Trong bối cảnh nạn đói hoành hành tại Oleshky, thành phố đang bị Nga chiếm đóng, Đức Thánh Cha Lêô XIV hy vọng một thỏa thuận có thể mở đường cho việc vận chuyển hàng cứu trợ và sơ tán dân thường an toàn.

Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Castel Gandolfo vào ngày 9 tháng 12 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Ba ngày sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 19 tháng 10 năm 2026, theo thông báo của Vatican. Một lần nữa, cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Oleshky đã trở thành tâm điểm của cuộc trao đổi, khi Đức Thánh Cha tiếp tục đưa ra lời kêu gọi “ngừng bắn vì mục đích nhân đạo”.
Theo một tuyên bố ngắn gọn do Văn phòng Báo chí Tòa Thánh công bố vào cuối ngày thứ Hai, Đức Thánh Cha đã nhắc lại “tình hình nghiêm trọng tại thành phố Oleshky, thuộc vùng Kherson”. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến “lời kêu gọi ngừng bắn vì mục đích nhân đạo” mà ngài đã đưa ra với Tổng thống Putin trước đó. Thành phố Oleshky ở miền nam Ukraine, nằm dưới sự chiếm đóng quân sự của Nga từ năm 2022, đang phải đối mặt với nạn đói bên cạnh những hậu quả của cuộc xung đột: hàng cứu trợ không thể vào thành phố, trong khi người dân cũng không thể rời đi.
Đức Thánh Cha, người đã trở về Vatican hôm thứ Bảy, bày tỏ hy vọng rằng “sự hợp tác giữa hai bên sẽ cho phép vận chuyển lương thực và vật tư y tế”, đồng thời tạo điều kiện cho “việc sơ tán tự nguyện và an toàn đối với dân thường”.
Đức Thánh Cha cũng tái khẳng định “cam kết của Tòa Thánh trong việc thúc đẩy đối thoại và hòa bình”, tuyên bố kết luận.
Những cuộc trao đổi trước đây với Tổng thống Putin
Cuộc điện đàm diễn ra ba ngày sau khi Đức Thánh Cha Lêô XIV trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Putin vào ngày 16 tháng 10, từ Bệnh viện Gemelli ở Rôma, nơi ngài đang được điều trị. Trong cuộc điện đàm đó, Đức Thánh Cha đã bày tỏ “sự quan ngại sâu sắc trước tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại thành phố Oleshky”, theo thông cáo của Vatican. Văn bản này sử dụng ngôn từ gần như tương tự với thông báo được công bố hôm thứ Hai.
Đức Thánh Cha Lêô XIV và Tổng thống Putin trước đó đã có cuộc điện đàm vào ngày 4 tháng 6 năm 2025. Khi đó, Đức Thánh Cha kêu gọi Nga thực hiện “một cử chỉ có thể góp phần thúc đẩy hòa bình”. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại giữa hai bên nhằm “tìm kiếm các giải pháp cho cuộc xung đột”, theo Vatican News.
Cuộc trao đổi này đánh dấu cuộc tiếp xúc ở cấp cao nhất giữa Nga và Tòa Thánh kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022.
Đức Thánh Cha Lêô XIV và Tổng thống Zelensky trong một buổi tiếp kiến tại Castel Gandolfo, tháng 7 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Các cuộc liên lạc thường xuyên với Tổng thống Zelensky
Các cuộc tiếp xúc với Tổng thống Ukraine diễn ra thường xuyên hơn kể từ khi Đức Thánh Cha Lêô XIV bắt đầu sứ vụ Giáo hoàng. Ngày 3 tháng 4 năm 2026, trước Lễ Phục Sinh, Đức Thánh Cha đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky, gửi lời chúc mừng Lễ Phục Sinh và tái khẳng định “sự gần gũi của ngài với người dân Ukraine”.
Đức Thánh Cha Lêô XIV và Tổng thống Zelensky cũng đã gặp gỡ trực tiếp ba lần. Cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra vào ngày 18 tháng 5 năm 2025, khi Tổng thống Ukraine tham dự Thánh lễ khai mạc Sứ vụ Giáo hoàng của Đức Thánh Cha và có dịp trao đổi riêng với ngài.
Vào ngày 9 tháng 7 sau đó, Đức Thánh Cha đã tiếp Tổng thống Zelensky tại Dinh thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, nơi ngài đang nghỉ hè. Đức Thánh Cha tái khẳng định sự sẵn sàng của Tòa Thánh “hoan nghênh đại diện của Nga và Ukraine đến Vatican để tiến hành đàm phán”. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích những nỗ lực nhằm “trả tự do cho các tù nhân và tìm kiếm các giải pháp chung”, theo tuyên bố chính thức.
Đức Thánh Cha đã tiếp Tổng thống Zelensky một lần nữa vào ngày 9 tháng 12 năm 2025, cũng tại Castel Gandolfo. Trong cuộc gặp gỡ này, ngài bày tỏ “mong muốn khẩn thiết” rằng “các sáng kiến ngoại giao hiện tại sẽ mang lại một nền hòa bình công bằng và lâu dài”.
Vào ngày 11 tháng 10, không lâu trước khi thông báo về ca phẫu thuật sắp tới, Đức Thánh Cha đã bày tỏ quan ngại trước tình trạng gián đoạn xuất khẩu ngũ cốc từ Nga và Ukraine qua Biển Đen, trong bối cảnh các cuộc tấn công của cả hai bên ngày càng gia tăng.
Trước những hậu quả mà nhiều quốc gia ở châu Á, châu Phi và Trung Đông đang phải gánh chịu, Đức Thánh Cha Lêô kêu gọi bảo đảm hành lang an toàn cho các chuyến tàu vận chuyển ngũ cốc. “Lương thực hằng ngày của hàng triệu người không thể bị biến làm con tin của chiến tranh”, Đức Thánh Cha tuyên bố.
Minh Tuệ (theo Aleteia)
