Zimbabwe cấm án tử hình, các Giám mục quốc gia ca ngợi bước tiến trong nền văn hóa sự sống

Quốc gia châu Phi này đã chính thức bãi bỏ án tử hình vào năm 2024, nhưng không hành quyết bất kỳ ai kể từ năm 2005.

(ẢNh: em_concepts | Shutterstock)

(Ảnh: em_concepts | Shutterstock)

Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo Zimbabwe cho biết trong một tuyên bố gần đây rằng động thái bãi bỏ án tử hình của Zimbabwe là một bước tiến hướng tới việc cải thiện tình trạng hệ thống nhà tù của nước này.

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa đã bãi bỏ án tử hình tại quốc gia này, sau khi Thượng viện đã bỏ phiếu vào đầu tháng đó để chấm dứt bản án này. Zimbabwe đã không hành quyết bất kỳ người nào kể từ năm 2005, nhưng có khoảng 60 người đang chờ án tử hình tính đến cuối năm 2024, theo Fides, hãng thông tấn của Hội Truyền giáo Giáo hoàng.

“Việc bãi bỏ án tử hình ở Zimbabwe là kết quả của sự hợp tác và quan hệ đối tác giữa Giáo hội, chính phủ và xã hội dân sự”, Ủy ban Công lý và Hòa bình cho biết trong một tuyên bố gửi tới Fides.

Việc bãi bỏ án tử hình là “một phương tiện để đạt được mục đích: thúc đẩy văn hóa sự sống, phẩm giá và tôn trọng tất cả mọi người”, tuyên bố cho biết.

Ngoài việc bãi bỏ án tử hình, Hội đồng Giám mục Công giáo Zimbabwe còn kêu gọi cải thiện điều kiện sống trong các nhà tù, cũng như “hợp tác trong các chương trình phục hồi chức năng” cho những người bị giam giữ.

“Với tư cách là Giáo hội, chúng tôi đề xuất chính phủ hợp tác với các hợp tác xã, cơ sở giáo dục, bệnh viện, tổ chức xã hội dân sự và Giáo hội để thiết lập các chương trình phục hồi chức năng cho tù nhân, cựu tử tù và những người đã được trả tự do để họ có thể tái hòa nhập vào xã hội”, tuyên bố cho biết.

Gia đình nạn nhân cũng cần được hỗ trợ thông qua các dịch vụ tham vấn và các chương trình khác – và “các vụ giết người ngoài ngoại tụng” cần phải được ngăn chặn.

“Chúng tôi khuyến nghị Giáo hội và chính phủ hợp tác để cung cấp dịch vụ hỗ trợ và tư vấn cho gia đình các nạn nhân”, tuyên bố cho biết. “Điều này phù hợp với niềm tin rằng chúng ta phải ghét tội lỗi, nhưng không phải thù ghét tội nhân”.

Tuyên bố cho biết Giáo hội và chính phủ cũng nên hợp tác để “thúc đẩy các hoạt động thực hành công lý phục hồi”, “tập trung vào việc chữa lành và đền bù thay vì trừng phạt và báo thù”.

Với việc Zimbabwe chính thức bãi bỏ án tử hình, nước này đã trở thành quốc gia thứ 26 tại Châu Phi chấm dứt án tử hình dưới một hình thức nào đó.

Zimbabwe là một quốc gia chủ yếu là Kitô giáo, với khoảng 85% dân số tự nhận mình là Kitô hữu. Khoảng 6% Kitô ở Zimbabwe là người Công giáo, theo dữ liệu từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Minh Tuệ (theo Aleteia)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết