Gioan Phaolô II bên ngoài Bệnh viện Gemelli của Rome ngày 11 tháng 3 năm 2025, nơi Đức Thánh Cha Phanxicô được đưa vào điều trị vào ngày 14 tháng 2 (Ảnh: OSV News/ Yara Nardi, Reuters)
Theo báo cáo y khoa từ các bác sĩ của Đức Thánh Cha Phanxicô mà Vatican công bố vào khoảng 7:10 tối ngày 12 tháng 3, tình trạng lâm sàng của Đức Thánh Cha “vẫn ổn định” trong “tình hình phức tạp chung của ngài” và phim chụp X-quang ngực được thực hiện hôm 11 tháng 3 “đã xác nhận những cải thiện đã được ghi nhận trong những ngày trước đó”.
Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục nhận “oxy lưu lượng cao vào ban ngày” thông qua ống thông mũi và thở máy không xâm lấn vào ban đêm bằng mặt nạ che miệng và mũi.
Bản cập nhật y tế cho biết “Đức Thánh Cha tiếp tục vật lý trị liệu hô hấp” và “vật lý trị liệu vận động” vào ngày 12 tháng 3, giống như những ngày gần đây.
Như đã làm kể từ tối Chúa nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục theo dõi các bài suy niệm do Linh mục Dòng Capuchin, Cha Roberto Passolini, đưa ra vào mỗi buổi sáng và buổi tối, trong cuộc tĩnh tâm dài một tuần lễ dành cho các thành viên của Giáo triều Rôma, tại Hội trường Phaolô VI của Vatican. Bản cập nhật của Vatican cho biết Đức Thánh Cha cũng đã rước Mình Thánh Chúa và dành trọn tâm trí để cầu nguyện như ngài vẫn làm hằng ngày.
Bác sĩ Anna Lisa Bilotta, làm việc tại Bệnh viện quốc tế Salvator Mundi ở Rôma và không phải là người điều trị cho Đức Thánh Cha, nói với tờ America rằng bản tin y tế hôm 12 tháng 3 không đưa tin về bất kỳ bước tiến đáng kể nào so với bản tin hôm thứ Hai.
“Tuy nhiên, bản tin nói rằng phim chụp X-quang ngực được thực hiện đã xác nhận những cải thiện trong những ngày qua. Điều này liên quan đến bệnh viêm phổi, và nó cho phép các bác sĩ loại bỏ tiên lượng thận trọng. Tất nhiên, đó là một dấu hiệu tốt”.
Mặt khác, bà cho biết, “thực tế là Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục nhận oxy cả ngày lẫn đêm là điều khiến tình hình của ngài ổn định hoặc đứng yên…. Một dấu hiệu rất tốt về sự cải thiện của Đức Thánh Cha là thời gian ngài phải nhận oxy sẽ giảm đi, có thể là vào ban ngày hoặc ban đêm”.
Sáng ngày 12 tháng 3, Vatican đã gửi một thông báo tới các phương tiện truyền thông được Vatican công nhận thông báo rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã trải qua “đêm thứ 26 bình an” tại Bệnh viện Gemelli ở Rôma, giống như suốt tuần qua.
Hai ngày trước đó, vào ngày 10 tháng 3, các bác sĩ của Đức Thánh Cha thông báo rằng vì tình hình của ngài vẫn ổn định và có những cải thiện nhỏ, họ kết luận rằng tiên lượng của ngài không còn là dè dặt nữa, vì không còn đe dọa đến tính mạng của ngài. Tuy nhiên, họ cho biết, Đức Thánh Cha vẫn cần phải dành thêm thời gian trong bệnh viện để hồi phục hoàn toàn sau căn bệnh viêm phổi kép mà ngài đã được điều trị kể từ ngày 14 tháng 2.
Hôm nay, ngày thứ 28 nằm viện, Đức Thánh Cha tiếp tục chương trình điều trị theo chỉ định của bác sĩ, bao gồm điều trị bằng thuốc, liệu pháp hô hấp và vật lý trị liệu vận động.
Làn sóng cầu nguyện cho sự bình phục của Đức Thánh Cha Phanxicô đã lan rộng khắp thế giới kể từ khi ngài nhập viện vào ngày 14 tháng 2, không chỉ từ 1,4 tỷ tín hữu Công giáo trên thế giới mà còn từ các Kitô hữu khác, các thành viên của các tôn giáo khác và cả những người không theo tôn giáo nào.
Đức Hồng y Robert McElroy, vào cuối Thánh lễ nhậm chức Tổng Giám mục Washington ngày 11 tháng 3, đã mời gọi toàn thể các Hồng y, Giám mục, Linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân có mặt cùng nhau đọc một chục Kinh Mân Côi để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô.
Trên khắp thế giới, tại Trung tâm Mục vụ Camillian ở Bangkok, Thái Lan, Đức Hồng y Pablo Virgilio David, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines, cũng đã dâng Thánh lễ tạ ơn nhân kỷ niệm ngày thụ phong Linh mục của ngài và đồng thời cầu nguyện cho “sự chữa lành và bình phục của Đức Thánh Cha Phanxicô” khi ngài tham dự cuộc họp của ủy ban trung ương Liên Hội đồng Giám mục Á Châu vào ngày 12 tháng 3.
Tại Rôma, Đức Hồng y José Tolentino de Mendonça, Tổng Trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục Vatican, đã cử hành Thánh lễ vào tối ngày 12 tháng 3 tại Nhà thờ Quốc gia Bồ Đào Nha ở Rôma “cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô”.
Tại Nam Phi, Đức Hồng y Stephen Brislin, tân Tổng Giám mục Johannesburg và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Nam Phi, đã cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Chúa Kitô Vua ở trung tâm Johannesburg vào ngày 2 tháng 3 để cầu nguyện cho sức khỏe và sự bình phục của Đức Thánh Cha.
“Chúng ta cùng nhau quy tụ để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha vì ngài là người lãnh đạo, là Mục tử của chúng ta. Tuy nhiên, ngài không chỉ thuộc về chúng ta, ngài còn thuộc về thế giới”, Đức Hồng y Brislin nói trong bài giảng của mình. “Những người thuộc các giáo phái Kitô giáo khác nhau, những người theo các tín ngưỡng khác và cả những người không có tín ngưỡng nào đều công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô là một nhà lãnh đạo phi thường và mạnh mẽ, một nhà lãnh đạo có tầm nhìn vào thời điểm thế giới đang thiếu hụt những nhà lãnh đạo có tầm nhìn và truyền cảm hứng”.
Bình luận về “phản ứng toàn cầu đối với bệnh tình của Đức Thánh Cha”, Đức Hồng y Brislin phát biểu trên truyền hình, “điều này phản ánh tầm ảnh hưởng của Đức Thánh Cha không chỉ đối với Giáo hội Công giáo mà còn với tư cách là một nhà lãnh đạo được kính trọng, nổi tiếng với sự chính trực và sẵn sàng nói lên sự thật”.
Các em thiếu nhi cũng đã gửi đến Đức Thánh Cha Phanxicô những thông điệp và tranh vẽ đầy thiện chí, cả từ Bệnh viện Gemelli lẫn bệnh viện nhi Bambino Gesú của Rôma, như Truyền thông Vatican đã đưa tin. Một em thiếu nhi tên là Eugenio, từ bệnh viện Bambino Gesú, đã viết thư cho Đức Thánh Cha Phanxicô, em nói rằng: “Thưa Đức Thánh Cha kính yêu, con khuyên ngài nên đọc nhiều sách!”. Một cậu bé khác tên là Alex từ cùng bệnh viện đã khuyến khích ngài “hãy bảo ai đó tặng cho ngài một chiếc Playstation”.
Các Hội đồng Giám mục và các tín hữu trên khắp Châu Mỹ Latinh cũng đã hiệp ý cầu nguyện cho sức khỏe và sự bình phục của vị Giáo hoàng đầu tiên của Châu Mỹ Latinh kể từ khi ngài nhập viện vào ngày 14 tháng 2.
Hôm nay, ngày 13 tháng 3, đánh dấu kỷ niệm 12 năm ngày Đức Thánh Cha Phanxicô được bầu làm Giáo hoàng, vị Giáo hoàng đầu tiên của Argentina và là Giáo hoàng đầu tiên của Dòng Tên. Đức Tổng Giám mục Marcelo Colombo, Tổng Giám mục Mendoza và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina, đã gửi một lá thư cho các Giám mục trong nước yêu cầu họ cử hành “Thánh lễ Tạ ơn” cầu nguyện cho Đức Thánh Cha nhân dịp này. Một Thánh lễ long trọng khác cũng sẽ được cử hành vì lý do tương tự tại Nhà thờ Santa Maria Addolorata, Nhà thờ quốc gia Argentina ở Rôma.
Minh Tuệ (theo America)